12:42 ngày 28/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Ninh Bình: Thu giữ 25.000 khẩu trang và 10.000 găng tay y tế không rõ nguồn gốc

19:40 24/02/2022

(THPL) - Mới đây, Công an thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình đã phát hiện, bắt giữ vụ vận chuyển 25.000 chiếc khẩu trang và 10.000 đôi găng tay y tế không có hóa đơn chứng từ.

Theo báo An ninh Thủ đô, trước đó vào sáng 23/2, qua công tác trinh sát, tại địa bàn tổ 1, phường Bắc Sơn, thành phố Tam Điệp (tỉnh Ninh Bình), tổ công tác của Công an thành phố Tam Điệp kiểm tra xe ô tô biển kiểm soát 89C - 081.03 do Phạm Văn Hiếu (SN 1996, trú tại phường Bạch Sam, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên điều khiển).

Lực lượng chức năng thu giữ 25.000 khẩu trang và 10.000 găng tay y tế không rõ nguồn gốc. Ảnh: báo PLVN

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe đang vận chuyển 25.000 khẩu trang, 10.000 đôi găng tay y tế.

Theo báo Pháp luật VN, quá trình kiểm tra, Phạm Văn Hiếu không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ, đồng thời khai nhận số khẩu trang và găng tay trên là do Hiếu nhận vận chuyển thuê từ tỉnh Hưng Yên về thành phố Tam Điệp. Hiện vụ việc đang được Công an thành phố Tam Điệp tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Liên quan đến hàng hóa vi phạm, theo tin từ Tổng cục QLTT, ngày 23/2, Đội Quản lý thị trường số 12 (Cục Quản lý thị trường Hà Nội) đã tiến hành kiểm tra xe máy mang BKS 29V1-55xxx do ông Bùi Đức Toàn là người điều khiển đang dừng đỗ trước cửa số nhà 612 đường Nguyễn Trãi (quận Thanh Xuân). Quá trình kiểm tra phát hiện ông Toàn đang vận chuyển 2 thùng carton chứa hàng hoá là 240 hộp thuốc tân dược mang nhãn hiệu Arbidol (loại 10 viên/vỉ/hộp), hàng do nước ngoài sản xuất không có hoá đơn chứng từ chứng minh tính hợp pháp.

Ngay sau đó, Đội QLTT số 12 đã tiến hành tạm giữ toàn bộ số tang vật để tiếp tục xác minh, làm rõ.

Minh Đức (tổng hợp)

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu