“Nổ” là cán bộ dự án của thành phố "lừa đảo" ôm tiền tỷ của dân rồi bỏ trốn
“Nổ” là cán bộ dự án thành phố, có thể hô biến đất nông nghiệp thành đất ở, Tùng đã lừa đảo, chiếm đoạt nhiều tỷ đồng của người dân.
TAND TP Hà Nội vừa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Tùng (SN 1977, trú ở phường Sơn Lộc, thị xã Sơn Tây, Hà Nội) 12 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, theo khoản 4, Điều 139-BLHS.
Mặc dù không có chỗ ở và công việc ổn định, song đi tới đâu, Tùng cũng “nổ” rằng mình làm việc tại Công ty TNHH Sản xuất và thương mại xây dựng Đức Thịnh (Công ty Đức Thịnh) và là cán bộ dự án của TP Hà Nội. chuyên làm môi giới và các dịch vụ về nhà đất.

Lợi dụng sự cả tin của nhiều người, đối tượng còn ba hoa rằng có khả năng chuyển đổi mục đích sử dụng một số loại đất chuyên dụng sang đất ở lâu dài. Tưởng thật, bà Phạm Thị Đáp (SN 1959) cùng gia đình bà Nguyễn Thị Tốt (SN 1961), đều trú ở huyện Thanh Trì đang được sử dụng những thửa đất ven đê sông Hồng, thuộc xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì để trồng tre và chăn nuôi gia súc, gia cầm mà theo phân loại đất đai của chính quyền địa phương, những thửa đất của gia đình bà Đáp và bà Tốt đều thuộc diện đất hộ đê. Do có nhu cầu chuyển đổi những thửa đất này sang đất ở lâu dài nên bà Đáp và bà Tốt đã thông qua một người bạn nhờ Tùng làm “sổ đỏ”
Thế nhưng sau nhiều lần nhận tiền đặt cọc cũng như tiền “bôi trơn” của hai hộ gia đình, Tùng vẫn chưa có động thái gì thể hiện làm được sổ đỏ như đã hứa hẹn nên các bị hại đã đòi lại số tiền đã giao cho Tùng trước đó.
Tới năm 2014, hai người phụ nữ này mới đòi lại được hơn 600 triệu đồng. Hiện, "cán bộ thành phố dởm" vẫn còn chiếm đoạt hơn 870 triệu đồng của bà Đáp. Sau nhiều lần yêu cầu Túng trả lại tiền nhưng không được, gia đình bà Đáp đã làm đơn tố cáo gửi đến cơ quan Công an tố cáo hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” của Tùng.
Xét thấy hành vi của bị cáo đã phạm vào tội danh đúng như cáo trạng của VKS đã truy tố với số tiền chiếm đoạt khá lớn. Với tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội, cuối phiên xét xử, TAND TP. Hà Nội đã tuyên phạt Nguyễn Thanh Tùng mức án 12 năm tù giam.
Ngọc Hà
Tin khác
Truy xuất nguồn gốc - "lá chắn” bảo vệ thương hiệu Việt
Chia sẻ bài báo trên mạng bị phạt đến 30 triệu đồng trong trường hợp nào?
Với hàng triệu khách hàng trên môi trường số, vì sao thời trang Việt vẫn ít có thương hiệu lớn?
Chuyến tàu đầu tiên đưa các bác sỹ Bệnh viện Bạch Mai về cơ sở Ninh Bình làm việc
Giá vàng ngày 26/6: Vàng đảo chiều tăng, SJC lên sát mốc 147 triệu đồng/lượng
Ra mắt Trung tâm Quốc gia hỗ trợ sản xuất thử chip bán dẫn
Chỉ còn ít ngày hưởng “bộ đôi ưu đãi” cho VinFast VF 3, tiết kiệm tới 8% giá xe
(THPL)-Là một trong những mẫu ô tô có giá bán dễ tiếp cận nhất thị trường, VinFast VF 3 càng thêm hấp dẫn trong tháng 6 với loạt ưu đãi từ...26/06/2026 09:59:06Nông sản Việt “chủ động phòng ngừa” trước làn sóng phòng vệ thương mại
(THPL) - Trong bối cảnh bảo hộ thương mại gia tăng toàn cầu, nông sản Việt Nam đang phải đối mặt với số lượng các vụ điều tra phòng vệ...26/06/2026 09:40:19Thủ tướng chỉ đạo thúc đẩy giải ngân vốn ODA, vay ưu đãi nước ngoài
(THPL) - Ngày 25/6/2026, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng vừa ký Chỉ thị số 27/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng...26/06/2026 08:10:07Dự báo thời tiết ngày 26/6: Bắc Bộ có mưa dông, trời dịu mát
(THPL) – Theo dự báo, ngày và đêm 26/6, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông; lượng mưa phổ biến 15 - 40mm, cục...26/06/2026 08:09:00
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia