Ninh Bình dừng đón khách du lịch đường thủy nội địa để tránh bão Wipha
(THPL) - Tỉnh Ninh Bình đã ra quyết định tạm dừng toàn bộ hoạt động đón khách du lịch bằng phương tiện đường thủy nội địa tại tất cả các khu, điểm du lịch trên địa bàn.
Ngày 21/7, Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình đã có văn bản gửi Ban quản lý khu, điểm du lịch, Hiệp hội du lịch của tỉnh về việc dừng đón khách du lịch bằng phương tiện đường thủy nội địa.
Quyết định này có hiệu lực kể từ 13h00 ngày 21/7/2025 và sẽ kéo dài cho đến khi có thông báo mới. Đây là biện pháp khẩn cấp nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho du khách và người lao động trước diễn biến phức tạp của bão số 3 (Wipha).
Diễn biến Bão số 3 (Wipha)
Theo tin từ Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, lúc 13 giờ hôm nay 21/7, tâm bão số 3 ở vị trí khoảng 21,1 độ vĩ bắc và 109,1 độ kinh đông, cách Quảng Ninh khoảng 120 km; cách Hải Phòng khoảng 260 km về phía đông; cách Hưng Yên khoảng 280 km; cách Ninh Bình khoảng 310 km về phía đông đông bắc.
Vùng gần tâm bão, gió mạnh nhất ở cấp 9 - 10, tương đương tốc độ gió từ 75 - 102 km/giờ giật cấp 12. Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây tây nam tốc độ khoảng 15 km/giờ.

Dự kiến, chiều tối 21/7, bão sẽ đi vào Vịnh Bắc Bộ, sau đó đổ bộ đất liền các tỉnh từ Bắc Bộ đến Nghệ An trong ngày 22/7. Diễn biến phức tạp này cùng dự báo mưa lớn, gió giật mạnh có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực tỉnh Ninh Bình trong những ngày tới.
Dừng đón khách du lịch đường thủy nội địa để tránh bão Wipha
Trước tình hình cấp bách, ngày 20/7, Sở Du lịch Ninh Bình đã gửi văn bản yêu cầu các khu, điểm, cơ sở dịch vụ du lịch chủ động triển khai phương án phòng chống bão, mưa lũ kịp thời và hiệu quả, đặt an toàn tính mạng du khách lên hàng đầu, tuyệt đối không chủ quan.
Sở Du lịch Ninh Bình yêu cầu tạm dừng toàn bộ hoạt động đón khách du lịch bằng phương tiện đường thủy nội địa tại tất cả các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh.

Ban Quản lý các khu, điểm du lịch cần chủ động thông báo tới du khách và đơn vị lữ hành, đồng thời hướng dẫn phương án di chuyển an toàn. Các đơn vị này cũng phải phối hợp với lực lượng chức năng triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn tại bến, bãi.
Các đơn vị vận hành phương tiện thủy được yêu cầu tổ chức neo đậu tàu, thuyền tại vị trí an toàn, kiểm tra trang thiết bị cứu sinh, sẵn sàng phối hợp cứu hộ khi có yêu cầu.
Tại các điểm du lịch trọng điểm như Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động và Khu Du lịch sinh thái Tràng An, lực lượng đã được huy động để gia cố mái nhà, cắt tỉa cây xanh và neo đậu thuyền nhằm ứng phó với bão số 3.
Các khách sạn, nhà hàng du lịch và các cơ sở dịch vụ khác trên địa bàn tỉnh cần chủ động theo dõi tình hình thời tiết, xây dựng và triển khai phương án phòng chống bão phù hợp. Họ phải kiểm tra, gia cố hạ tầng, đảm bảo an toàn cho du khách và nhân viên; chuẩn bị nhu yếu phẩm và bố trí nhân lực trực 24/24 trong thời gian bão.
Ngoài ra, các cơ sở này cần thông tin kịp thời cho khách về tình hình thời tiết, hướng dẫn các biện pháp an toàn, công khai số điện thoại liên lạc và phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để xử lý sự cố khi cần thiết.
Sở Du lịch cũng đã đề nghị bố trí lực lượng, phương tiện cứu hộ tại các điểm trọng yếu; công khai số điện thoại đường dây nóng; lắp đặt đầy đủ biển chỉ dẫn, cảnh báo nguy hiểm. Việc tổ chức tập huấn kỹ năng sơ cứu, xử lý tình huống khẩn cấp cho nhân viên và phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng trong mọi tình huống cũng được nhấn mạnh.
Tạm dừng đò ngang và cấm tàu thuyền ra khơi từ ngày 21/7
Trước đó, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng đã ký Công điện số 117/CĐ-TTg vào ngày 20/7/2025, yêu cầu các Bộ ngành, địa phương khẩn trương triển khai ứng phó khẩn cấp với bão số 3.
Ngay sau đó, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình đã ban hành công điện khẩn, yêu cầu tạm dừng các cuộc họp không cần thiết, huy động toàn lực theo dõi sát diễn biến bão. Đồng thời, rà soát phương án bảo vệ đê điều, hồ đập, công trình trọng điểm, nhà ở dân sinh theo phương châm "4 tại chỗ" để đảm bảo an toàn cho người dân.
Tỉnh Ninh Bình cũng đã yêu cầu tạm dừng đò ngang và cấm tàu thuyền ra khơi từ ngày 21/7 để ứng phó bão số 3.
Tuấn Kiệt
Tin khác
Thu hút FDI chất lượng cao để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số
Làng nghề Chuyên Mỹ và hành trình đưa tinh hoa thủ công Việt ra thế giới
Ngành gỗ cần chuyển đổi xanh và hội nhập bền vững để nâng cao năng lực cạnh tranh
Giáo viên học ứng dụng AI áp dụng vào giảng dạy
Công nghiệp chế biến, chế tạo trở thành động lực tăng trưởng chính của nền kinh tế
Kinh tế TP.HCM bứt phá, thu hút gần 10 tỷ USD vốn FDI sau 7 tháng
Thương mại điện tử - 'bệ phóng' cho làng nghề Việt bứt phá
(THPL) - Trong bối cảnh kinh tế số trở thành động lực tăng trưởng mới, thương mại điện tử đang đóng vai trò là "cú hích" quan trọng giúp...04/08/2026 14:44:34Xây dựng Luật Phát triển công nghiệp văn hoá theo trình tự, thủ tục rút gọn
(THPL) - Thông báo số 12-TB/BCĐTW ngày 30/7/2026 kết luận phiên họp thứ hai của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa Việt Nam xác...04/08/2026 14:32:21Hà Nội công nhận Làng nghề dệt lụa Vạn Phúc là điểm du lịch Thủ đô
(THPL) - Ngày 3/8/2026, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 3971/QĐ-UBND công nhận điểm du lịch Làng nghề dệt lụa Vạn Phúc - Hà...04/08/2026 10:08:43Giá vàng ngày 4/8: Vàng SJC và nhẫn trơn giảm tới 1 triệu đồng/lượng
(THPL) - Giá vàng hôm nay 4/8 ghi nhận sự suy yếu đồng loạt của cả thị trường trong nước và quốc tế. Trong khi vàng miếng SJC và vàng nhẫn...04/08/2026 09:50:00
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia