Những quyết định trong “vùng xám” sinh tử của chuyên gia can thiệp tim mạch Vinmec
(THPL) - Bệnh nhân vỡ động mạch chủ bụng nhập viện trong tình trạng sốc, huyết áp tụt sâu, thời gian sống chỉ còn tính bằng phút. Trong thời điểm mỗi quyết định đều tiềm ẩn rủi ro, tất cả dồn vào một câu hỏi duy nhất: can thiệp hay không can thiệp?
Đó là một trong những khoảnh khắc mà TS.BS Lê Xuân Thận - Phó Giám đốc Trung tâm Tim mạch, Trưởng khoa Bệnh lý Động mạch chủ, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City - gọi là “vùng xám” của y học, khi mọi lựa chọn đều đi kèm rủi ro sinh tử.
Quyết tâm “đi đường khó” tìm cơ hội sống cho bệnh nhân
“Chúng tôi đứng trước một lựa chọn rất khó khăn. Nếu không can thiệp, bệnh nhân gần như không còn cơ hội. Nhưng nếu can thiệp trong điều kiện huyết động không ổn định, nguy cơ tử vong ngay trên bàn can thiệp cũng rất cao”, BS Thận nhớ lại.
Không có nhiều thời gian để tranh luận, ê-kíp nhanh chóng tiến hành hội chẩn, đánh giá toàn diện. Quyết định được đưa ra gần như ngay lập tức. “Chỉ cần còn một tia hy vọng, dù rất nhỏ, chúng tôi vẫn phải chiến đấu đến cùng”, bác sĩ cho hay.
Ca can thiệp thành công, bệnh nhân vượt qua cơn nguy kịch. Nhưng với bác sĩ Thận và đồng nghiệp, đó không phải là ca bệnh phức tạp duy nhất. Trong gần 20 năm làm nghề, anh đã nhiều lần đứng ở lằn ranh tương tự, nơi sự sống và cái chết cách nhau bằng những quyết định trong tích tắc.
“Chúng tôi đã cứu được nhiều bệnh nhân trong tình trạng cực kỳ nguy kịch, không phải vì mọi yếu tố đều thuận lợi, mà vì cả ê-kíp đã không từ bỏ. Và cũng chính những khoảnh khắc đó đã luôn thôi thúc chúng tôi phải nỗ lực đổi mới liên tục để đem lại điều tốt nhất cho người bệnh”, anh nói.

Bác sĩ không chỉ cứu sống, mà cần nỗ lực trả lại cuộc sống
Con đường nghề nghiệp của TS.BS Lê Xuân Thận được định hình từ nền tảng đào tạo bài bản và quá trình rèn luyện trong môi trường chuyên sâu. Tốt nghiệp loại giỏi chuyên ngành Bác sĩ đa khoa, tiếp tục chương trình đào tạo nội trú và hoàn thành Tiến sĩ Y học tại Viện Tim mạch Việt Nam, anh từng bước xác lập hướng đi trong lĩnh vực can thiệp tim mạch, đặc biệt là bệnh lý động mạch chủ - một chuyên ngành đòi hỏi trình độ cao và nhiều thách thức.
Đây là nhóm bệnh thường diễn tiến âm thầm, ít biểu hiện ở giai đoạn sớm nhưng có thể đột ngột chuyển biến nặng với các biến cố cấp tính. Nếu vỡ động mạch chủ, người bệnh như ký vào án tử khi không được xử trí kịp thời. Điều này đồng nghĩa với việc bác sĩ thường xuyên phải đối diện với những ca bệnh mà mọi sai số đều phải trả giá bằng sinh mạng.
Với bác sĩ Thận, chính áp lực đó lại trở thành động lực. “Chúng tôi không chỉ cứu sống bệnh nhân, mà còn phải nghĩ đến việc họ sẽ sống như thế nào sau điều trị”, bác sĩ nhấn mạnh.
Ở góc nhìn của anh, một ca can thiệp thành công không kết thúc khi bệnh nhân qua cơn nguy kịch, mà chỉ thực sự trọn vẹn khi họ có thể trở lại cuộc sống với chất lượng tốt nhất có thể. Quan điểm này cũng phản ánh xu hướng của y học hiện đại: Điều trị không chỉ nhằm kéo dài sự sống, mà còn phải đảm bảo chất lượng sống.
Trong can thiệp tim mạch, điều đó thể hiện rõ qua sự phát triển của các kỹ thuật ít xâm lấn như TAVI (thay van động mạch chủ qua da), TEVAR (can thiệp nội mạch điều trị bệnh lý động mạch chủ ngực) và EVAR (can thiệp nội mạch điều trị phình động mạch chủ). Những phương pháp này giúp hạn chế biến chứng và rút ngắn thời gian hồi phục cho bệnh nhân.
Nhìn lại hành trình phát triển của chuyên ngành tim mạch can thiệp tại Việt Nam, TS.BS Lê Xuân Thận cho rằng, đây là một trong những lĩnh vực có tốc độ đổi mới nhanh nhất.
“Giai đoạn đầu, chúng tôi chủ yếu thực hiện các can thiệp mạch vành đơn giản hoặc nong van tim. Tuy nhiên đến nay, nhiều kỹ thuật can thiệp cấu trúc phức tạp đã được triển khai thường quy”, anh chia sẻ.
Theo bác sĩ Thận, sự chuyển mình này không chỉ đến từ tiến bộ công nghệ, mà còn từ sự chủ động học hỏi, cập nhật và sáng tạo của đội ngũ bác sĩ Việt Nam. “Chúng tôi hoàn toàn có thể làm chủ các kỹ thuật ngang tầm khu vực, thậm chí có những cải tiến đột phá để giúp tối ưu hiệu quả của kỹ thuật và phù hợp với điều kiện thực tiễn lâm sàng trong nước”, anh nói.

Tháng 3/2026, TS.BS Lê Xuân Thận chính thức gia nhập Vinmec Times City, đảm nhận vai trò Phó Giám đốc Trung tâm Tim mạch, kiêm Trưởng khoa Bệnh lý Động mạch chủ. Với anh, đây không chỉ là một bước chuyển trong hành trình sự nghiệp, mà còn là cơ hội để triển khai đồng bộ các kỹ thuật chuyên sâu trong một môi trường được đầu tư toàn diện về công nghệ và nhân lực.
“Vinmec cho phép chúng tôi tiếp cận và ứng dụng đầy đủ các kỹ thuật tiên tiến nhất trên thế giới. Điều đó đồng nghĩa với việc người bệnh có thêm cơ hội được điều trị bằng những phương pháp tối ưu”, bác sĩ Thận cho biết.
Không dừng lại ở điều trị, anh còn đặt mục tiêu xây dựng một trung tâm chuyên sâu về bệnh lý động mạch chủ - nơi hội tụ năng lực lâm sàng, đào tạo và nghiên cứu khoa học. “Chúng tôi đã có nền tảng hợp tác từ trước giữa các đồng nghiệp. Khi làm việc trong cùng một hệ thống, việc phát triển chuyên môn sẽ nhanh hơn, đồng bộ hơn và hiệu quả hơn”, anh nói.
Khi được hỏi về triết lý nghề nghiệp mà anh kiên định theo đuổi, TS.BS Lê Xuân Thận chia sẻ: “Mỗi quyết định điều trị đều phải trả lời được câu hỏi: Liệu phương án này có thực sự mang lại lợi ích tốt nhất cho người bệnh hay không?”. Với anh, đó không chỉ là tiêu chí chuyên môn, mà còn là chuẩn mực đạo đức nền tảng, định hình mọi lựa chọn của người thầy thuốc.
Phương Thuý
Tin khác
Bạch Vân chính thức đóng sổ: Niềm vui vỡ òa của những chủ nhân kịp chốt suất cuối
Việt Nam - Trung Quốc ra tuyên bố chung
Made in Da Nang Expo 2026 quy tụ gần 300 doanh nghiệp, thúc đẩy hàng Việt vươn tầm quốc tế
Giá vàng hôm nay 17/4: Vàng SJC và nhẫn trơn giảm tiếp
Thủ tướng làm việc với 52 doanh nghiệp hàng đầu Hoa Kỳ
EPU's JOB FAIR 2026: Gắn kết "ba nhà" trong đào tạo, việc làm tại Đại học Điện Lực
Quảng Ninh tiêu hủy gần 3 tấn lòng lợn bốc mùi và hơn 13.000 gia cầm lậu
(THPL) - Trong đợt cao điểm kiểm tra, Đội Quản lý thị trường số 4 tỉnh Quảng Ninh đã liên tiếp phát hiện và xử lý số lượng lớn thực...17/04/2026 08:21:08Dự báo thời tiết ngày 17/4: Cảnh báo mưa dông, đề phòng lốc sét, mưa đá
(THPL) - Cơ quan khí tượng thuỷ văn cảnh báo miền Bắc mưa dông có nguy cơ kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể...17/04/2026 08:11:00Năm 2026 - Cơ hội vàng của các cơ sở y tế ngoài công lập vươn mình mạnh mẽ
(THPL) - Sáng ngày 16/04 tại Hội trường Hội Nhà Báo Việt Nam, hội thảo chuyên đề "Quản trị rủi ro pháp lý và chuyên môn cho cơ sở y tế ngoài...17/04/2026 12:05:56Bánh trà cổ Shanam: Khơi dòng tuyệt tác di sản và định vị giá trị trà Việt
(THPL) - Sự kiện tọa đàm "Bánh trà cổ Shanam: Gói trọn miền xưa - khơi dòng tuyệt tác" không chỉ là buổi ra mắt các phẩm trà quý mà còn mở ra...17/04/2026 08:20:00
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia