00:22 ngày 27/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Phong tỏa và kê biên tài sản của các quan chức trong vụ AVG

16:19 05/09/2019

(THPL) - Ông Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn bị kê biên nhà đất và phong tỏa các tài khoản gửi tiết kiệm, còn Lê Nam Trà bị phong tỏa 2 tài khoản ngân hàng.

Theo báo SGGP, tính tới thời điểm hiện tại, liên quan tới vụ án Mobifone mua 95% cổ phần AVG, Cơ quan điều tra Bộ Công an đã tiến hành tạm giữ, thu giữ đồ vật và việc xử lý vật chứng.

2 bị can Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn. (Ảnh: SGGP)

Theo đó, tạm giữ trong tài khoản của Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu mở tại Kho bạc Nhà nước TP Hà Nội số tiền do các bị can và gia đình tự nguyện nộp gần 66 tỷ đồng. Cụ thể, bị can Lê Nam Trà, gia đình đã nộp số tiền 54 tỷ đồng; bị can Cao Duy Hải gia đình đã nộp 11,6 tỷ đồng;...

Đồng thời, Cơ quan điều tra đã tiến hành kê biên căn nhà tại số 14, ngõ 36C1 phố Lý Nam Đế, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đứng tên vợ chồng cựu Bộ trưởng Bộ TT-TT Nguyễn Bắc Son.

Kê kiên nhà đất tại phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, TP Hà Nội, đứng tên chủ sở hữu Trương Minh Tuấn và vợ là bà Thái Thị Dung.

Tiến hành phong tỏa tài sản tài khoản tiết kiệm và tài khoản tiền gửi nhanh đứng tên Nguyễn Bắc Son tại Vietcombank với số tiền gần 600 triệu đồng; phong tỏa tài khoản gửi tiền tiết kiệm và tài khoản tiền gửi tiết kiệm đứng tên Trương Minh Tuấn tại Ngân hàng VPBank với số dư 2,12 tỷ đồng; tài khoản đứng tên Lê Nam Trà tại Ngân hàng TNHH Một thành viên Standard Chartered số dư hơn 937 triệu đồng và tài khoản cùng tên tại Vietcombank số tiền hơn 850 triệu đồng.

Trước đó, Cơ quan CSĐT xác định, bị can Nguyễn Bắc Son với vai trò là Bộ trưởng Bộ TT-TT, ông Son đã lợi dụng chức vụ quyền hạn, vì động cơ mục đích cá nhân mà quyết liệt chỉ đạo nhân viên dưới quyền làm trái quy định của pháp luật gây thiệt hại gần 6.500 tỷ đồng; nhận hối lộ 3 triệu USD.

Sau khi nhận tiền từ Phạm Nhật Vũ (nguyên Chủ tịch AVG), ông Son đã đưa cho con gái là Nguyễn Thị Thu H., khoảng 10 lần, mỗi lần từ 300.000-400.000 USD nhưng không có tài liệu gì chứng minh.

Làm việc với cơ quan điều tra, bà H. phủ nhận lời khai của ông Son và cho biết không cầm khoản tiền nào từ bố.

Kết luận điều tra cũng cho thấy, ông Nguyễn Bắc Son đã có đơn xin nộp 500 triệu đồng khắc phục hậu quả. Số tiền này chỉ là một phần nhỏ trong số 3,2 triệu USD (tương đương hơn 70 tỷ đồng) mà ông Son đã nhận của Phạm Nhật Vũ và Lê Nam Trà.

Vậy ông Son đã sử dụng hoặc tẩu tán số tiền khủng này như thế nào vẫn dấu hỏi chưa được làm rõ. Từ đó, Cơ quan điều tra tiến hành phong tỏa tài khoản và tiến hành kê biên tài sản của ông Son để đảm bảo quá trình điều tra, xử lý.

Theo Tri thức trực tuyến, theo kết luận điều tra, nguyên Chủ tịch HĐTV MobiFone Lê Nam Trà cũng bị cơ quan công phong tỏa 2 tài khoản ngân hàng mở tại Ngân hàng TNHH Một thành viên Standard Chartered (Việt Nam) và Vietcombank có tổng cộng gần 1,8 tỷ đồng.

Giống ông Son và ông Tuấn, Lê Nam Trà bị đề nghị truy tố về 2 tội: Vi phạm quy định của Nhà nước về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng và Nhận hối lộ. Biết AVG kinh doanh thua lỗ, tình hình tài chính yếu kém nhưng thực hiện chỉ đạo của ông Son, Lê Nam Trà đã yêu cầu phía MobiFone lập dự án, rồi trực tiếp chủ trì các cuộc họp lãnh đạo chủ chốt và đàm phán với AVG.

Ông Trà thừa nhận ký thỏa thuận và hợp đồng chuyển nhượng cổ phần khi chưa có quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng là để nhận được sự ủng hộ của lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông, giúp MobiFone phát triển mảng truyền hình và có thể được "lại quả".

Với vai trò quan trọng trong thương vụ này, Lê Nam Trà được Phạm Nhật Vũ hối lộ 2,5 triệu USD. Bị can sau đó đã nộp lại 54 tỷ đồng hưởng lợi bất chính.

Tuấn Anh (tổng hợp)

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu