08:45 ngày 20/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Ninh Thuận: Chìm tàu cá ở Hòn Cau, 5 ngư dân mất tích

10:05 03/07/2019

(THPL) - Đang đánh bắt hải sản trên vùng biển Hòn Cau, tàu cá gồm 10 thuyền viên ở Ninh Thuận bị sóng lớn đánh chìm. Chỉ 5 người trong số này được tàu bạn cứu thoát.

Theo báo Thanh niên, sáng 3/7, lực lượng chức năng tỉnh Ninh Thuận phối hợp với ngư dân đang nỗ lực tìm kiếm 5 ngư dân trong cùng gia đình ở xã Phước Diêm, H.Thuận Nam bị lật thuyền, mất tích khi đang khai thác cá ở vùng biển Cà Ná.

Ngư dân Trần Ngọc Quân (áo đen) may mắn được tàu cá Khánh Hòa cứu vớt, đưa vào đất liền. (Ảnh: Thiện Nhân)

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ ngày 2/7, tàu cá NT 90167, công suất 250 CV do thuyền trưởng Trần Trúc Ba, ở xã Phước Diêm cùng 9 thuyền viên ra khơi khai thác hải sản vùng biển Cà Ná - vùng biển giáp ranh giữa Ninh Thuận và Bình Thuận, cách bờ khoảng 7 hải lý. Đến 19 giờ cùng ngày, thì bất ngờ bị giông lốc, sóng to đánh chìm tàu cá.

Khi sự việc xảy ra, tàu cá của ngư dân Khánh Hòa đang khai thác gần đó đã kịp thời cứu vớt 5 ngư dân trên tàu cá bị chìm; 5 ngư dân còn lại bị mất tích.

Theo Tri thức trực tuyến, anh Trần Ngọc Quân - một trong những ngư dân thoát nạn - cho hay 10 người trên tàu đều là họ hàng. Tàu đang đánh cá cách bờ khoảng 7 hải lý thì bị sóng đánh chìm. Lúc sự cố xảy ra, các ngư dân đều ở trong cabin.

"Tàu bị sóng đánh lật úp, cabin tối om. Ai thoát ra được thì được tàu bạn cứu thoát", anh Quân kể lại.

Chỉ huy đồn Biên phòng Cà Ná (Ninh Thuận) cho đang phối hợp cùng tàu cá ngư dân tìm kiếm những nạn nhân mất tích.

5 ngư dân thoát nạn gồm: Trần Văn Án (39 tuổi), Trần Ngọc Phương (29 tuổi), Trần Ngọc Tiến (25 tuổi), Trần Ngọc Quân (23 tuổi) và Trần Ngọc Đăng (17 tuổi).

Các ngư dân mất tích: Bùi Văn Tòa, Lê Văn Toàn, Trần Trúc Ba, Cao Tiến Thạch và Nguyễn Tuấn Kiệt.

Tuấn Anh (tổng hợp)

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu