NSND Lê Khanh trở lại đầy nước mắt trong “Bến bờ xa lắc”
"Bến bờ xa lắc" với sự tham gia của NSND Lê Khanh và nghệ sĩ Đức Khuê sẽ được giới thiệu đông đảo tới khán giả Thủ đô trong tháng 11 này.
Năm 1995, vở kịch "Bến bờ xa lắc" công diễn lần đầu tiên tại Nhà hát Tuổi Trẻ, quy tụ những gương mặt diễn viên hàng đầu của sân khấu phía Bắc như: NSƯT Đức Trung, NSƯT Chí Trung, NSND Lê Khanh, NSND Lan Hương, NSND Anh Tú.
"Bến bờ xa lắc" đã xuất sắc giành Huy chương Vàng trong Hội diễn Sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc năm 1996 và lưu diễn hàng trăm đêm diễn tại khắp các sân khấu trên cả nước, trở thành một trong những vở diễn ăn khách nhất của Nhà hát Tuổi Trẻ.
Trong tháng 11 này, vở kịch tâm lý xã hội Bến bờ xa lắc (tác giả Lê Thu Hạnh) sẽ được Nhà hát Tuổi Trẻ phục dựng và công diễn gửi đến khán giả Hà Nội. "Bên bờ xa lắc" khắc họa tâm trạng của người phụ nữ nhiều năm sống chỉ vì gia đình muốn tìm lại chính mình và muốn được yêu thương.
Trong đó, NSND Lê Khanh sẽ hóa thân vào vai diễn người vợ cam chịu sống khuất sau người chồng công chức, khuôn mẫu đến nhàm chán, nhưng sẵn sàng bùng lên như biển lửa trước một hạnh phúc nhỏ nhoi do nhịp sống mới đưa lại.
Được biết vở kịch có 5 vai diễn, trong đó xoay quanh mối quan hệ của cặp vợ chồng Tùng – Thuý (hai NSƯT Đức Trung và Lê Khanh đóng) gồm Trung (bạn cũ và người tình của Thuý) và cặp con trai – con dâu tương lai của Tùng – Thuý (do Chí Trung và Lan Hương đóng).
Trước cuộc sống đổi mới với những nhu cầu cao hơn cả về tình cảm và những phương diện khác, cuộc sống bình lặng của gia đình Tùng – Thuý đã bị xen vào mối quan hệ mới: Trung (do Anh Tú đóng) đã chiếm được tình yêu của Thuý và bi kịch gia đình họ đã xảy ra.
Còn ở phiên bản tiếng Hàn, dù bám sát kịch bản nhưng câu chuyện đã mang những màu sắc khá thú vị bởi ở Hàn Quốc, phụ nữ trung niên (40-50 tuổi) thường ở nhà nội trợ hay buồn và dễ cảm thấy cô đơn hơn. Bên cạnh lời dẫn chuyện bằng những bài hát đầy cảm xúc được soạn riêng cho guitar của ca sĩ Shin Yong Nam, Thúy của Lee Eun Son tuy cũng nhu mì, đôn hậu, khao khát được yêu, được là chính mình nhưng sau những bão dông, cô đã bình tâm chấp nhận thực tế để tiếp tục sống.
Được biết, vở kịch Bến bờ xa lắc sẽ được phục dựng toàn bộ (dài hơn hai giờ) để sáng đèn thường xuyên từ giữa tháng 11 này.
Tin khác
Tây Hồ Tây: “Ngôi sao” dẫn dắt trong kỷ nguyên tái thiết lịch sử của Thủ đô
Công ty TNHH Truyền hình số vệ tinh Việt Nam công bố thêm cổ đông mới
Hà Nội xếp hạng 6 di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh mới
UBND TP. Hà Nội triển khai thực hiện Nghị quyết 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam
Chuyên gia nhận định Việt Nam cần khoảng 20 - 30 tỷ USD vốn dài hạn mỗi năm
Khánh Hòa: Bắt quả tang khai thác, vận chuyển đất trái phép quy mô lớn tại xã Diên Lạc
TP. Đà Nẵng: Đề xuất di dời gần 400.000 ngôi mộ để phát triển đô thị ven biển
(THPL) - Sở Xây dựng TP. Đà Nẵng đề xuất di dời gần 400.000 ngôi mộ trong khu dân cư, tạo quỹ đất phát triển đô thị ven biển và triển khai...02/04/2026 18:09:07Chiến lược ưu tiên của doanh nghiệp Vật liệu xây dựng năm 2026
(THPL) - Bước sang năm 2026, dù ngành Vật liệu xây dựng (VLXD) đã có những tín hiệu phục hồi tích cực, nhưng môi trường kinh doanh vẫn đối...02/04/2026 18:04:13Vietnam Report công bố Top 10 & Top 5 Công ty Vật liệu xây dựng uy tín năm 2026
(THPL) - Ngày 1/4, Công ty Cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) đã chính thức công bố danh sách Top 10 & Top 5 Công ty Vật liệu xây dựng uy...02/04/2026 18:01:09Việt Nam hướng tới mục tiêu tăng trưởng “hai con số” giai đoạn 2026-2030
(THPL) - Tại Phiên họp thứ 56 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội diễn ra ngày 1/4, các đại biểu đã thảo luận về những mục tiêu chiến lược...02/04/2026 15:02:22
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia