Ông Yoshihide Suga chính thức trở thành tân Thủ tướng Nhật Bản
(THPL) - Chiều 16/9, Quốc hội Nhật Bản đã tổ chức phiên họp bất thường để bỏ phiếu bầu ông Suga làm người kế nhiệm Thủ tướng Shinzo Abe. Ông Suga nhận được 314/465 phiếu ủng hộ tại Hạ viện; tại Thượng viện, tỷ lệ ủng hộ ông là 142/245.
Theo kế hoạch, sau khi công bố thành viên của Nội các mới, ông Suga sẽ chính thức tuyên thệ nhậm chức trong một nghi lễ diễn ra tại Hoàng cung và tổ chức họp báo vào buổi tối. Có nhiều khả năng Nội các của ông Suga sẽ gồm không ít gương mặt trong Nội các dưới thời Thủ tướng Abe. Nhiệm kỳ Chủ tịch LDP của ông sẽ kéo dài đến tháng 9/2021.
Theo nhận định của giới chuyên gia, trọng tâm trong nhiệm kỳ của ông Suga là khôi phục nền kinh tế lớn thứ ba thế giới, đồng thời kiểm soát dịch COVID-19 tại Nhật Bản. Trước đó, trong chiến dịch tranh cử vừa qua, ông Suga cam kết sẽ tiếp nối các chính sách của người tiền nhiệm như thực thi Abenomics, gói biện pháp nhằm nới lỏng tiền tệ, kích thích tài chính và cải cách cơ cấu, theo Kyodo News.
Ông Abe Shinzo, người đã từ chức vì lý do sức khỏe, khẳng định sẽ ủng hộ chính quyền của Thủ tướng Suga với tư cách một nghị sĩ. Ông Abe đồng thời kêu gọi người dân ủng hộ người kế nhiệm và Nội các mới của ông Suga.

Theo TTXVN cho hay, ông Suga có thể sẽ bổ nhiệm ông Nobuo Kishi, em trai của Thủ tướng Abe Shinzo và từng giữ chức Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, làm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thay cho ông Taro Kono. Trong khi đó, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Taro Kono sẽ được bổ nhiệm làm Bộ trưởng phụ trách cải cách hành chính và Bộ trưởng Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Katsunobu Kato làm Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản.
Được biết, ông Yoshihide Suga, 71 tuổi, sinh ra trong một gia đình nông dân ở tỉnh Akita, Nhật Bản và chuyển đến thủ đô Tokyo sau khi tốt nghiệp trung học. Sau đó, ông Suga làm một loạt công việc lặt vặt bao gồm là công nhân tại một nhà máy sản xuất bìa cứng và làm việc tại chợ cá Tsukiji lớn nhất Tokyo để có tiền học đại học.
Sau khi tốt nghiệp đại học, ông Suga bước vào thế giới của người làm công ăn lương văn phòng, nhưng thời kỳ này không kéo dài. Ông nhận thấy rằng bản thân muốn phát triển theo con đường chính trị. Do đó, đến năm 1973, ông trở thành thư ký cho Nghị sỹ Hikosaburo Okonogi trong 11 năm.
Tháng 10/1986, ông nghỉ việc để theo đuổi sự nghiệp chính trị riêng. Ông được bầu vào Hội đồng thành phố Yokohama tháng 4/1987 và được bầu vào Hạ viện năm 1996. Ông từng kinh qua một số chức vụ quan trọng như Thứ trưởng Bộ Nội vụ và Truyền thông dưới thời chính quyền của Thủ tướng Koizumi; Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Truyền thông và Quốc vụ khanh phụ trách cải cách phi tập trung dưới thời chính quyền đầu tiên của Thủ tướng Abe.
Sau khi Thủ tướng Abe trở lại nắm quyền vào tháng 12/2012, ông Suga được bổ nhiệm vào vị trí Chánh Văn phòng Nội các và giữ vị trí này cho đến nay. Ngoài ra, ông Suga đã từng giữ chức Quyền Tổng Thư ký điều hành đảng cầm quyền LDP.
Bảo An (tổng hợp)
Tin khác
Đại sứ quán Việt Nam tại Israel ra khuyến cáo khẩn tới cộng đồng người Việt
Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đường dây 220 kV Trạm cắt 220 kV Đa Nhim - Đức Trọng - Di Linh
Quyết liệt gỡ điểm nghẽn số hoá trong các cơ quan Đảng
Bí thư Lào Cai làm Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Môi trường
Thủ tướng: Nếu thể chế kiến tạo là "đường ray" thì năng lực quản trị chính là "đầu tàu"
Ông Mai Tiến Dũng giới thiệu doanh nghiệp cho nguyên Bộ trưởng Kim Tiến
4 ô tô va chạm liên hoàn gây ùn tắc trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ
Sáng 28.2, tại khu vực trạm thu phí cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ (Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn.28/02/2026 12:56:16Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Hoàng Minh Sơn được giao Quyền Bộ trưởng Bộ GD-ĐT
Ông Hoàng Minh Sơn, Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, được Thủ tướng giao quyền Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào...28/02/2026 11:50:46Bất động sản sắp có mã định danh, việc mua bán thay đổi thế nào?
Khi mỗi bất động sản sẽ được gắn một mã định danh điện tử quy trình mua bán nhà đất cũng sẽ có nhiều điểm mới.28/02/2026 11:39:00Ông nội tôi hơn 90 tuổi, sức khoẻ yếu, bỏ phiếu bầu cử thế nào?
Bạn đọc gửi câu hỏi: Ông nội tôi năm nay đã ngoài 90 tuổi. Do bệnh tuổi già nên mắt ông không nhìn rõ, chân yếu nên việc đi lại rất khó...28/02/2026 11:35:34
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia