Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng kiểm tra, đôn đốc tiến độ triển khai "Chiến dịch Quang Trung"
(THPL) - Sáng 12/1, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã đi kiểm tra, đôn đốc tiến độ triển khai thực hiện "Chiến dịch Quang Trung" và công tác khắc phục hậu quả thiệt hại do ảnh hưởng của thiên tai trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
Trước khi làm việc với UBND tỉnh Gia Lai, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã đi kiểm tra, đôn đốc tiến độ triển khai thực hiện "Chiến dịch Quang Trung" - chiến dịch thần tốc xây dựng lại, sửa chữa nhà ở cho người dân vùng thiên tai tại địa bàn xã Tuy Phước Đông, xã An Hòa, tỉnh Gia Lai.

Theo UBND tỉnh Gia Lai, trong tháng 11/2025, tỉnh Gia Lai liên tiếp chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của bão số 13 và đợt mưa lũ lịch sử từ ngày 16 đến ngày 20/11. Đây là chuỗi thiên tai nặng nề nhất trong nhiều năm qua, gây thiệt hại đặc biệt lớn về tài sản và hạ tầng kinh tế - xã hội của tỉnh.
Nhờ chủ động chỉ đạo ứng phó từ sớm, từ xa; kích hoạt phương án ứng phó bão, lũ ở cấp độ cao nhất; tổ chức sơ tán dân triệt để tại các khu vực nguy hiểm; huy động tối đa lực lượng vũ trang và lực lượng tại chỗ... tỉnh đã giảm thiểu tối đa thiệt hại về người.
Tuy nhiên, 2 đợt thiên tai liên tiếp vẫn gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, toàn tỉnh có nhiều điểm, khu dân cư bị ngập sâu. Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã huy động tổng lực hệ thống chính trị vào cuộc, chỉ đạo quyết liệt các địa phương và sở, ngành triển khai đồng bộ các biện pháp cứu hộ, cứu nạn và khắc phục hậu quả, ban hành và tổ chức thực hiện nhiều chính sách khẩn cấp hỗ trợ nhân dân bị thiệt hại. Đến nay, tỉnh đã chi tổng kinh phí trên 1.587 tỷ đồng để kịp thời ứng phó và khắc phục thiệt hại do thiên tai.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về phát động, triển khai "Chiến dịch Quang Trung", tỉnh Gia Lai đã ban hành Kế hoạch ra quân "thần tốc" hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người dân bị thiệt hại do bão số 13 và mưa lũ trên địa bàn tỉnh Gia Lai, để tổ chức triển khai thực hiện.
Tỉnh huy động tổng lực các lực lượng vào cuộc với tinh thần khẩn trương, quyết liệt; đặc biệt là sự hỗ trợ tích cực, kịp thời của các lực lượng quân đội, công an, trong đó: lực lượng Quân đội đã huy động trên 1.200 cán bộ, chiến sĩ thuộc Quân đoàn 34, Vùng 3 Hải quân và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, hỗ trợ xây dựng hơn 100 căn nhà. Lực lượng Công an tỉnh đã huy động 650 cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ xây dựng 87 nhà.
Chính quyền các địa phương huy động tổng lực lực lượng tại chỗ gồm dân quân, công an xã, đoàn thể, lực lượng xung kích phòng chống thiên tai, thanh niên tình nguyện... tham gia hỗ trợ sửa chữa, xây dựng nhà ở theo kế hoạch.
Tỉnh Gia Lai yêu cầu các đơn vị, địa phương trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, huy động tối đa lực lượng tại chỗ; tổ chức thi công theo phương châm "3 ca, 4 kíp", tranh thủ tối đa thời gian, kể cả ngày nghỉ, ngày lễ, Tết, tập trung cao độ để hoàn thành việc xây dựng mới, sửa chữa nhà ở cho nhân dân.
Tại địa bàn Gia Lai, nhà ở phải sửa chữa là trên 27.500 nhà, đã khởi công 100% số nhà người dân có nhu cầu sửa chữa, đến nay đã khắc phục xong 100%. Nhà ở xây dựng mới có 674 nhà, đã khởi công xây dựng 100% số nhà theo kế hoạch, hiện tiến độ xây dựng, hoàn thành trên 96%.
Đối với 23 căn nhà chưa hoàn thành, chủ yếu là các hộ xây dựng nhà ở với quy mô lớn, nhiều tầng nên thời gian thi công kéo dài hơn so với mặt bằng chung. Tỉnh đang tập trung chỉ đạo, huy động tối đa lực lượng, đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục còn lại, phấn đấu hoàn thành toàn bộ trước ngày 15/01/2026 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Sau khi nghe ý kiến của các đơn vị, phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh, việc triển khai "Chiến dịch Quang Trung" và công tác khắc phục hậu quả thiên tai tại Gia Lai thời gian qua đã đạt được những kết quả rất tích cực, thể hiện rõ sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực lớn của chính quyền địa phương cùng sự hỗ trợ kịp thời, hiệu quả của các lực lượng quân đội, công an.
Phó Thủ tướng đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chủ động của tỉnh Gia Lai trong chỉ đạo, điều hành, đặc biệt là việc huy động tổng lực các lực lượng, tổ chức thi công theo phương châm khẩn trương, liên tục, không kể ngày đêm để hỗ trợ nhân dân xây dựng, sửa chữa nhà ở sau bão lũ. Kết quả đạt được trong thời gian ngắn là rất đáng ghi nhận, góp phần quan trọng giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.
Tuy nhiên, ông thẳng thắn chỉ rõ, hiện nay vẫn còn một số phần việc chưa hoàn thành đúng tiến độ, nhất là đối với các căn nhà xây dựng mới có quy mô lớn. Ông yêu cầu tỉnh Gia Lai tập trung cao độ, tuyệt đối không chủ quan, không được chậm trễ, phải rà soát lại từng công trình, từng hộ dân, xác định rõ tiến độ, thời hạn hoàn thành cụ thể, chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về kết quả thực hiện.

Nhấn mạnh yêu cầu "dứt điểm để bà con an cư", Phó Thủ tướng chỉ đạo toàn bộ số nhà còn lại phải hoàn thành theo kế hoạch, bảo đảm người dân được vào ở trong những căn nhà an toàn, kiên cố, không để kéo dài sang sau Tết. Đối với các căn nhà của người có công và các đối tượng chính sách, ông yêu cầu phải làm trọn vẹn, chu đáo, bảo đảm chất lượng, coi đây là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu, thể hiện trách nhiệm và đạo lý "uống nước nhớ nguồn".
Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh Gia Lai phát động một đợt cao điểm ngắn ngày, huy động tối đa lực lượng tại chỗ và lực lượng hỗ trợ để hoàn thành ngay các căn nhà còn lại của đối tượng chính sách, báo cáo kết quả cụ thể với Chính phủ. "Không chỉ xong về số lượng, mà phải bảo đảm để bà con yên tâm sinh sống lâu dài", ông nhấn mạnh.
Phó Thủ tướng khẳng định "Chiến dịch Quang Trung" là minh chứng rõ nét cho tinh thần thần tốc, quyết thắng, cho thấy khi có quyết tâm chính trị cao, cách làm phù hợp, sự phối hợp chặt chẽ giữa Trung ương và địa phương thì những nhiệm vụ khó, cấp bách vẫn có thể hoàn thành trong thời gian rất ngắn. Ông biểu dương vai trò nòng cốt của lực lượng quân đội, công an trong chiến dịch, đồng thời khẳng định phương án "bốn tại chỗ" đã phát huy hiệu quả thiết thực, cần tiếp tục được vận dụng linh hoạt trong công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai.
Về cơ chế, chính sách hỗ trợ, ông yêu cầu các bộ, ngành liên quan và địa phương tổ chức thực hiện linh hoạt, sát thực tiễn, ưu tiên cao nhất việc hỗ trợ trực tiếp cho người dân. Trong điều kiện đặc thù sau thiên tai, cần tránh máy móc, cứng nhắc về thủ tục hành chính; quan trọng nhất là nguồn lực phải đến đúng người dân, đúng mục đích, kịp thời và hiệu quả.
Về lâu dài, Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh Gia Lai rà soát, điều chỉnh quy hoạch dân cư, khu tái định cư, bảo đảm an toàn trước thiên tai, đồng thời chủ động các giải pháp phòng ngừa, nâng cao năng lực ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai.
Tuấn Kiệt
Tin khác
Từ hôm nay (1/2), Hà Nội Metro áp dụng 100% cổng soát vé định danh
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Thực hiện Nghị quyết 79, góp phần vào tăng trưởng 2 con số
Phát hiện 1,5 tấn nguyên liệu thực phẩm không rõ nguồn gốc tại Công ty cổ phần BBB Thăng Long
Thủ tướng chỉ đạo đẩy nhanh các dự án đường sắt trọng điểm làm động lực phát triển
Dùng trí tuệ nhân tạo giám sát học sinh để đẩy lùi bạo lực học đường
Thủ tướng chỉ thị tăng cường thực thi quyền sở hữu trí tuệ
Dự báo thời tiết ngày 01/02: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ rét đậm
(THPL) - Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, hiện nay, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết khu vực Bắc Trung Bộ và...01/02/2026 08:18:24Siêu thị mini 0 đồng 2026: PNJ lan tỏa Tết yêu thương đến 15.000 bà con
(THPL) - Với tổng kinh phí 6,2 tỷ đồng, Siêu thị mini 0 đồng - Tết Bính Ngọ 2026 sẽ chăm lo Tết cho 15.000 hộ gia đình cận nghèo, công nhân và...01/02/2026 08:22:52Thủ tướng yêu cầu thực hiện '5 thông', '5 tiên phong' để phát triển kinh tế tư nhân
(THPL) - Sáng 31/1, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì Phiên họp lần thứ tư của Ban Chỉ đạo quốc gia...31/01/2026 15:35:32Hàng loạt quy định xử phạt hành chính chính thức có hiệu lực từ tháng 2/2026
(THPL) - Từ tháng 2/2026, nhiều nghị định quan trọng về xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực tiền tệ – ngân hàng, quyền tác giả,...31/01/2026 15:43:29