Phòng khám 168 Hà Nội: Thai phụ chết não, bác sĩ "mất tích" bất thường
(THPL) - Chiều 7-3, Bệnh viện Bạch Mai cho biết chị Trần Thị Thu T. (29 tuổi, ở Quảng Ninh) đã rơi vào hôn mê sâu và chết não, sau khi được chuyển từ Phòng khám 168 Hà Nội (Ngọc Hồi, Thanh Trì) đến cấp cứu từ chiều ngày 5/3.
Trao đổi với PV Thương hiệu và Pháp luật, ông Nguyễn Dương Trung, Phó Chánh Thanh tra Sở Y tế Hà Nội cho biết: "Ngày 7-3, Thanh tra Sở Y tế Hà Nội đã làm việc với đại diện Phòng khám 168 Hà Nội về trường hợp trên. Bác sĩ Phương Văn Soạn, đại diện Phòng khám 168 cho biết chị T. đến khám lúc 16h ngày 5-3 và được bác sĩ Trịnh Túc Vinh (người Trung Quốc) chẩn đoán chị T. mang thai 21 tuần, bị viêm âm đạo, có nhiều khí hư và chỉ định xét nghiệm, siêu âm và điều trị".
Tuy nhiên, chỉ sau khi sử dụng máy rung được 3 phút thì bệnh nhân đã bị khó thở, lên cơn co giật. Bác sĩ Trịnh Túc Vinh được gọi đến thì bệnh nhân đã sùi bọt mép. Sau đó, phòng khám đã gọi cấp cứu 115 và chuyển bệnh nhân lên Khoa Cấp cứu A9, Bệnh viện Bạch Mai.

Mẹ chồng chị T. cho biết: “Trước đó, sức khỏe của chị T. hoàn toàn bình thường, hiện tại chị đang công tác tại một ngân hàng trên địa bàn thành phố Hạ Long, chị lên đây để tập huấn và không hiểu vì sao chị lại đi khám thai ở phòng khám này và trở thành nguy kịch sau khi vào điều trị tại đây. Hiện nay gia đình chúng tôi đang rất hoảng loạn, chỉ mong sao các bác sĩ cứu được cho con và cháu của gia đình chúng tôi”.
Ngoài ra mẹ chồng chị T. còn cho biết: “Tôi có nghe các cậu, các mợ là em của tôi nói lại phía phòng khám có cho một số nhân viên đến để xem tình hình con tôi thế nào, sau đó những người này ra về. Đến chiều có người đến giới thiệu là đại diện cho phòng khám đến xin lỗi và bồi thường cho gia đình và mong gia đình bỏ qua nhưng chúng tôi không đồng ý.”

Mặt khác, về phía Công an huyện Thanh Trì, sau khi nhận được đơn khiếu nại của gia đình chị T. đã khẩn trương tiến hành thu giữ toàn bộ hồ sơ liên quan. Thanh tra Sở Y tế Hà Nội cũng ra quyết định đình chỉ hoạt động của Phòng khám này, chờ kết quả điều tra của Công an.
Điều đáng lưu ý là ngay trong sáng 7-3, khi Thanh tra Sở Y tế Hà Nội đến làm việc với Phòng khám 168 Hà Nội thì đại diện Phòng khám cho biết, không liên lạc được với bác sĩ Trịnh Túc Vinh.
Đặc biệt, Phòng khám đa khoa 168 Hà Nội từng bị phát hiện mạo danh Phòng khám của Bộ Y tế. Tháng 7-2016, Thanh tra Sở Y tế Hà Nội đã lập biên bản vi phạm và ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính Phòng khám 168 Hà Nội 25 triệu đồng do quảng cáo dịch vụ khám, chữa bệnh quá phạm vi chuyên môn được ghi trong giấy phép hoạt động.

Tháng 9-2016, đoàn thanh tra liên ngành Hà Nội kiểm tra đột xuất tại Phòng khám 168 Hà Nội và phát hiện chỉ có 4 bác sĩ, trong khi có 7 bác sĩ đăng ký khám 24/24 giờ. Có chuyên khoa không có bác sĩ, nhưng vẫn thực hiện các xét nghiệm cho bệnh nhân. Nhà thuốc chưa được cấp phép vẫn bán thuốc.
Cơ quan chức năng còn phát hiện nhiều máy móc xuất xứ Trung Quốc, không có hồ sơ nhập khẩu và đăng ký lưu hành. Với hàng loạt vi phạm, Phòng khám Đa khoa 168 Hà Nội đã bị Thanh tra Sở Y tế Hà Nội phạt gần 70 triệu đồng, tước giấy phép hành nghề từ 6 đến 12 tháng đối với hai bác sĩ.
Những năm trước đó, Phòng khám này cũng đã nhiều lần bị xử phạt vì các vi phạm trong hoạt động khám, chữa bệnh. Hồ sơ còn lưu các lần vi phạm của Phòng khám này cho thấy, các vi phạm ở đây đã thành hệ thống.
Nhưng không hiểu vì sao Phòng khám này vẫn hoạt động cho đến khi xảy ra sự việc. Câu hỏi này xin được gửi đến các cơ quan chức năng, đặc biệt là Sở Y tế Hà Nội, sớm có câu trả lời để gửi đến độc giả.
Thương hiệu & Pháp luật sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.
Thanh Hà
Tin khác
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: 4 khoảng trống lớn trong phát triển văn hóa
Quảng Trị lấy mẫu ADN gần 2.000 liệt sĩ tại Nghĩa trang Vĩnh Linh
Nghị quyết 10-NQ/TW: "Đòn bẩy" để doanh nghiệp Việt tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu
Ẩm thực - Từ lợi thế sẵn có đến động lực mới của du lịch Việt Nam
Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba
Minh bạch dữ liệu là “chìa khóa” để cà phê Việt vượt rào cản EUDR
Hàn Quốc và Việt Nam thúc đẩy hợp tác tại Trung tâm tài chính quốc tế
THPL - Tại Diễn đàn Hợp tác Tài chính Việt Nam-Hàn Quốc, các chuyên gia, đại diện doanh nghiệp hai nước đã thảo luận về hợp tác nhằm...13/07/2026 15:17:24Ngành thủy sản Việt cần tháo gỡ "điểm nghẽn" để bứt phá
(THPL) - Với mục tiêu đưa kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản cán đích 100 tỷ USD vào năm 2027, ngành thủy sản Việt Nam đang đứng trước...13/07/2026 15:57:22Bắc Ninh tăng tốc hoàn thiện hồ sơ trình đề án lên thành phố trực thuộc Trung ương
THPL - Sáng 13/7, tại hội nghị chuyên đề tháng 7 của UBND tỉnh Bắc Ninh, ông Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ...13/07/2026 15:05:14VCBS định giá MSR hơn 3,1 tỷ USD, triển vọng mở rộng tài nguyên tiếp tục củng cố giá trị dài hạn
(THPL) - Một trong những điểm đáng chú ý trong báo cáo phân tích mới nhất của VCBS về Tập đoàn Masan (HOSE: MSN) là Masan High-Tech Materials (UPCoM:...03/07/2026 11:00:00
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia