Những uẩn khúc phía sau hợp đồng ký kết giữa Học viện Nông nghiệp Việt Nam và Công ty An Nhiên
(THPL) - Công ty An Nhiên gửi đơn phản ánh liên quan tới bản án Kinh doanh thương mại phúc thẩm số 157/2022/KDTM-PT, giữa Công ty và Học viện Nông nghiệp Việt Nam vì nhiều mâu thuẫn trong bản án gây thiệt hại lớn cho doanh nghiệp.
Tin liên quan
- Vụ tố giác lừa đảo hàng trăm tỷ tại Bà Rịa – Vũng Tàu: Chỉ có 16,3ha đất vẫn dám cam kết chuyển nhượng 125ha
Chuyển đơn tố giác của bà Nguyễn Thị Như Loan đến Cơ quan điều tra Công an Bà Rịa - Vũng Tàu
Thanh Hóa: UBND xã Quảng Chính cho thuê đất lòng sông trái phép
Thanh Hóa: Dự án được thi công khi chưa có QĐ lựa chọn nhà thầu
Quảng Ninh: Hàng loạt thiết bị y tế trúng thầu có dấu hiệu “đội giá”
» Bảo vệ thương hiệu cá nhân - Hành trình phía sau bản án phúc thẩm
» Ba Vì - Hà Nội: Chờ đợi một phiên tòa phúc thẩm đúng quy định pháp luật
» Cựu Chủ tịch Bình Dương hầu toà phúc thẩm vụ thao túng đất vàng
Ngày 12/01/2023, VKSND Cấp cao Hà Nội có thông báo số 94/TB-VC1 yêu cầu bổ sung đơn đề nghị kháng nghị Giám đốc thẩm đối với bán án số 157/2022/KDTM-PT ngày 09/9/2022 về tranh chấp hợp đồng kinh tế giữa Học viện Nông Nghiệp Việt Nam và Công ty An Nhiên.
Bà Nguyễn Thị Ngọc Chuyên - Giám đốc Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Phát triển An Nhiên ( Công ty An Nhiên) gửi đơn phản ánh tới các cơ quan báo chí về hành vi vi phạm của cán bộ Học viện và bản án Kinh doanh thương mại phúc thẩm số 157/2022/KDTM-PT, giữa nguyên đơn là Học viện Nông nghiệp Việt Nam (gọi tắt là Học viện) địa chỉ: Gia Lâm, Hà Nội và bị đơn là Công ty An Nhiên (gọi tắt là An Nhiên) địa chỉ: phường Điện Biên, Ba Đình, Hà Nội.
Nội dung đơn nêu: “…Ngày 30/01/2016, Công ty An Nhiên và Học viện đã ký thỏa thuận hợp tác số 29012016/HTLK về việc xây dựng mô hình phục vụ đào tạo, nghiên cứu, chuyển giao khoa học công nghệ về cây trồng tại khu đất 310 (gọi là Dự án 310). Đại diện ký kết thỏa thuận là ông Nguyễn Ích Tân – chức vụ Chánh văn phòng Học viện theo giấy ủy quyền số 144/UQ-HVN ngày 29/01/2016 do bà Nguyễn Thị Lan- Giám đốc Học viện ủy quyền, thỏa thuận trên có hiệu lực từ ngày ký.
Hai bên thống nhất sẽ hợp tác trong vòng 05 năm, An Nhiên phải bỏ hoàn toàn vốn đầu tư để xây dựng. Tháng 4/2016, An Nhiên đã tiến hành các thủ tục: xin cấp giấy phép tại cơ quan chuyên môn có thẩm quyền, thiết kế, tổ chức thi công, hoàn chỉnh từ hạ tầng đến có 29 gian kiot. Giai đoạn 1 toàn bộ chi phí An Nhiên đã đầu tư để thực hiện hợp đồng là gần sáu tỷ đồng và giai đoạn 2 An Nhiên đã đầu tư hơn bảy tỷ đồng. Tổng số tiền đầu tư tại hai giai đoạn của An Nhiên là hơn 13 tỷ đồng...
Ngày 01/01/2018, An Nhiên và Học viện tiếp tục ký thỏa thuận hợp tác số 02022018/TTHT, về việc triển khai đề án tăng cường năng lực đào tạo, thực tập rèn luyện nghề cho sinh viên của Học viện. Thời gian có hiệu lực của thỏa thuận là 05 năm (từ ngày 01/01/2018 đến ngày 01/01/2023). Người đại diện theo ủy quyền là ông Nguyễn Công Tiệp -Chánh văn phòng Học viện...”- nội dung đơn bà Chuyên nêu.
Theo bà Chuyên, từ khi Dự án 310 còn là mảnh đất hoang, nhờ sự đầu tư của An Nhiên đã trở nên đẹp đẽ thì tháng 8/2018, bất ngờ Học viện ra thông báo đơn phương chấm dứt thỏa thuận hợp tác với lý do An Nhiên vi phạm thời hạn đóng kinh phí và yêu cầu An Nhiên phải giao lại toàn bộ mô hình hợp tác cho Học viện mà không kèm bất kì điều kiện nào...
Là người bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho An Nhiên, Luật sư Đức Năng- đoàn Luật sư TP HN cũng đã có văn bản số 42 gửi Học viện để trao đổi về những lỗi vi phạm pháp luật về dân sự của Học viện Nông Nghiệp Việt Nam, cụ thể: “...Học viện ký thỏa thuận hợp tác với An Nhiên với những gói thầu đầu tư hàng trăm tỷ đồng và 01 dự án lâu dài dự kiến là 05 năm. An Nhiên cũng đã ký kết, giao khoán với 29 hộ kinh doanh khác để thực hiện dự án nói trên. Tuy nhiên, chỉ sau 03 tháng thực hiện tính từ ngày khai trương (ngày 24/3/2018) thì Học viện đã có ý kiến với đề nghị chấm dứt hợp đồng kinh tế với An Nhiên.
Học viện tiến hành các hoạt động vi phạm luật doanh nghiệp, đơn phương tiến hành các hoạt động cưỡng chế đối với An Nhiên. Ngày 17/11/2018, Học viện tổ chức họp với 29 hộ kinh doanh, hướng dẫn họ ký hợp đồng kinh tế trực tiếp với Học viện bất chấp rằng 29 hộ kinh doanh đang tồn tại hợp đồng với An Nhiên.
Ngày 10/12/2018, Học viện có thông báo gửi đến 29 hộ kinh doanh yêu cầu 29 hộ kinh doanh nộp tiền sử dụng điện trực tiếp cho Học viện mà bỏ qua An Nhiên. Ngày 11/12/2018, Học viện gửi 02 công văn cho An Nhiên và 29 hộ kinh doanh với tuyên bố “sau ngày 20/12/2018, nếu An Nhiên không chuyển tài sản đi khỏi Học viện thì Học viện có toàn quyền quyết định và xử lý mà không cần phải báo lại”.
Điều đáng nói là Học viện căn cứ vào thỏa thuận ngày 02/11/2018 trong đó có điều khoản “ngày 12/11/2018 An Nhiên sẽ bàn giao lại cho Học viện ...”. Thỏa thuận trên đồng nghĩa với việc An Nhiên chưa bàn giao cho Học viện. Vậy tại sao Học viện lại ứng xử như được nhận bàn giao rồi?”- LS Năng đặt câu hỏi.
Cũng theo văn bản số 42 của Luật sư Đức Năng: Tại Dự án 310, An Nhiên có xây dựng một cây hương, trên có tượng phật Thích Ca Mâu Ni và bát hương. Việc xây dựng cây hương đã được An Nhiên đưa vào bản thiết kế tổng thể, có chữ ký của đại diện Học viện. Khi xây dựng cây hương, Học viện không có ý kiến cản trở gì và cây hương đã được tồn tại từ cuối 2016 đến 2018.
Ngày 30/11/2018, Học viện có công văn yêu cầu An Nhiên rào kín cây hương vì không phù hợp cảnh quan sư phạm. Chấp hành ý kiến đó, ngày 29/11/2018, An Nhiên đã chủ động tiến hành rào cây hương theo ý của Học viện nhưng trong quá trình đang rào thì Học viện cho lực lượng bảo vệ ngăn cản và Học viện tự rào nốt phần còn lại.
Văn phòng Luật sư chưa hiểu được việc làm của Học viện giành phần tự rào cây hương để đạt mục đích gì? Sau đó, ngày 05/12/2018, Học viện huy động lực lượng đông đảo, một số người lạ mặt phá khóa khu cây hương, các bức tượng và bát hương mang đi đâu đến nay không ai biết...
Một hợp đồng có giá trị hàng trăm tỷ đồng nhưng lại yêu cầu chấm dứt một cách nhanh chóng. Chính Học viện đã vi phạm các điều khoản đã ký kết trong thỏa thuận hợp tác...”- trích văn bản của luật sư Đức Năng
Chưa dừng lại ở đó, Học viện khởi kiện An Nhiên với lý do; An Nhiên liên tục vi phạm nghĩa vụ tài chính và kinh doanh không đúng mục đích hợp tác?
Khó hiểu hơn cả là tại bản án phúc thẩm số 157/KDTM-PT ngày 9/9/2022 lại tuyên y án sơ thẩm: “... Qua kết quả xem xét thẩm định tại chỗ thì các gian kiot theo thỏa thuận hợp tác liên kết số 29012016/HTLK ngày 30/01/2016 và các công trình tiện ích gắn liền cũng chính là các gian kiot theo nội dung thỏa thuận hợp tác số 02012018/TTHT ngày 02/01/2018 và chỉ là một khu 310 duy nhất. Mặc dù ký 02 thỏa thuận hợp tác liên kết nhưng đối tượng để ký chỉ là một. Vì vậy, khi giải quyết hậu quả pháp lý để chấm dứt thỏa thuận hợp tác cần xem xét, giải quyết đối với việc giao khoán 29 gian kiot thuộc khu 310 Học viện...?”-trích nội dung án sơ thẩm.
Vì tiếng nói của doanh nghiệp, Thương Hiệu và Pháp luật đề nghị cơ quan có thẩm quyền vào cuộc để giải quyết trả lại quyền và lợi ích hợp pháp cho An Nhiên, đồng thời xử lý hình sự nếu An Nhiên tố cáo không có căn cứ./.
Chia sẻ với phóng viên, bà Chuyên cho hay: “Trong quá trình hợp tác, Học viện đã yêu cầuAn Nhiên phải ký vào các hợp đồng thi công xây dựng, hồ sơ thiết kế, các biên bản nghiệm thu, thanh toán về việc thực hiện Dự án 310 theo hình thức chỉ định thầu để rút tiền từ ngân sách Nhà nước. Trước sức ép của Học viện và An Nhiên đang bỏ vốn đầu tư vào dự án của nhà trường nên tôi đành ngậm ngùi ký vào các biên bản để Học viện hợp thức các gói thầu... Trong khi tôi đang tìm hướng xử lý thì Học viện đã gây sức ép đối với An Nhiên và 29 gian hàng tại dự án 310 bằng nhiều hình thức như; cắt điện nước, rào chắn kín bằng tôn cao, dùng lực lượng đông người trong đó có cả thành phần phức tạp để khống chế các hoạt động kinh doanh của An Nhiên và 29 gian hàng. Hiện An Nhiên và 29 kiot đã bị cưỡng chế xong (có video kèm theo). Từ doanh nhân thành đạt An Nhiên giờ trắng tay”- bà Chuyên bức xúc. Vì những tình tiết nêu trên, bà Chuyên đã gửi đơn tố cáo đến ông Đinh Tiến Dũng-Trưởng đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội và nhiều cơ quan ban ngành để được giải quyết. Bà Chuyên cũng khẳng định với phóng viên, tại sao tôi tố cáo một cán bộ ĐBQH mà cơ quan chức năng không bỏ tù tôi nếu tôi tố cáo sai sự thật? |
PV
Tin khác
-
Phát hiện xác chết trong căn hộ cao cấp: Nạn nhân tử vong 1,5 năm trước
-
Giá vé máy bay đắt kỷ lục: Côn Đảo bị thiệt thòi
-
Quý I/2024 - Nam A Bank ghi nhận lợi nhuận tăng hơn 30%
-
Đề xuất mua điện mặt trời dư giá 0 đồng
-
Sẵn sàng cho đêm khai mạc Carnaval Hạ Long 2024
-
Tập đoàn Bảo Việt (BVH): Lợi nhuận hợp nhất Quý I/2024 tăng trưởng 13%
Hà Tĩnh: Hội thi nghiệp vụ Phòng cháy, chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn tổ liên gia
(THPL ) - Sáng ngày 25/4/2024, UBND Thị xã Hồng Lĩnh tổ chức Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và CNCH “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy” năm...27/04/2024 08:42:54Hội chợ OCOP Quảng Ninh – Hè 2024: Cơ hội để doanh nghiệp kết nối, quảng bá sản phẩm
(THPL) - Hội chợ OCOP Quảng Ninh - Hè 2024 được tổ chức vào đúng dịp nghỉ lễ 30/4 -1/5. Đây là cơ hội để các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất...27/04/2024 10:03:25ĐHCĐ Năng lượng Sơn Hà (SHE): Kế hoạch sáp nhập công ty ống thép SSP, mở rộng dư địa tăng trưởng
Ngày 26/4, Công ty cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà (mã chứng khoán SHE) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHCĐ) thường...27/04/2024 10:25:22Dự báo nắng nóng trên cả ba miền dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5
(THPL) - Theo dự báo, dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, hầu hết tỉnh thành sẽ nắng nóng, cao nhất trong ngày từ 35 độ C trở lên. Trong đó khu vực Bắc Bộ...27/04/2024 10:21:07
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Nha Khoa Valis - Nơi giữ chữ tín hơn vàng
(THPL) - Trong thế giới ngày nay, việc tìm kiếm một nơi chăm sóc sức khỏe răng miệng đáng tin cậy không chỉ là một sự lựa chọn, mà là một nhu cầu cấp bách. Và giữa những lựa chọn vô số, Nha Khoa Valis không chỉ đứng vững mà còn tỏa sáng với cam kết giữ chữ tín hơn cả vàng đối với mọi khách hàng. - App MBBank: Xác thực khuôn mặt, an tâm chuyển tiền
- Cộng đồng runner ngóng chờ giải chạy VPBank Can Tho Music Night Run 2024
- Vietjet công bố đường bay mới TP. Hồ Chí Minh – Tây An (Trung Quốc)
Tôn vinh thương hiệu toàn cầu
-
Tập đoàn Bảo Việt (BVH): Lợi nhuận hợp nhất Quý I/2024 tăng trưởng 13%
(THPL) - Tập đoàn Bảo Việt công bố kết quả kinh doanh quý I năm 2024 (trước soát xét), theo đó Công ty Mẹ và các đơn vị thành viên ghi nhận mức tăng trưởng khả quan với Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 617 tỷ đồng, tăng trưởng 13%; Tổng doanh thu hợp nhất đạt 14.066 tỷ đồng, tương đương cùng kỳ năm 2023. - Văn Phú – Invest: Xây chắc nền tảng, hướng tới tương lai
- SHB năm thứ hai liên tiếp được vinh danh Ngân hàng có hoạt động tài trợ...
- Công bố thêm 1 nhà máy đạt trung hòa carbon, Vinamilk tiến nhanh trên hành trình...