14:30 ngày 23/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Pháp huy động 14.000 cảnh sát cho trận chung kết World Cup

08:26 17/12/2022

(THPL)- Khoảng 14.000 cảnh sát sẽ thực hiện nhiệm vụ trên khắp nước Pháp vào ngày 18/12 để đảm bảo an ninh khi tuyển Pháp đối đầu với Argentina trong trận chung kết World Cup.

Lực lượng an ninh sẽ tập trung hoạt động ở Paris, nơi dự kiến có những đám đông khổng lồ trong trường hợp Pháp chiến thắng, theo AFP.

Đại lộ Champs-Elysees là nơi diễn ra những các sự kiện ăn mừng lớn trong các lần vô địch World Cup trước đó của Pháp vào năm 1998 và 2018. Trong lần Pháp vô địch năm 2018, đã có 600.000 người cổ vũ và nhảy múa tại đại lộ này.

Đại lộ Champs-Elysees sẽ bị cấm lưu thông vào ngày 18/12 và 2.750 sĩ quan sẽ túc trực ở khu vực lân cận.

Cổ động viên Pháp ăn mừng tại đại lộ Champs-Élysées sau trận bán kết World Cup 2022. Ảnh: Reuters.

Cảnh sát sẽ cảnh giác với những người gây rối trật tự, sau khi khoảng 40 người ủng hộ cực hữu bị bắt vào tối 15/12 khi họ cố gắng hòa vào đám đông những người ăn mừng chiến thắng của Pháp tại Morocco trong trận bán kết.

"Họ đến để đánh nhau”, Bộ trưởng Nội vụ Gerald Darmanin Darmanin nói với các phóng viên.

Tổng cộng có khoảng 115 người đã bị bắt ở Paris sau trận Pháp gặp Morocco. Các cuộc đụng độ cũng đã diễn ra vào ngày 11/12 sau chiến thắng ở tứ kết của Pháp, khiến cảnh sát phải xịt hơi cay để giải tán đám đông.

Chiến thắng của Pháp trước Morocco đã phần nào bị lu mờ bởi cái chết của một cậu bé 14 tuổi ở thành phố Montpellier sau khi bị một chiếc tô chở những người hâm mộ đâm phải.

Người lái chiếc xe liên quan đến vụ tai nạn vẫn đang bị cảnh sát truy tìm.

Trước đó, một vụ tai nạn chết người cũng đã xảy ra vào năm 2019 tại một khu vực nghèo đói của Montpellier khi một người lái xe mất lái và tông vào hai mẹ con sau một trận đấu trong khuôn khổ Cúp bóng đá châu Phi.

Tổng cộng 12.800 cảnh sát cũng sẽ được triển khai tại Pháp vào ngày 17/12 để chuẩn bị cho trận tranh hạng ba giữa Morocco và Croatia./.

PV

TIN LIÊN QUAN
Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu