Phân bổ khẩn cấp 5.000 lít thuốc dập dịch cúm gia cầm
(THPL) - 2 ổ dịch cúm cúm H5N6 trên gia cầm được xác định có độc lực mạnh và khả năng lây lan cho người. Hiện tỉnh Phú Yên và ngành Thú y đang tập trung các giải pháp dập dịch.
Theo báo Dân Trí, ổ dịch đầu tiên xảy ra ngày 27/10 vừa qua, đàn gà của ông Nguyễn Thanh Cảnh, thôn Đông Bình, xuất hiện các triệu chứng lâm sàng của bệnh cúm, gia cầm chết rất nhanh và đồng loạt. Chỉ sau hai ngày nhiễm dịch, số lượng gia cầm chết đã lên đến 1700 con, trong tổng đàn 2000 con.
Theo Trạm trưởng Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện Phú Hoà, tỉnh Phú Yên cho biết: Được tin báo của hộ ông Nguyễn Thanh Cảnh có gà chết hàng loạt, Trạm Thú y phối hợp với chi cục chăn nuôi và thú y tỉnh tiến hành kiểm tra mổ khám và nghi đây là số gà mắc bệnh cúm gia cầm. Sau đó Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh lấy mẫu bệnh phẩm gửi đi để xác định, đến ngày 30 đã có kết quả của Thú y vùng 4 là dương tính với cúm A H5N6.
Theo báo Bảo vệ pháp luật, tình trạng gà chết tương tự cũng xuất hiện đối với đàn gà khoảng 900 con của hộ bà Nguyễn Thị Trang, hàng xóm của ông Cảnh.
Sau khi phát hiện, Cán bộ thú y đã tiến hành rắc vôi, phun hóa chất diệt mầm bệnh trong vùng có dịch, đồng thời tiêu hủy tòa bộ đàn gà tại hai ổ dịch.
Tuy nhiên theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y Phú Yên, do vi rút cúm A/H5N6 có độc lực rất mạnh nên bán kính thực hiện tiêu độc sát trùng khu vực xung quanh trong phạm vi lên đến 3km2.
Chi cục Chăn nuôi và Thú y Phú Yên cũng đã chủ động cấp cho các địa bàn có nguy cơ phát dịch cao 300.000 liều vacxin cúm gia cầm, để tiêm khẩn cấp cho đàn gia cầm.
Ngày 1/11, theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND tỉnh Phú Yên đã quyết định phân bổ khẩn cấp 5.000 lít thuốc hóa chất sát trùng từ nguồn dự trữ Quốc gia, cho các huyện, thị, thành phố trên địa bàn tỉnh, nhằm tiêu độc môi trường.
Chi cục Chăn nuôi và Thú y Phú Yên khuyến cáo, vius cúm A/H5N6 có khả năng lây lan sang người. Vì vậy đối với người chăn nuôi khi tiếp xúc với gia cầm bắt buộc phải sử dụng các phương tiện bảo hộ theo quy định, như đeo khẩu trang, găng tay, ủng chân,.. Sau khi rời chuồng trại phải vệ sinh chân tay sạch sẽ bằng xà phòng.
Mặt khác, trong tình hình dịch bệnh cúm gia cầm bùng phát, người dân lưu ý việc vận chuyển, lưu thông gia cầm từ vùng dịch ra bên ngoài; đặc biệt, tuyệt đối không được sử dụng gia cầm và các sản phẩm gia cầm chưa được nấu chín...
Tin khác
Thanh Hóa: Rà soát hệ thống biển báo để lắp camera AI phạt nguội giao thông
Công an Thanh Hóa: Khởi công xây dựng 2 dự án có tổng vốn đầu tư hơn 860 tỉ đồng
Quảng Ninh thông qua 31 Nghị quyết, phấn đấu GRDP trên 12,5% năm 2026
Đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống tội phạm bằng video ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Tập đoàn Bảo Việt ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2026 – 2035
Thuế Hà Nội ra mắt hệ thống AI, hỗ trợ hộ kinh doanh kê khai và nộp thuế tự động
Hơn 250 gian hàng quy tụ công nghệ "xanh" và giải pháp bền vững cho dệt may Việt Nam
(THPL) - Sáng 16/12, Triển lãm quốc tế ngành Công nghiệp Dệt may - Thiết bị, Nguyên phụ liệu & Vải 2025 (HanoiTex & HanoiFabric 2025) đã chính thức...16/12/2025 17:36:00Loạt cổ phiếu chứng khoán “bom tấn” lên sàn gây thất vọng, nhà đầu tư IPO thua lỗ
(THPL) - Thị trường chứng khoán Việt Nam cuối năm 2025 đang chứng kiến một nghịch lý đáng chú ý: hàng loạt cổ phiếu chứng khoán quy mô...16/12/2025 17:34:43Hợp tác xã Miến Việt Cường: Mô hình HTX điển hình thúc đẩy kinh tế từ sản phẩm truyền thống ở Thái Nguyên
(THPL) - Khởi đầu từ một hợp tác xã nhỏ với vốn còn hạn chế, Hợp tác xã Miến Việt Cường (Thái Nguyên) đã vượt qua nhiều khó khăn...16/12/2025 17:30:10HTX Nấm Tam Đảo: Đòn bẩy phát triển kinh tế nông thôn miền núi phía Bắc
Trong những năm gần đây, Hợp tác xã Nấm Tam Đảo (tỉnh Phú Thọ) đã từng bước khẳng định vai trò là mô hình kinh tế tập thể tiêu biểu...16/12/2025 15:14:18

