Phải đặt lợi ích của Đảng, quốc gia - dân tộc và nhân dân lên trên hết, trước hết
(THPL) - Sáng 17/8, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ khai mạc Chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV (Lớp thứ nhất). Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự, phát biểu chỉ đạo và trực tiếp truyền đạt chuyên đề đầu tiên của chương trình.
Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình; Đoàn Minh Huấn, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình; Nguyễn Thanh Nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương; Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; cùng đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương và các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và thành phố Hà Nội.

Lớp thứ nhất diễn ra từ ngày 17 đến 23/8/2026, với sự tham dự của 63 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.
Biến chủ trương thành hành động và kết quả cụ thể
Phát biểu khai mạc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn “Huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng”. Thực tiễn cho thấy, đường lối đúng phải được tổ chức thực hiện bởi đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị, trí tuệ, đạo đức và năng lực hành động.
Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược, có ý nghĩa trực tiếp đối với năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng và thành công của sự nghiệp cách mạng. Vì vậy, xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược ngang tầm nhiệm vụ là công việc đặc biệt quan trọng.

Lớp bồi dưỡng được tổ chức ngay trong năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, trong bối cảnh Đại hội đã xác định mục tiêu, nhiệm vụ cho cả nhiệm kỳ và Trung ương đã có nhiều quyết sách nhằm tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ, nhiệm vụ có tính quyết định hiện nay là tổ chức thực hiện, biến chủ trương thành những chương trình khả thi, hành động đồng bộ và kết quả cụ thể; qua đó đưa ý chí của Đảng trở thành động lực phát triển đất nước, góp phần đem lại cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn cho Nhân dân. Nói phải đi đôi với làm.
Trong khi đó, thế giới đang biến đổi nhanh chóng, sâu sắc và khó dự báo. Cạnh tranh chiến lược, xung đột địa chính trị, biến đổi khí hậu, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo đang làm thay đổi môi trường phát triển. Những lợi thế từng có thể nhanh chóng mất đi, những mô hình từng thành công có thể không còn phù hợp.
Trước yêu cầu đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu 4 bước chuyển chiến lược gồm: nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền và hiệu quả vận hành hệ thống chính trị; quản trị thống nhất không gian phát triển, phát huy mọi nguồn lực; xác lập mô hình phát triển dựa trên năng suất, tri thức, công nghệ và con người; chủ động phòng ngừa, nâng cao sức chống chịu, khả năng thích ứng, bảo vệ vững chắc đất nước và môi trường hòa bình.
Những yêu cầu mới đòi hỏi đội ngũ cán bộ cấp chiến lược phải có tầm nhìn, bản lĩnh và năng lực hành động cao hơn; mỗi quyết sách phải xác định rõ điểm nghẽn, trách nhiệm và kết quả thực thi.
Đặt lợi ích của Đảng, quốc gia - dân tộc và nhân dân lên trên hết
Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, mỗi học viên không chỉ là người lãnh đạo một ngành, lĩnh vực hay địa phương, mà còn là thành viên Ban Chấp hành Trung ương - cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng giữa hai kỳ Đại hội.

Do đó, mỗi Ủy viên Trung ương phải suy nghĩ ở tầm toàn quốc, hành động vì lợi ích chung và cùng Trung ương chịu trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân về những quyết định hệ trọng, cũng như tương lai của đất nước. Từng Ủy viên Trung ương phải đặt lợi ích chung lên trên hết, trước hết là lợi ích của Đảng, quốc gia - dân tộc và Nhân dân.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, cán bộ cấp chiến lược phải có bản lĩnh chính trị vững vàng; càng ở vị trí cao càng phải kiên định, càng trước khó khăn càng phải giữ vững nguyên tắc, càng chịu sức ép càng phải đặt lợi ích của Đảng, quốc gia - dân tộc và Nhân dân lên trên hết, trước hết.
Đạo đức, liêm chính, danh dự và trách nhiệm nêu gương phải trở thành nền tảng trong thực thi nhiệm vụ. Không để quyền lực, vật chất lấn át lý trí; không để lợi ích cục bộ, lợi ích cá nhân chi phối quyết định; không để lợi ích trước mắt làm tổn hại lợi ích lâu dài của đất nước.
Cùng với đó, cán bộ cấp chiến lược phải biết nhìn xa, nhìn rộng và đặt công việc của ngành, địa phương trong chiến lược phát triển chung của quốc gia; chủ động nhận diện xu hướng, thời cơ và thách thức; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; biết lắng nghe, quy tụ trí tuệ, dùng đúng người và giữ vững đoàn kết.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng lưu ý, cán bộ cấp chiến lược không chỉ tham gia hoạch định chủ trương mà phải tổ chức thực hiện đến cùng. Mỗi nhiệm vụ cần
rõ mục tiêu, rõ việc, rõ thẩm quyền, rõ nguồn lực, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn và rõ kết quả, không để khoảng cách giữa nghị quyết và chương trình hành động, giữa phân công và kết quả thực hiện.
Vị trí càng cao, yêu cầu tự học, tự rèn càng cao
Một trong những yêu cầu được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặc biệt nhấn mạnh là tinh thần tự học, tự rèn, tự soi, tự sửa của cán bộ cấp chiến lược. “Vị trí càng cao, tác động của quyết định càng lớn, yêu cầu tự học, tự rèn, tự soi, tự sửa càng cao.”
Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, học tập suốt đời không chỉ để biết thêm mà quan trọng hơn là để nhìn đúng, nghĩ sâu, quyết định đúng và hành động hiệu quả. Nếu không thường xuyên học hỏi, cập nhật tri thức và kiểm nghiệm bản thân trong thực tiễn, kinh nghiệm có thể trở thành quán tính, tri thức cũ trở thành giới hạn, còn cách làm từng thành công có thể trở thành lực cản.

Cán bộ lãnh đạo cũng cần nâng cao trình độ ngoại ngữ, năng lực số, khả năng sử dụng dữ liệu, công nghệ số và trí tuệ nhân tạo để phục vụ phân tích, dự báo, ra quyết định và kiểm tra thực thi. Công nghệ có thể hỗ trợ xử lý thông tin nhưng không thể thay thế bản lĩnh, khả năng phán đoán và trách nhiệm của người lãnh đạo.
Học phải gắn với những vấn đề thực tiễn
Đánh giá cao việc chương trình kết hợp nghiên cứu chuyên đề, thảo luận và khảo sát thực tế, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu lớp học không chỉ là quá trình truyền đạt kiến thức một chiều, càng không phải hoạt động mang tính thủ tục.
Đây phải là không gian trao đổi thẳng thắn, đối thoại có chiều sâu, gắn lý luận với thực tiễn, kết nối tri thức và kinh nghiệm với những vấn đề mới đang đặt ra đối với đất nước. Giá trị của chương trình không nằm ở số lượng thông tin được truyền đạt, mà ở khả năng tạo ra cách nhìn mới, quyết định tốt hơn và kết quả cao hơn.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị các học viên tập trung thực hiện 3 yêu cầu. Trước hết, học phải gắn với công việc, trách nhiệm và kết quả phục vụ Nhân dân. Mỗi học viên cần mang vào lớp những vấn đề khó nhất của ngành, lĩnh vực, địa phương mình phụ trách; đối chiếu với tri thức và cách tiếp cận mới để xác định việc cần phát huy, việc phải điều chỉnh và vấn đề cần quyết định dứt khoát.
Cùng với đó, phải phát huy tinh thần trách nhiệm, cầu thị, thẳng thắn nêu chính kiến, chia sẻ cả những việc thành công và chưa thành công để cùng phân tích nguyên nhân, rút ra bài học. Mỗi học viên vừa là người học, vừa đóng góp tri thức cho tập thể; qua trao đổi phải mở rộng tầm nhìn, củng cố đoàn kết và nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cấp, các ngành.

Đặc biệt, những kiến thức thu nhận được phải được chuyển hóa thành thay đổi cụ thể trong công việc. Sau khóa học, mỗi học viên cần lựa chọn một số vấn đề thiết thực để rà soát cách nghĩ, cách làm, quy trình ra quyết định và tổ chức thực hiện; đồng thời xây dựng nền nếp cập nhật tri thức và tiếp nhận phản hồi trong cơ quan, đơn vị. Hiệu quả thực thi sau đào tạo phải là thước đo cao nhất của chương trình. Sau khóa học phải có chuyển biến cụ thể trong công việc.
Đổi mới phương pháp, thúc đẩy học tập suốt đời
Đối với Ban Chỉ đạo Chương trình, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Ban Tổ chức Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và các cơ quan liên quan tổ chức lớp học nghiêm túc, khoa học, thiết thực; thường xuyên cập nhật những vấn đề mới; tổng hợp các ý kiến có giá trị để phục vụ công tác tham mưu, hoàn thiện chủ trương, chính sách; tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp bồi dưỡng cán bộ cấp chiến lược và theo dõi việc vận dụng kiến thức vào thực tiễn.
Thay mặt Ban Chỉ đạo Chương trình, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình khẳng định, những định hướng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đặt ra yêu cầu rất cao về đổi mới toàn diện chương trình, từ nội dung, phương pháp đến trách nhiệm của người học.
Theo đồng chí Đoàn Minh Huấn, mỗi chuyên đề được số hóa, gắn với định danh của từng học viên, cùng hệ thống học liệu phục vụ nghiên cứu trước, trong và sau khóa học. Đây là cơ sở để từng bước xây dựng hệ sinh thái tự học, tự cập nhật và học tập suốt đời, đưa việc học trở thành một quá trình thường xuyên, gắn chặt với nhiệm vụ và sự phát triển của mỗi cán bộ.
Đại diện học viên, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cho rằng chương trình sẽ tạo ra một không gian trao đổi, đồng kiến tạo tri thức, trong đó giá trị lớn nhất không chỉ nằm ở việc tiếp thu kiến thức mà còn ở quá trình cùng nhau thảo luận, tìm kiếm giải pháp cho những bài toán lớn của đất nước.
Ngay sau lễ khai mạc, Giáo sư, Tiến sĩ Tô Lâm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trực tiếp truyền đạt chuyên đề đầu tiên với chủ đề “Lãnh đạo chiến lược trong kỷ nguyên mới: Tầm nhìn trăm năm - tư duy đột phá - kiến tạo phát triển - quản trị thực thi”.

Chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV vì thế không chỉ đặt trọng tâm vào việc bổ sung tri thức, mà hướng tới yêu cầu cao hơn: nâng tầm tư duy chiến lược, củng cố bản lĩnh, nâng cao năng lực tổ chức thực hiện và chuyển hóa kiến thức thành những quyết định đúng đắn, hành động hiệu quả, tạo chuyển biến thực chất trong thực tiễn.
Đỗ Khuyến
Tin khác
Du lịch trải nghiệm và sáng tạo: Chìa khóa hồi sinh sức sống làng nghề Việt
Tôn Nữ Xuân Quyên và giấc mơ tặng phẩm Việt Nam cao cấp
Hoàn thiện khung pháp lý tài chính - ngân hàng, kỳ vọng tạo đột phá thể chế
Máy lọc nước MUTOSI tích hợp công nghệ làm nóng trực tiếp, cho nước nóng sau khoảng 3 giây
Đề xuất phân loại dự án bất động sản theo mức độ rủi ro để tránh “cào bằng”
Công an phường Tây Hồ lan tỏa phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc từ khu dân cư
Không mở rộng diện tích tự phát, tập trung nâng cao chất lượng sầu riêng
(THPL) - Trong bối cảnh ngành hàng sầu riêng đang bước vào giai đoạn phát triển nóng, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chỉ đạo rà soát, quản...17/08/2026 11:06:57Từ 28/9, khai tử việc yêu cầu nộp giấy tờ bản cứng khi đã tích hợp trên VNeID
(THPL) - Từ ngày 28/9/2026, Nghị định 320/2026/NĐ-CP chính thức có hiệu lực, mang đến những thay đổi mang tính đột phá trong việc định danh...17/08/2026 11:00:45Giá vàng ngày 17/8: Vàng SJC và nhẫn trơn tăng 800.000 đồng/lượng
(THPL) – Sáng nay 17/8, giá vàng thế giới ghi nhận đà tăng mạnh, áp sát ngưỡng 4.400 USD/ounce trong bối cảnh các dữ liệu kinh tế Mỹ suy yếu....17/08/2026 09:25:00Nam A Bank kết nối dòng vốn xanh Thụy Sĩ, thúc đẩy nguồn lực chuyển đổi xanh tại Việt Nam
(THPL) - Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank - HOSE: NAB) tiếp tục mở rộng hợp tác với hệ sinh thái tài chính Thụy Sĩ, đưa dòng vốn quốc tế phục vụ...17/08/2026 09:26:25
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia