Ninh Thuận: Tưng bừng Lễ hội Katê
(THPL)- Sáng 16/10, tại TP.Phan Rang - Tháp Chàm (tỉnh Ninh Thuận) đồng bào Chăm đã chính thức tổ chức Lễ hội Katê 2020 theo nghi lễ truyền thống tại các tháp Pô Klong Garai, tháp Pô Rome và đền Pô Inư Nưgar. Đông đảo cộng đồng người Chăm, nhân dân khắp nơi kéo về lễ hội trong tiếng nhạc rộn ràng.
Theo ghi nhận của PV Thương hiệu và Pháp luật, mặc dù sáng 16/10, trời có mưa nhẹ nhưng lượng người kéo về tháp Pô Klong Grai, tháp Pô Rome và đền Pô Inư Nưgar rất đông. Từ dưới các chân tháp cổ, các chàng trai, cô gái đồng bào Chăm, Raglai trong trang phục truyền thống tham gia múa hát mừng lễ hội, người già đứng tuổi lo soạn lễ cúng, các chức sắc làm lễ mở cửa, tắm và thay y phục cho tượng thần. Cộng đồng người Chăm khắp nơi mang theo lễ vật trái cây, hoa, xôi đậu, gà, dê ...nối thành dòng người tiếp nối lên tháp Pô Klong Grai dâng hương, cầu nguyện thần xứ sở Pô Inư Nưgar ban cho sức khỏe, mùa màng tươi tốt, công việc thuận lợi...

Trong các thôn bản, nơi đồng bào Chăm sinh sống trở nên nhộn nhịp, rộn ràng bởi âm thanh của các loại nhạc cụ truyền thống. Không khí Katê về trên khắp đường làng, góc phố nơi có cộng đồng người Chăm sinh sống. Tiếng trống Ghi năng, tiếng kèn Saranai rộn rã, bước chân Vũ nữ Chăm nhịp nhàng hoà cùng đất trời, cỏ cây nơi đây.
“Mặc dù trời có mưa nhưng em dậy rất sớm, chuẩn bị y phục truyền thống của đồng bào Chăm chạy xe máy từ Bình Thuận ra Phan Rang – Tháp Chàm (Ninh Thuận) để kịp vui ngày hội Katê. Chặng đường khá xa, nhưng em rất vui vì được tham gia Lễ hội Katê truyền thống của đồng bào mình và dâng lễ vật tưởng nhớ nữ thần xứ sở Pô Inư Nưgar và vua Pô Klong Grai đã khai sinh ra vùng đất này”, một cô gái Chăm đến từ Bình Thuận cho biết.

“Mẹ xứ sở Pô Inư Nưgar và các vị thần đã khai sinh ra đồng bào Chăm nơi đây. Tưởng nhớ đến công lao đó, đồng bào Chăm bằng cả tấm lòng chuẩn bị các lễ vật trong đời thường, thành kính dâng lên tháp để tỏ lòng biết ơn. Đây cũng là dịp để đồng bào Chăm giáo dục con cháu nhớ về tổ tiên, cội nguồn”, một người Chăm lớn tuổi tại tháp Pô Klong Grai nói.
Ông Hồ Sĩ Sơn, Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Ninh Thuận cho biết: Katê là lễ hội đặc sắc nhất trong kho tàng văn hóa Chămpa, được đồng bào Chăm tổ chức mỗi năm một lần để tưởng nhớ các vị thần linh và dâng lễ vật cúng ông bà, tổ tiên với lòng thành kính cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu”.
Năm nay, Lễ hội Katê diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 15-17/10. Ngày đầu tiên diễn ra lễ rước y trang của nữ thần xứ sở Pô Inư Nưgar từ thôn Giá (xã Phước Hà, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận) về làng Chăm Hữu Đức, thôn Hữu Đức, xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận. Ngày thứ hai, lễ hội Katê diễn ra chính thức tại tháp Pô Klong Garai, tháp Pô Rome ở thôn Hậu Sanh và đền Pô Inư Nưgar ở xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước và kết thúc tại các thôn bản.
Lễ hội Katê, ngoài các phần lễ thì còn có nhiều hoạt động của phần hội từ các hoạt động truyền thống của đồng bào Chăm cùng nhiều gam màu rực rỡ…
Đây là dịp để du khách bốn phương đến với Ninh Thuận, hòa chung không khí náo nhiệt đón mừng Lễ hội Katê, chiêm ngưỡng nét văn hóa Chămpa lâu đời, tham gia vào các trò chơi dân gian với nhiều trải nghiệm thú vị.
Lễ hội Katê cùng với nghề gốm làng Bàu Trúc với bản sắc văn hóa phong phú của đồng bào dân tộc Chăm, đã được Bộ VHTTDL công nhận đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Nguyễn Phong
Tin khác
Đại sứ quán Việt Nam tại Israel ra khuyến cáo khẩn tới cộng đồng người Việt
Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đường dây 220 kV Trạm cắt 220 kV Đa Nhim - Đức Trọng - Di Linh
Quyết liệt gỡ điểm nghẽn số hoá trong các cơ quan Đảng
Bí thư Lào Cai làm Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Môi trường
Thủ tướng: Nếu thể chế kiến tạo là "đường ray" thì năng lực quản trị chính là "đầu tàu"
Ông Mai Tiến Dũng giới thiệu doanh nghiệp cho nguyên Bộ trưởng Kim Tiến
4 ô tô va chạm liên hoàn gây ùn tắc trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ
Sáng 28.2, tại khu vực trạm thu phí cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ (Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn.28/02/2026 12:56:16Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Hoàng Minh Sơn được giao Quyền Bộ trưởng Bộ GD-ĐT
Ông Hoàng Minh Sơn, Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, được Thủ tướng giao quyền Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào...28/02/2026 11:50:46Bất động sản sắp có mã định danh, việc mua bán thay đổi thế nào?
Khi mỗi bất động sản sẽ được gắn một mã định danh điện tử quy trình mua bán nhà đất cũng sẽ có nhiều điểm mới.28/02/2026 11:39:00Ông nội tôi hơn 90 tuổi, sức khoẻ yếu, bỏ phiếu bầu cử thế nào?
Bạn đọc gửi câu hỏi: Ông nội tôi năm nay đã ngoài 90 tuổi. Do bệnh tuổi già nên mắt ông không nhìn rõ, chân yếu nên việc đi lại rất khó...28/02/2026 11:35:34
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia