Nông dân Đà Lạt trúng mùa hoa Tết
(THPL) - Năm nay, người trồng hoa ở Đà Lạt thắng lớn vì dịp Tết Nguyên đán trùng với ngày lễ tình nhân Valentines, nên có nông dân đã thu tới cả 350 triệu đồng chỉ trong vụ Tết này nhờ tiền bán hoa.
Theo báo Dân Việt, chỉ trong 3 tháng trồng hoa cuối năm, nhiều hộ trồng hoa cúc, lay ơn, ly đã trúng lớn vì được mùa, được giá. Mỗi sào cho thu nhập từ 40 – 60 triệu đồng tùy loại hoa, khiến bà con nông dân rất phấn khởi vì có một cái Tết ấm no…
Không giấu nổi niềm vui sau một vụ hoa bội thu, anh Triệu Minh Hùng (Định An, Đức Trọng, Lâm Đồng), cho biết: “Năm nay tôi trồng 5.000m2 lay ơn, may mắn được mùa lại được giá nên rất vui, bà con ai cũng phấn khởi. Giá hoa từ 4,5 – 5 ngàn/bó 10 cây, trồng 5 sào vụ tết tôi lãi lớn khoảng 350 triệu trong ba tháng”.
Anh Hùng cho biết, mỗi sào anh thu được 25 thiên (mỗi thiên 1.000 cây), với 5.000m2 đất của mình anh thu được 125 thiên, sau khi trừ chi phí và bông loại ra thì anh lãi trên 300 triệu đồng sau 3 tháng chăm sóc. Hoa lay ơn là loại dễ sống, ưa đất ẩm rất hợp với điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng tại Hiệp An – Đức Trọng. Loại này chủ yếu mắc bệnh trắng lá, héo vàng và bệnh thối xám, các loại bệnh này đều có thuốc chữa nên bà con đều có thể phun thuốc chữa bệnh.
Giống như gia đình anh Hùng, ông Huỳnh Định trồng lay ơn với diện tích gần 3.000m2. Sau ba tháng cho thu 60 thiên, trừ chi phí chăm sóc ông Định cũng lời trên 100 triệu đồng. Ông Định đánh giá: “Năm nay nhà ai cũng được mùa hoa, nhà ai xui lắm thì bị muộn vài ngày thì không thể bán ra Hà Nội thì giá thấp hơn một chút, vì vậy chỉ đưa đi các chợ gần như ở Nha Trang, TPHCM. Loại này chủ yếu tôi bón phân vi sinh và ít phân hóa học, có thể phun thêm thuốc dưỡng để cây mập và hoa đẹp”.
Ông Phan Trung Hiền, chủ tịch Hội nông dân xã Hiệp An, cho biết vụ hoa Tết năm nay toàn xã có 200ha lay ơn các loại được trồng. Nhờ thời tiết thuận lợi, cây hoa phát triển tốt và nở đúng dịp Tết khiến bà con nông dân rất vui. Cũng theo ông Hiền, ngay từ đầu mùa thu hoạch, giá lay ơn đã ở mức cao và giữ ổn định cho đến hôm nay giúp người nông dân có thu nhập khá tốt trong vụ hoa Tết năm nay.
Theo báo Tiền Phong, mặc dù giá hoa tăng khoảng 20% so với năm trước nhưng hàng triệu cành lan hồ điệp của các trang trại, nhà vườn ở Lâm Đồng đã được các siêu thị, chợ đầu mối đặt hàng và thương lái từ nhiều tỉnh thành đến thu gom. Lan hồ điệp mới hút hàng nhờ có màu sắc tươi sáng bắt mắt mà còn đẹp sang trọng và có thể chơi được từ một, hai tháng. Loại hoa này được nhiều trang trại như Dalat Hasfarm, Linh Ngọc, Trường Hoàng, Rừng Hoa Đà Lạt… nhập và lai tạo một số giống. Giá bán lẻ từ 180,000 đến 300,000 đồng (hơn $8 đến $14)/cành tùy chủng loại, màu sắc.
Thường những năm nhuận và thời tiết thất thường, địa lan sẽ nở sớm, nhưng năm nay Đà Lạt vẫn cung ứng khoảng 450,000 cành cho thị trường Việt Nam. Giống lan mới hoàng hậu vàng có giá cao nhất là 1 triệu đồng/cành. Các loại địa lan khác giá như hoàng hậu xanh, vàng chanh, cam lửa& có giá bán rẻ hơn nhưng cũng 300,000-500,000 đồng/cành.
Ông Lê Thanh Hùng (thôn Xuân Sơn, xã Xuân Trường) cho biết ông bán được hơn 50 chậu địa lan, thu lãi hàng trăm triệu đồng. Đa số khách hàng đến từ Hà Nội, Sài Gòn.
Đối với hoa lys là loại hoa khó canh đúng Tết, nhưng năm nay lại nở đúng thời điểm. Đa số các vườn lys đều được thương lái “bao sân” và cọc trước với số tiền đặt cọc bằng hai phần ba giá hoa, cao gấp 3-4 lần so với ngày thường.
“Chưa bao giờ giá hoa lys tại Đà Lạt được thương lái mua với giá cao như thế. Tết năm ngoái một bó năm cành có giá trên dưới 150,000 đồng, thì nay tăng vọt lên trên 230,000 đồng nên nhà vườn trúng lớn,” bà Nguyễn Thị Liên, làng hoa Thái Phiên, vui vẻ nói.
Ồng Trần Huy Đường, giám đốc công ty Langbiang Farm, cho biết Tết năm nay công ty bán được 65,000 cây lys.
Tin khác
Giá xăng, dầu giảm nhẹ trước dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9
HCMC K-Brand Expo 2026: Cú hích công nghệ và AI mở rộng kết nối thương mại Việt - Hàn
MB đồng hành cùng “Hoa và Rác” 2026, lan tỏa lối sống xanh qua nghệ thuật tái chế
Quảng Ngãi: “Hương đất – tình người” trên vùng biên Sa Loong
“Xé ngay trúng liền”: Điều gì khiến người tiêu dùng giữ lại chai nước sau khi giải khát?
“Xé ngay trúng liền”: Điều gì bảo đảm tính minh bạch phía sau mỗi mã dự thưởng?
Thủ tướng gửi thư chúc mừng đội tuyển bóng đá Việt Nam vô địch AFF Hyundai Cup 2026
(THPL) - Ngay sau khi đội tuyển bóng đá Việt Nam đăng quang tại Giải vô địch Đông Nam Á (AFF Hyundai Cup 2026), Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng...27/08/2026 15:10:00Bóc cơ chế hơn 500.000 giải thưởng “Xé ngay trúng liền”: Vì sao không ai có thể biết trước mã trúng?
(THPL) - Hàng trăm triệu khả năng kết hợp của các mã dự thưởng được tạo tự động, trong khi hệ thống phải đồng thời bảo đảm tính...19/08/2026 15:03:00Giữ hồn văn hóa “Kin khẩu hó” - Lễ mừng cơm mới của dân tộc Lào
(THPL) - Cùng với tiếng khèn, điệu múa, những nếp nhà sàn và trang phục truyền thống,... “Kin khẩu hó” – Lễ mừng cơm mới là một trong...27/08/2026 13:40:5314 doanh nghiệp Đài Loan nhập khẩu sầu riêng Việt Nam
(THPL) - Theo thông tin từ Bộ Công Thương, Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc đã giới thiệu danh sách một số doanh nghiệp Đài...27/08/2026 14:07:02
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia
