13:56 ngày 25/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Phát động cuộc thi sáng tác ảnh “Phụ nữ với gia đình và xã hội”

07:42 30/07/2021

(THPL) - Cuộc thi sáng tác ảnh “Phụ nữ với gia đình và xã hội” được tổ chức nhằm ca ngợi, tôn vinh nét đẹp của phụ nữ Việt Nam thông qua những hình ảnh đời thường giản dị trong gia đình và cuộc sống.

Thực hiện Kế hoạch số 43/KH-UBND ngày 18/12/2020 của UBND Thành phố về Triển khai thực hiện Chương trình công tác bình đẳng giới vì sự tiến bộ của phụ nữ trên địa bàn Thành phố năm 2021; hưởng ứng kỷ niệm 20 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001 - 28/6/2021) và hướng tới kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2021); Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội ban hành Kế hoạch số 294/KH-SVHTT ngày 22 tháng 7 năm 2021 về việc tổ chức Cuộc thi sáng tác ảnh “Phụ nữ với gia đình và xã hội”, giao Trung tâm Văn hóa Thành phố Hà Nội là đơn vị tổ chức thực hiện.

Cuộc thi sáng tác ảnh “Phụ nữ với gia đình và xã hội” được tổ chức nhằm ca ngợi, tôn vinh nét đẹp của phụ nữ Việt Nam thông qua những hình ảnh đời thường giản dị trong gia đình và cuộc sống; là nguồn nhân tố quan trọng đối với sự phát triển của xã hội, những tấm gương anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang, góp phần giữ gìn văn hóa của người Việt Nam, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng về bình đẳng giới.

Đặc biệt là những người phụ nữ trẻ hiện đại, giỏi việc nước, đảm việc nhà, luôn biết trân trọng truyền thống, phẩm chất của phụ nữ Việt Nam. Khơi dậy và phát huy niềm đam mê nhiếp ảnh, khả năng sáng tác của các tác giả chuyên và không chuyên, đồng thời tạo điều kiện cho những người yêu thích nhiếp ảnh được giao lưu, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm.

Tuyển chọn các tác phẩm có nội dung và ý nghĩa sâu sắc, giàu tính nghệ thuật và nhân văn phục vụ cho công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh của người phụ nữ Việt Nam. Qua đó giới thiệu về nét văn hóa, phong cách sống, sự đầm ấm, hạnh phúc của gia đình người Việt trong quần chúng nhân dân và bạn bè quốc tế.

Cuộc thi dành cho tác giả, nhóm tác giả chuyên và không chuyên đang sinh sống, học tập và làm việc tại Hà Nội. Các tác phẩm dự thi gồm 2 thể loại ảnh đơn và ảnh bộ, phóng sự ảnh. Mỗi bức ảnh, bộ ảnh dự thi là một câu chuyện ghi lại những khoảnh khắc đẹp, chân thực trong cuộc sống hằng ngày. Ca ngợi vai trò quan trọng của người phụ nữ đối với gia đình; vai trò làm vợ, làm mẹ, sự quan tâm chia sẻ đến các thành viên trong gia đình... Đó còn là những hình ảnh về vẻ đẹp tinh thần hăng say trong lao động, sáng tạo trong công việc, học tập, trong các hoạt động xã hội, bảo vệ môi trường, tình yêu thiên nhiên.

Hình ảnh ca ngợi sự cần mẫn và những cống hiến thầm lặng của người phụ nữ, toát lên nguồn năng lượng đầy sức sống của phái đẹp. Đặc biệt là những hình ảnh tôn vinh những người phụ nữ trẻ hiện đại, tự tin, năng động vẫn luôn gìn giữ và phát huy được những giá trị truyền thống của người phụ nữ Việt.

Tác phẩm có giá trị về mặt nội dung và ý nghĩa, đảm bảo các chuẩn mực văn hóa và phù hợp với thuần phong mỹ tục của người Việt Nam, có sức lan tỏa rộng rãi góp phần nâng cao nhận thức và định hướng cho các bạn trẻ trong việc giữ gìn truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc về tình yêu gia đình, yêu cuộc sống.

Theo Thể lệ Cuộc thi, các tác giả phải chịu trách nhiệm về bản quyền tác phẩm của mình. Tác phẩm dự thi thể loại ảnh đơn: mỗi tác giả có thể tham gia dự thi từ 1 đến 10 ảnh đơn, mỗi ảnh là một tác phẩm có chú thích. Không chấp nhận chấm những ảnh đơn có trong thể loại ảnh bộ hoặc phóng sự ảnh do cùng tác giả gửi dự thi.

Tác phẩm dự thi thể loại ảnh bộ, phóng sự ảnh: mỗi bộ ảnh và phóng sự ảnh từ 7 đến 10 ảnh được tính là một tác phẩm (kèm theo market của bộ ảnh, phóng sự ảnh), tác giả phải đánh số thứ tự ảnh trong bộ ảnh. Bộ ảnh và phóng sự ảnh dự thi thể hiện tính logic, sự mạch lạc nội dung của câu chuyện mà tác giả muốn truyền tải, giới thiệu đến người xem. Đặt tên chủ đề của ảnh đơn, ảnh bộ, phóng sự ảnh (không quá 50 ký tự). Đối với ảnh bộ, phóng sự ảnh phải đặt tên từng bức ảnh trong bộ ảnh.

Tác phẩm dự thi ảnh màu hoặc ảnh đen trắng gửi dưới dạng file kỹ thuật số, có định dạng JPG, dung lượng mỗi file ảnh từ 3MB đến 12MB (không chấp nhận file scan hoặc chụp lại từ giấy). Ảnh dự thi có thể chụp bằng điện thoại, máy chụp ảnh chuyên nghiệp, máy ảnh kỹ thuật số. Chất lượng độ phân giải của ảnh là 300Dpi. Ảnh không được bo viền, không được đặt bất cứ ký hiệu nhận dạng nào trên ảnh, không ghi chú thích và chữ ký lên trên ảnh.

Cơ cấu giải thưởng dành cho thể loại ảnh đơn và thể loại ảnh bộ, phóng sự ảnh như sau:

*Ảnh đơn: 1 Giải đặc biệt: 4 triệu đồng/giải; 2 Giải nhất 3 triệu đồng/giải; 3 Giải nhì 1,5 triệu đồng/giải; 5 Giải ba 1 triệu đồng/giải; 5 Giải Khuyến khích 500.000 đồng/giải; 5 Giải Khuyến khích chuyên đề 500.000 đồng/giải.

*Ảnh bộ, phóng sự ảnh: 1 Giải đặc biệt 6 triệu đồng/giải; 1 Giải nhất 4 triệu đồng/giải; 2 Giải nhì 3 triệu đồng/giải; 3 Giải ba 2 triệu đồng/giải; 5 Giải Khuyến khích 1 triệu đồng/giải; 5 Giải Khuyến khích chuyên đề 1 triệu đồng/giải.

Thời gian nhận tác phẩm dự thi tính từ ngày phát động đến hết ngày 10/9 theo địa chỉ email: tochucsukienttvh@gmail.com hoặc gửi đường bưu điện theo địa chỉ: Phòng Kinh doanh dịch vụ và tổ chức sự kiện - Trung tâm Văn hoá thành phố Hà Nội, số 7 Phùng Hưng, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội. Tổng kết Cuộc thi dự kiến được tổ chức vào dịp Kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20/10.

An An

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu