“Nữ hoàng nhạc sến miền Tây" Hoàng Châu công bố loạt ảnh hiếm
(THPL) - Yến Khoa từng là nghệ danh cũ của Hoàng Châu, trước khi cô được biến đến là “nữ hoàng nhạc sến miền Tây".
Thành công vang dội của đĩa nhạc "Mưa bụi" đã giúp hàng loạt tên tuổi nghệ sĩ tỏa sáng, ghi dấu ấn trong lòng người hâm mộ. Bên cạnh những tên tuổi như Tài Linh, Đình Văn, Kim Tử Long, Chế Thanh… thì Yến Khoa cũng là một cái tên không thể nào quên thời “Mưa bụi”.

Ban đầu, Yến Khoa song ca với Chế Thanh. Sau đó, cô nhận được sự yêu mến nồng nhiệt bởi thể hiện xuất sắc ca khúc “Chờ người”. Một thời gian nữa, Yến Khoa trở thành “cặp bài trùng” với Mai Tuấn trong các băng Tình đã bay xa 2, 3, 4, loạt băng Tình xuân nổi tiếng thời bấy giờ.
Ít ai biết được, trước thời "Mưa bụi", Yến Khoa thường chỉ hát nhạc đỏ, nhạc cách mạng. Tuy nhiên, khi nhận được tình cảm của khán giả với những dòng nhạc mới mà cô thể hiện, Yến Khoa sẵn sàng thay đổi, thích ứng để chiều lòng người hâm mộ.

“Mưa bụi” trở thành “bàn đạp” giúp Yến Khoa tấn công sang thị trường hải ngoại, kết hợp cùng các đàn anh đình đám Tuấn Vũ, Thái Châu, Nguyễn Hưng, Mạnh Đình trong nhiều ca khúc Bolero như Chim sáo ngày xưa, Cánh buồm chuyển bến, Giọt buồn trăm năm, Mưa trên cành hồng, Tôi bước vào yêu…
Dần được yêu thích nồng nhiệt ở hải ngoại nhưng Yến Khoa tự nhận cô yếu đuối khó tự lập như các đồng nghiệp khác ở Mỹ, cộng thêm nỗi nhớ gia đình ngày càng lớn dần, cô quyết định quay trở về quê hương Việt Nam dù rằng điều đó nghĩa là phải bắt đầu lại từ con số 0.

May mắn và cũng là định mệnh, khi trở lại Việt Nam vào đầu năm 2000, Yến Khoa gia nhập Trung tâm Đồng Giao, gặp gỡ ông bầu Đồng Đăng Giao, cũng chính là ông xã Yến Khoa hiện tại. Từ ý tưởng của ông bầu Đồng Đăng Giao, Yến Khoa đổi nghệ danh thành Hoàng Châu, thay đổi phong cách hát cũng như thời trang trở nên trẻ trung hơn để hợp với thị hiếu khán giả.

Bản thân Yến Khoa luôn tâm niệm, cô có được danh tiếng, thành công là nhờ phần lớn ở sự yêu mến của khán giả dành cho mình. Bởi vậy, nữ ca sĩ không ngại biến hóa về phong cách cũng như thể loại âm nhạc để giữ được sự yêu thương, những tràng vỗ tay đầy khích lệ mà khán giả dành cho mình.
Yến Khoa “lột xác” thành Hoàng Châu và có lần thứ hai chạm đến đỉnh cao sự nghiệp. Hoàng Châu đến gần khán giả qua những ca khúc viết lại nhạc Hoa lời Việt trong bộ phim "Hoàn Châu Cách Cách". Khi dòng nhạc trẻ “mì ăn liền” thịnh hành, nữ ca sĩ cũng không ngại thử sức và được công chúng đón nhận với nhiều ca khúc như "Mãi yêu", "Tình anh trao", "Phút biệt ly", "Chờ phone của anh" (song ca cùng Lý Hải), “Ngàn năm khó phai”…

Điều đặc biệt có nhiều khán giả từng thích Yến Khoa, sau đó lại thích Hoàng Châu nhưng không hề biết cả hai chính là một người. Hoàng Châu cho rằng điều này hết sức bình thường bởi thời đó, truyền thông hay mạng xã hội cũng chưa phát triển như bây giờ nên việc cô đổi nghệ danh dường như chỉ những người trong nghề mới biết.

Trong thời gian trở thành ca sĩ chính của Trung tâm Đồng Giao, ông bầu Đồng Đăng Giao và Hoàng Châu dần dần nảy sinh tình cảm nhưng do tính cách nữ ca sĩ nhút nhát nên ông bầu phải theo đuổi rất lâu hai người mới ở bên nhau. Cặp đôi kết hôn từ năm 2006 và đã có một con trai. Cả hai vợ chồng đều là người kín tiếng trong đời sống riêng nên rất ít khi xuất hiện trên truyền thông và chia sẻ về “nửa kia”.

Sau khi kết hôn, Hoàng Châu không còn đi diễn quá nhiều mà tập trung chăm lo cho gia đình nhỏ. Dù vậy, cô vẫn đều đặn ra mắt những sản phẩm âm nhạc mới trên nhiều nền tảng trực tuyến và nhận được sự yêu mến, đón nhận nồng nhiệt của khán giả dành cho “nữ hoàng nhạc sến của miền Tây”.

“Nếu khán giả có theo dõi các hoạt động âm nhạc của tôi, các bạn sẽ thấy Hoàng Châu vẫn đi diễn rất nhiều đấy, nhưng tần suất không còn quá kín như thời kỳ đỉnh cao. Do tính rụt rè, sống nội tâm nên tôi thường chọn cách tự mình hoặc tâm sự với ông xã biết để giải quyết. Tôi ít xuất hiện trên báo chí, truyền thông thôi”, Hoàng Châu chia sẻ.
Tuy vậy, bạn bè, đồng nghiệp trong giới showbiz đều biết gia đình Đồng Đăng Giao - Hoàng Châu nổi tiếng êm ấm, hạnh phúc, luôn chia sẻ với nhau nhiều điều trong cuộc sống lẫn sự nghiệp.

Hoàng Châu tâm sự, chồng cô không phải đại gia, vợ chồng cô cũng không giàu có nhưng đủ để sống đầy đủ, làm nghề nghiêm túc và vẫn nhận được sự yêu thương của khán giả.
Dù “ngại” xuất hiện trước truyền thông nhưng tình yêu âm nhạc, yêu sân khấu của Hoàng Châu thì vẫn còn nguyên vẹn. Cô lúc nào cũng hy vọng khán giả sẽ không quên Yến Khoa năm xưa và Hoàng Châu của hiện tại. Bởi dù là Yến Khoa hay Hoàng Châu thì sự nhiệt huyết, đam mê dành cho nghệ thuật vẫn còn “cháy” mãi và chỉ cần khán giả còn nhớ đến cô, thì cô vẫn còn hát.
An An
Tin khác
Từ 1/7, áp dụng quy định mới về đào tạo và sát hạch lái xe
Masterise Group ra mắt tòa tháp One Central Saigon: Giao điểm tinh hoa thế giới, cùng bản sắc Việt Nam
Ngành thủy sản tháo gỡ điểm nghẽn, hướng đến mục tiêu 12 tỷ USD
Đón đầu hơn 8 triệu du khách/năm: Mặt bằng kinh doanh nào đang tạo "cơn địa chấn" tại Thanh Hóa?
Vinmec Times City trở thành “bệnh viện hạt nhân” Dược lâm sàng
Hoa Kỳ công bố mức thuế chống bán phá giá sơ bộ với tôm Việt Nam
Giá vàng ngày 13/5: Vàng SJC lùi về mốc 165 triệu đồng/lượng
(THPL) – Đầu phiên giao dịch sáng nay 13/5, giá vàng SJC và vàng nhẫn đồng loạt quay đầu giảm, trong khi giá vàng thế giới nỗ lực phục hồi...13/05/2026 09:36:39Thủ tướng chỉ đạo đẩy mạnh việc thực hiện Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2030
(THPL) - Ngày 12/5/2026, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng vừa ký Chỉ thị số 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh việc...13/05/2026 09:18:29Dự báo thời tiết ngày 13/5: Bắc Bộ và Trung Bộ nắng nóng, có nơi trên 37 độ C
(THPL) - Theo dự báo, ngày 13/5, nắng nóng tiếp tục bao trùm Bắc và Trung Trung Bộ trên diện rộng, nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37°C.13/05/2026 08:01:46Cảnh giác thủ đoạn lừa đảo trực tuyến trên không gian mạng
(THPL) - Thời gian qua, Công an tỉnh Ninh Bình đã liên tiếp triệt phá nhiều vụ lừa đảo qua mạng. Các đối tượng lợi dụng không gian mạng...13/05/2026 09:21:41
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia