Những thói quen tai hại khi lái xe vào mùa đông
(THPL) - Khởi động xe rồi di chuyển ngay, bơm lốp quá căng, hé cửa kính khi đang chạy hay mặc nguyên quần áo ấm dày khi cầm lái… là những thói quen tưởng chừng vô hại nhưng lại tiềm ẩn nhiều rủi ro, làm giảm mức độ an toàn khi lái xe trong mùa lạnh.
Vào mùa đông, thời tiết lạnh có thể khiến xe ô tô hoạt động kém hiệu quả hơn bình thường. Nếu người lái không chú ý và vẫn giữ một số thói quen không phù hợp, xe có thể nhanh hỏng hơn, tiêu tốn nhiên liệu và gây mất an toàn khi di chuyển. Dưới đây là sáu thói quen phổ biến mà tài xế nên bỏ để lái xe an toàn trong mùa lạnh.
Khởi động và di chuyển xe quá sớm: Khi nhiệt độ thấp, dầu máy và các chất bôi trơn trong động cơ sẽ đặc lại. Nếu khởi động xe và cho xe di chuyển ngay, dầu chưa kịp bơm đều đến các bộ phận, làm tăng ma sát và khiến động cơ nhanh mòn. Người lái nên để xe nổ không tải khoảng 1 phút để dầu lưu thông ổn định rồi mới bắt đầu di chuyển.

Không sử dụng điều hòa ô tô: Nhiều người thường tắt điều hòa ô tô vào mùa đông để tiết kiệm nhiên liệu. Tuy nhiên, việc này khiến hơi ẩm trong cabin không được loại bỏ, dẫn đến hiện tượng kính lái bị mờ và không khí bên trong xe dễ ẩm mốc. Bật điều hòa ở chế độ khử ẩm giúp giảm hơi nước, giữ cho không gian trong xe khô thoáng và sạch hơn.
Bơm lốp quá căng: Do ảnh hưởng của nhiệt độ, nhiều tài xế có thói quen bơm lốp căng hơn vào mùa đông, cho rằng “lạnh thì co, nóng thì nở”. Tuy nhiên, điều này có thể khiến lốp dễ bị nứt, giảm độ bám đường, đặc biệt khi mặt đường trơn ướt. Người lái nên duy trì áp suất lốp đúng theo khuyến nghị của nhà sản xuất để đảm bảo an toàn và tuổi thọ cho lốp.
Không khởi động xe khi để lâu ngày: Nếu xe không được sử dụng trong thời gian dài, ắc quy có thể yếu đi và khó khởi động. Vào mùa đông, hiện tượng này xảy ra thường xuyên hơn do nhiệt độ thấp. Người lái nên nổ máy cho xe chạy không tải khoảng 10–15 phút mỗi tuần để ắc quy được sạc lại và các bộ phận cơ khí được bôi trơn.
Mặc quá nhiều quần áo khi lái xe: Khi nhiệt độ xuống thấp, người lái thường mặc nhiều áo ấm. Tuy nhiên, quần áo dày có thể hạn chế cử động tay và chân, khiến việc điều khiển xe kém linh hoạt. Trước khi lái, nên cởi bớt áo khoác hoặc khăn choàng, điều chỉnh nhiệt độ trong xe để giữ ấm vừa phải.
Quên bật đèn khi trời tối hoặc có sương mù: Vào mùa đông, trời thường tối sớm và xuất hiện sương mù, làm giảm tầm nhìn. Nếu không bật đèn, người lái và các phương tiện khác sẽ khó quan sát nhau, dễ gây tai nạn. Khi lái xe trong điều kiện thiếu sáng, nên bật đèn chiếu gần hoặc đèn sương mù, đồng thời di chuyển chậm và giữ khoảng cách an toàn.
Đại Vụ Nam
Tin khác
Nhiều chuyến bay đến Trung Đông bị huỷ chuyến, hàng nghìn khách hàng ảnh hưởng
U xơ tử cung có nguy hiểm không? Điều trị như thế nào?
Giá vàng được dự báo hướng mốc 5.500 USD sau căng thẳng Mỹ – Israel tấn công Iran
Gia Lai tổ chức biểu diễn cồng chiêng định kỳ cuối tuần tại không gian đô thị
Cập nhật nhiều nội dung mới về dự án metro Bến Thành – Thủ Thiêm
Thủ tướng Phạm Văn Đồng - nhà lãnh đạo kiệt xuất, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại
Chiến sự Trung Đông: Cục Hàng không yêu cầu hãng bay tránh vùng nguy hiểm
Cục Hàng không Việt Nam vừa phát văn bản gửi các cơ quan, đơn vị trong ngành hàng không về việc khai thác vận chuyển hàng không trong tình hình...01/03/2026 11:32:38Sẽ thu phí 5 tuyến cao tốc đầu tư công từ ngày 2-3
Bộ trưởng Bộ Xây dựng yêu cầu triển khai thu phí 5 tuyến cao tốc đầu tư công bắt đầu từ ngày 2-3-2026.01/03/2026 11:16:57Từ 1/3: Kiểm định ôtô áp dụng tiêu chuẩn khí thải nghiêm ngặt hơn, nhiều xe có thể không đạt
Kể từ ngày 1/3/2026, quy trình đăng kiểm ô tô trên cả nước được điều chỉnh theo hướng chặt chẽ hơn, trong đó việc kiểm soát khí thải...01/03/2026 10:39:57Từ 1/3, mỗi bất động sản được cấp mã định danh điện tử riêng
(THPL) - Bắt đầu từ ngày 1/3/2026, các bất động sản trên cả nước chính thức được cấp mã định danh điện tử theo quy định tại Nghị...01/03/2026 14:38:36
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia