09:33 ngày 20/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Phát động Giải Báo chí về chủ đề văn hóa ứng xử

20:33 18/06/2019

(THPL) - Nhằm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, ngày 18/6, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam chính thức phát động Giải Báo chí về chủ đề “Văn hóa ứng xử”.

Theo báo Công thương, Giải Báo chí về chủ đề “Văn hóa ứng xử” được tổ chức với mục đích nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia xây dựng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; xây dựng nếp sống văn hóa, con người Việt Nam phù hợp với các chuẩn mực ứng xử văn minh, hiện đại trong tiến trình hội nhập quốc tế, phát triển đất nước. Đồng thời, thông qua hoạt động này còn nhằm góp phần nâng cao chất lượng công tác truyền thông về văn hóa trên các phương tiện thông tin đại chúng, tạo hiệu ứng lan tỏa sâu rộng trong xã hội.

Tác phẩm dự giải gửi về Cục Thông tin cơ sở, tầng 20, Tòa nhà VNTA, 68 Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội. (Ảnh minh họa)

Về thể lệ dự thi, các tác phẩm thuộc bài phản ánh, phóng sự, điều tra, bút ký, chương trình, tọa đàm viết về văn hóa ứng xử được đăng, phát trên các loại hình báo chí; mỗi tác giả tham dự tối đa không quá 5 tác phẩm; thời gian đăng phát tính từ ngày 1/1/2019 đến ngày 30/6/2020.

Tác phẩm tham dự phản ánh người thật, việc thật, có tính phát hiện, phản ánh chính xác, kịp thời về văn hóa ứng xử trong gia đình, trường học, bệnh viện, nơi công cộng… trên cả nước. 

Theo báo CAND, các phẩm báo in có thể cắt trên báo hoặc phôtô, ghi rõ tên báo, thời gian đăng tải và không được quá 5 kỳ. Tác phẩm báo điện tử phải in ra báo giấy, khổ A4, ghi rõ thời gian đăng tải, không quá 5 kỳ. 

Các chương trình phát thanh (báo nói), chương trình truyền hình (báo hình) phải in ra đĩa CD/USB, ghi rõ tên tác giả, tác phẩm, thời lượng, thời gian phát sóng, có thời lượng không quá 60 phút. Đối với ảnh báo chí có thể là ảnh đơn, nhóm ảnh hoặc phóng sự ảnh.

Các tác phẩm dự thi phải bám sát thực tế cơ sở, phản ánh gương người tốt, việc tốt, những cách làm hay, điển hình tiên tiến để biểu dương, nhân rộng; đấu tranh, phê phán những thói hư tật xấu trong xã hội. Đặc biệt, cần có những tác phẩm có tính phát hiện, phản ánh chính xác, kịp thời về văn hóa ứng xử trong gia đình, trường học, bệnh viện, công sở, nơi công cộng.

Vòng sơ sở khảo tác phẩm báo chí sẽ tiến hành từ ngày 3-30/7/2020; các tác phẩm tham dự theo quy định sẽ được Hội đồng sơ khảo xem xét, đánh giá để chọn ra tác phẩm báo chí đáp ứng tiêu chí xét trao giải đưa vào chung khảo.

Vòng chung khảo được tiến hành từ ngày 3-10/8/2020. Hội đồng chung khảo dựa trên kết quả tuyển chọn của Hội đồng sơ khảo sẽ tiến hành đánh giá, thẩm định, lựa chọn những tác phẩm xuất sắc nhất trình Ban tổ chức và Ban chỉ đạo Giải báo chí “Văn hóa ứng xử” quyết định tác phẩm đạt giải và các đơn vị được khen thưởng.

Dự kiến, lễ công bố và trao giải sẽ diễn ra vào dịp kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng Tám (19/8); sẽ có 6 giải nhất trị giá 15 triệu đồng/giải; 10 giải nhì tập thể trị giá 10 triệu đồng/giải; 10 giải ba trị giá 7 triệu đồng/giải và 16 giải khuyến khích trị giá 5 triệu đồng/giải.

Thanh Thanh (tổng hợp)

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu