Ô tô bay cất cánh thẳng đứng bằng phản lực sắp được bán hàng loạt
(THPL) - Chiếc ô tô bay do hãng Lilium Aviation thực hiện vừa trải qua chuyến bay thử nghiệm rất thành công và công ty này đang tham vọng thực hiện dịch vụ taxi bay với vận tốc tối đa có thể lên đến 300 km/h.
Ô tô bay Lilium Aviation vừa hoàn thành chuyến bay thử nghiệm cất cánh thẳng đứng và hạ cánh. Chiếc ô tô bay nhỏ gọn này được thiết kế cho vận tải cá nhân chứ không phải dòng máy bay dân dụng.

Cuộc thử nghiệm cho thấy ô tô bay có thể cất cánh theo chiều thẳng đứng. Khi chiếc xe đang trong không trung, những cánh tà sẽ thôi gập để chuyển về vị trí ngang, cho phép người lái bay lượn tùy ý. Sau khi hoàn thành thao tác, cơ chế phản lực lên thẳng lại được kích hoạt để hạ cánh một cách dễ dàng.
CEO Daniel Wiegand của Lilium Aviation cho hay, ô tô bay 2 chỗ ngồi, xe chạy được 300 km cho một lần sạc và đạt vận tốc tối đa lên đến 300 km/h. Như vậy, người dùng có thể di chuyển từ New York đến bờ bắc Baltimore chỉ trong 1 giờ.
Sau cuộc thử nghiệm thành công này, công ty dự định thực hiện ô tô bay 5 chỗ để làm taxi và các hình thức vận tải trả tiền khác. Tập đoàn này tin rằng, sản phẩm của họ giúp giảm bớt ô nhiễm cũng như không tốn kém khi xây dựng đường giao thông, do dòng xe bay này không cần đến một đường băng dài rộng để cất cánh như máy bay thông thường.
Còn hãng AeroMobil cũng đã giới thiệu phiên bản mới nhất của xe bay AeroMobil Flying Car. Chiếc xe có giá 1,6 triệu USD. Hiện nay, công ty bắt đầu nhận đơn đặt hàng và sản phẩm đầu tiên đến tay khách hàng là năm 2020.
AeroMobil cho hay, AeroMobil Flying Car có thể hoạt động như một chiếc ô tô sau đó có thể chuyển sang máy bay chỉ trong vòng 3 phút. Khi lái trên đường, cánh máy bay gập lại và mở ra khi bay. Tốc độ bay là 360km/h, còn tốc độ chạy trên mặt đất là 160km/h.
Công ty dự kiến sẽ có 500 chiếc ô tô bay sản xuất trong đợt đầu. Để bay, chiếc xe cần một đường băng hoặc nơi có thể cất cánh. Để sở hữu chiếc xe bay này, chủ nhân phái có giấy phép lái xe và lái máy bay.
Theo AeroMobil, sản phẩm có thể chuyển từ chế độ lái sang chế độ bay trong vòng 3 phút, tốc độ tối đa 160 km/h trên mặt đất và 360 km/h trên không, đồng thời đạt quãng đường tối đa 750 km mà chỉ tốn 75% tổng năng lượng.
Hôm 11/4, công ty khởi nghiệp E-Volo cũng đã trình làng và thủ nghiệm taxi bay. Sản phẩm này có tên gọi là Volocopter 2X, có thể chở 2 người, không phát ra tiếng ồn. Trên máy bay có 18 roto, có thể cất cánh thẳng đứng.
Taxi bay này chỉ bay được tối đa 17 phút nhờ năng lượng từ 9 viên pin, vận tốc tối đa là 69km/h. Thực tế cho thấy, nó không phải phương tiện bay được xa như nhiều người nghĩ mà trong khoảng không gian và thời gian giới hạn.
Minh Hải (t/h)
Tin khác
Việt Nam quan ngại sâu sắc về xung đột theo thang tại Trung Đông
Đại sứ quán Việt Nam tại Israel ra khuyến cáo khẩn tới cộng đồng người Việt
Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đường dây 220 kV Trạm cắt 220 kV Đa Nhim - Đức Trọng - Di Linh
Quyết liệt gỡ điểm nghẽn số hoá trong các cơ quan Đảng
Bí thư Lào Cai làm Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Môi trường
Thủ tướng: Nếu thể chế kiến tạo là "đường ray" thì năng lực quản trị chính là "đầu tàu"
Ông Mai Tiến Dũng giới thiệu doanh nghiệp cho nguyên Bộ trưởng Kim Tiến
Ông Mai Tiến Dũng khi giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam đã giới thiệu một doanh nghiệp đến gặp bị can Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ...28/02/2026 13:02:094 ô tô va chạm liên hoàn gây ùn tắc trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ
Sáng 28.2, tại khu vực trạm thu phí cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ (Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn.28/02/2026 12:56:16Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Hoàng Minh Sơn được giao Quyền Bộ trưởng Bộ GD-ĐT
Ông Hoàng Minh Sơn, Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, được Thủ tướng giao quyền Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào...28/02/2026 11:50:46Bất động sản sắp có mã định danh, việc mua bán thay đổi thế nào?
Khi mỗi bất động sản sẽ được gắn một mã định danh điện tử quy trình mua bán nhà đất cũng sẽ có nhiều điểm mới.28/02/2026 11:39:00
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia