15:47 ngày 26/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Phố cổ Hội An kết thúc cách ly xã hội từ 6h ngày 28/8

08:01 28/08/2020

(THPL) - Ngày 27/8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Trần Văn Tân đã ký quyết định về việc kết thúc cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 tại TP Hội An, thị xã Điện Bàn và huyện Duy Xuyên.

Theo đó, từ 6h ngày 28/8, các địa phương trên sẽ kết thúc thực hiện cách ly xã hội. Quyết định này ban hành đồng nghĩa với việc Quảng Nam không còn địa phương nào cách ly xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng.

Lãnh đạo tỉnh giao chủ tịch huyện Duy Xuyên, thị xã Điện Bàn và TP Hội An chỉ đạo các ngành chức năng, UBND các xã, thị trấn tiếp tục thực hiện chỉ thị 19.

Quảng Nam không còn cách ly xã hội từ 6h ngày 28/8 (ảnh minh họa)

Được biết, khi làn sóng Covid-19 đợt hai bùng phát, Quảng Nam ghi nhận nhiều người mắc bệnh có yếu tố dịch tễ liên quan Đà Nẵng. Khi số ca nhiễm tăng lên, ngày 31/7, chính quyền Quảng Nam cách ly xã hội thành phố Hội An. Đến đầu tháng 8, UBND tỉnh Quảng Nam tiếp tục ra quyết định cách ly xã hội đối với 5 huyện, thị xã gồm Đại Lộc, Duy Xuyên, Thăng Bình, Quế Sơn và Điện Bàn, theo báo Vnexpress. 

Giữa tháng 8 lần lượt huyện Quế Sơn, Thăng Bình và Đại Lộc dừng cách ly. Thời gian này, Hội An ghi nhận 29 ca bệnh, Duy Xuyên 28 và Điện Bàn 13.

Hiện địa phương này đang dừng hoạt động vui chơi giải trí, quán bar, vũ trường, karaoke... Việc vận chuyển hành khách của các tuyến vận tải cố định liên tỉnh; các hoạt động vận tải của xe hợp đồng, xe du lịch, xe taxi, xe buýt liên tỉnh từ Quảng Nam đi thành phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng Ngãi cũng bị dừng.

Được biết, trong đợt dịch Covid-19 bùng phát trở lại từ cuối tháng 7, ngành y tế của tỉnh Quảng Nam đã triển khai thực hiện hơn 86.500 mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2, trong đó có 96 mẫu dương tính. Như vậy, Quảng Nam đứng thứ hai cả nước, sau Đà Nẵng về số ca mắc Covid-19, trong đó đã có ba ca tử vong.

Tuy nhiên, điều đáng mừng là trong vòng một tuần trở lại đây, Quảng Nam không ghi nhận thêm bất kỳ trường hợp nhiễm Covid-19 mới nào.

Phương Anh (tổng hợp)

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu