Ninh Thuận: 5.000 chậu nho cảnh độc đáo chuẩn bị phục vụ Tết
(THPL) - Nhà vườn tại thủ phủ nho Ninh Thuận chuẩn bị 5.000 chậu nho cảnh cung cấp cho thị trường Tết Mậu Tuất 2018.
Nhận định nho cảnh sẽ hút hàng vào dịp Tết Mậu Tuất 2018, anh Nguyễn Vui, chủ nhà vườn ở thị trấn Phước Dân, Ninh Phước (Ninh Thuận) chuẩn bị 5.000 chậu để tung ra thị trường dịp Tết Nguyên đán.
Anh Vui là thợ điện, vào năm ngoái, khi tình cờ thấy được nhu cầu chơi nho cảnh của người dân ngày càng cao, anh bỏ nghề để trở về với cái gốc người trồng nho.
Anh Vui cho biết trên báo Dân Việt: “Trong một lần tình cờ vào tham quan tại tỉnh Bến Tre, tôi phát hiện những hộ dân nơi đây ghép, chiết rất nhiều cây ổi, cây chanh, không những cho ra sai quả mà còn cung cấp cho thị trường dịp Tết với giá rất cao. Ngay sau đó, tôi liền nảy sinh ý tưởng ghép, chiết cây nho cảnh”.
Thời gian đầu, anh Vui đem ra làm thử nghiệm thì nhiều hộ dân xung quanh gọi anh là “Vui khùng”, bởi cách làm đó chẳng giống ai, chưa ai làm, trong khi đó chưa biết thị trường tiêu thụ ra sao. Bỏ chuyện ngoài tai của thiên hạ, anh Vui vẫn quyết định tìm hướng làm ăn riêng của mình.
Đầu năm 2015, anh đã làm thí điểm và đến cuối năm anh đã cho ra lò khoảng 3.000 chậu nho cảnh. Lúc này, sản phẩm nho cảnh khan hiếm không đủ bán, khách hàng đến hỏi mua liên tục. Đến đầu năm 2017, anh nhân rộng thêm và dự kiến cuối năm nay sẽ xuất bán 5.000 chậu nho cảnh để người dân chơi Tết.
Anh Vui bộc bạch, người nông dân trồng nho theo cách truyền thống thì thu nhập rất bấp bênh. Những vườn nho vào giai đoạn chín thường xuyên gặp thời tiết bất lợi nên bán với giá thấp.
Anh lý giải, muốn phát triển kinh tế, khâu đầu tiên phải biết mạo hiểm, không sợ thất bại, cứ mỗi lần thất bại anh lại lao vào nghiên cứu. Từ chỗ bị kêu là khùng, con đường của anh Vui đi hiện đang được người dân hoan hô và nể phục, thu nhập khá cao.
Sản phẩm nho chiết bán thô với giá 50.000 đồng/cây, nho cảnh vào chậu bán giá dao động từ 130.000- 150.000 đồng/chậu. Nho cảnh của gia đình anh Vui đang cung cấp quanh năm, tiêu thụ mạnh nhất vào dịp Tết Nguyên đán. Bình quân, mỗi tháng trừ chi phí anh Vui lãi trên 15 triệu đồng.
Theo news.zing.vn, tận dụng những gốc nho dại, nho thải của người dân, anh Vui mua về chăm sóc, cấy ghép thành những chậu kiểng. Với kinh nghiệm của người dân ở thủ phủ nho, anh Vui có thể cho cây ra hoa, đậu trái và chín vào đúng thời điểm Tết.
Theo anh Vui, ngày Tết chưng nho cảnh nhằm cầu mong cho gia chủ có tài lộc, sức khỏe. Trái nho hình cầu sẽ giúp hấp thụ những luồng khí không tốt, chùm nho xum xuê có ý nghĩa cầu mong sự sung túc.
Ngoài trồng nho cảnh từ những gốc nho dại, anh Vui còn mua những dàn nho vừa ra trái để chiết cành vào chậu, làm nho kiểng đúng dịp Tết.
“Những cành nho sau khi chiết, rễ mạnh sẽ được vào chậu, chăm sóc khỏe mạnh mới bán. Nho kiểng sau khi chưng ngày Tết có thể ăn trái, tiếp tục trồng ra trái các mùa vụ sau”, anh Vui giải thích.
Kỹ thuật chiết cành được anh chia sẻ, chọn những vườn nho trên 2 năm tuổi. Nho sau khi ra hoa anh tiến hành đến thu mua và thuê công chiết cành. Chiết trong thời gian khoảng 25 ngày quan sát thấy rễ ra đỏ nên tiến hành cắt đưa vào chậu để chăm sóc. Anh cũng đang sẵn sàng chia sẻ kỹ thuật này cho những người có cùng sở thích.
Ninh Thuận được xem là thủ phủ nho của cả nước với diện tích trồng nho hơn 1.200 ha, sản lượng hàng năm hơn 30.000 tấn.
Ông Nguyễn Văn Tèo (chủ vườn nho tại Bình Quý) phấn khởi cho biết, gia đình đã làm nho từ nhiều năm nay, làm 3 vụ/năm. Tuy nhiên, làm theo cách truyền thống có nhiều bất cập, bởi thu nhập không cao, chi phí đầu tư lớn. Qua lời giới thiệu, ông đã xuất bán vườn nho quả “tí hon” cho anh Vui làm cảnh. Đây là lần đầu tiên xuất bán, vụ này trừ chi phí ông lãi 15 triệu đồng/sào/vụ. "Bán vườn nho này rồi gia đình đã phần nào yên tâm, đỡ lo lắng, chi phí ít" - ông Tèo cho biết thêm.
Tin khác
Tây Hồ Tây: “Ngôi sao” dẫn dắt trong kỷ nguyên tái thiết lịch sử của Thủ đô
Công ty TNHH Truyền hình số vệ tinh Việt Nam công bố thêm cổ đông mới
Hà Nội xếp hạng 6 di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh mới
UBND TP. Hà Nội triển khai thực hiện Nghị quyết 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam
Chuyên gia nhận định Việt Nam cần khoảng 20 - 30 tỷ USD vốn dài hạn mỗi năm
Khánh Hòa: Bắt quả tang khai thác, vận chuyển đất trái phép quy mô lớn tại xã Diên Lạc
TP. Đà Nẵng: Đề xuất di dời gần 400.000 ngôi mộ để phát triển đô thị ven biển
(THPL) - Sở Xây dựng TP. Đà Nẵng đề xuất di dời gần 400.000 ngôi mộ trong khu dân cư, tạo quỹ đất phát triển đô thị ven biển và triển khai...02/04/2026 18:09:07Chiến lược ưu tiên của doanh nghiệp Vật liệu xây dựng năm 2026
(THPL) - Bước sang năm 2026, dù ngành Vật liệu xây dựng (VLXD) đã có những tín hiệu phục hồi tích cực, nhưng môi trường kinh doanh vẫn đối...02/04/2026 18:04:13Vietnam Report công bố Top 10 & Top 5 Công ty Vật liệu xây dựng uy tín năm 2026
(THPL) - Ngày 1/4, Công ty Cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) đã chính thức công bố danh sách Top 10 & Top 5 Công ty Vật liệu xây dựng uy...02/04/2026 18:01:09Việt Nam hướng tới mục tiêu tăng trưởng “hai con số” giai đoạn 2026-2030
(THPL) - Tại Phiên họp thứ 56 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội diễn ra ngày 1/4, các đại biểu đã thảo luận về những mục tiêu chiến lược...02/04/2026 15:02:22
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia