02:21 ngày 26/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Phát hiện hơn 3.300 cây thuốc lá lậu trong kho phế liệu ở vùng ven TP.HCM

15:33 04/01/2019

(THPL) - Đội 6 Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng và buôn lậu Công an TP.HCM phối hợp với công an huyện Hóc Môn vừa bắt quả tang một vụ tàng trữ, buôn bán hơn 3.300 cây thuốc lá nhập lậu.

Theo báo Tiền phong, sáng 4/1, trinh sát đội 6 Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng và buôn lậu (PC03) - Công an TP.HCM phối hợp với công an huyện Hóc Môn ập vào điểm kinh doanh phế liệu nhà không số, đường Đông Lân - Hưng Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, TP.HCM.

Số thuốc lá lậu cực lớn mà cảnh sát phát hiện. Ảnh: Báo Tin tức.

Ông Nguyễn Thanh Toàn (51 tuổi, ngụ Hóc Môn) đang giao bán hàng trăm cây thuốc lá nhập lậu cho Ngô Gia Huy (41 tuổi, ngụ quận 3, TP.HCM) thì bị bắt quả tang.

Khám xét khu vực, cảnh sát phát hiện hai điểm cất giấu 3.300 cây thuốc lá lậu trong kho phế liệu. Tiến hành kiểm tra điểm kinh doanh phế liệu nhà không số, đường Đông Lân - Hưng Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, TPHCM, công an thu giữ tổng cộng 3.300 cây thuốc lá điếu nhập lậu hiệu 555, Scot, Caraven, hero, Jet... - báo Pháp luật TP.HCM đưa tin.

Để khám phá ra đường dây này, trinh sát PC03 và công an huyện Hóc Môn đã phải theo dõi hơn 2 tháng trời. Để tránh bị phát hiện, các đối tượng tỏ ra cảnh giác, cắt cử người cảnh giới 24/24 nhằm đối phó với lực lượng công an.

Số hàng lậu này được các đối tượng thuê nài chở ở biên giới giáp ranh với Campuchia bằng xe máy, sau đó tập kết tại địa điểm kho phế liệu và được ông Toàn cất giấu rồi phân phối vào sâu trong nội địa.

Mỗi ngày, điểm này thu vào khoảng 1.000 cây thuốc lá lậu sau đó phân phối cho các điểm bán lẻ thu lời.

Hiện vụ việc đang được mở rộng điều tra xử lý.

Tuấn Anh (tổng hợp)

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu