06:28 ngày 26/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Những người con đất Tổ Vua Hùng hướng về miền Trung thân yêu

14:54 18/11/2020

(THPL) – Nhằm động viên, chia sẻ với người dân miền Trung bị ảnh hưởng bởi thiên tai, những ngày qua, CLB thiện nguyện Sen Hồng ở huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ cùng các câu lạc bộ công tác xã hội khác đã thực hiện hành trình về miền Trung. Chuyến xe yêu thương gói trọn tình cảm của các doanh nghiệp, các mạnh thường quân bằng những món quà vô cùng thiết thực và ý nghĩa gửi đến đồng bào miền Trung thân yêu, với mong muốn bà con vùng lũ sớm khắc phục được hậu quả để ổn định cuộc sống. Trong chương trình “Người con đất tổ Vua Hùng hướng về miền Trung thân yêu”, các thành viên CLB đã trao nhiều phần quà với tổng trị giá 700 triệu đồng.

Trước những thiệt hại nặng nề do thiên tai gây ra đối với các tỉnh miền Trung, với tinh thần “tương thân tương ái”, những ngày qua, Đoàn đã đến thăm hỏi, động viên, trao quà cho người dân các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế. Quà tặng gồm có:  1.650 suất quà = hơn 50 tấn hàng: Gạo, mỳ tôm, bánh chưng, thuốc tây, mỳ chính, sữa, bột canh, nước lọc, áo mưa, áo phao, quần áo mỗi suất trị giá 600.000 đồng . Tổng giá trị quà tặng của chuyến đi hơn 800 triệu đồng.

Đoàn thiện nguyện huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ hành trình hướng về miền Trung. Ảnh: Út Mười

Bà Bùi Thị Thao, Trưởng đoàn thiện nguyện xã Địch Quả, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ cho biết: Chuyến xe yêu thương gói gọn những tình cảm của các doanh nghiệp, các mạnh thường quân bằng những món quà vô cùng thiết thực và ý nghĩa gửi đến đồng bào miền Trung thân yêu, hy vọng bà con vùng lũ sớm khắc phục được hậu quả để ổn định cuộc sống.

Trong thời gian qua CLB thiện nguyện Sen Hồng huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ hoạt động trên nguyên tắc tự nguyện và hướng thiện, mang yêu thương đến cho những mảnh đời khó khăn bất hạnh, kém may mắn. Với tinh thần tương thân tương ái, chia sẻ với đồng bào miền Trung liên tiếp phải hứng chịu thiên tai bão lũ trong tháng 8-9-10-11 năm 2020, CLB thiện nguyện Sen Hồng Thanh Sơn đã kêu gọi vận động ủng hộ đồng bào miền Trung và đón nhận sự tin tưởng, tạo điều kiện giúp đỡ của Hội CTĐ huyện Thanh Sơn; Hội LHPN huyện Thanh Sơn và sự đồng thuận của các thành viên, tình nguyện viên, các nhà hảo tâm, các tổ chức cá nhân trong và ngoài địa bàn.

Hội LHPN thị trấn Thanh Sơn, đặc biệt là bà con nhân dân thị trấn Thanh Sơn, đã phát động phong trào cả làng gói bánh, cả xóm chung tay chọn lọc, gấp gọn từng bộ quần áo, lo cho đồng bào miền Trung. Ban lãnh đạo và bà con nhân dân phố Hoàng Sơn, Cầu Đất, Hùng Nhĩ, 19/5, Bãi Tần, Thống Nhất chọn lọc, gấp từng manh quần tấm áo, gom từng kg gạo, đóng từng xuất quà... gói gần 4 nghìn chiếc bánh trưng như gói tình người Đất Tổ. Người góp của, người góp công, khơi dậy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của nhân dân Thanh Sơn, Tân Sơn, Cẩm Khê. Chuyến đi thiện nguyện đã trao 1.650 suất quà = hơn 50 tấn hàng: Gạo, mỳ tôm, bánh chưng, thuốc tây, mỳ chính, sữa, bột canh, nước lọc, áo mưa, áo phao, quần áo mỗi suất trị giá 600.000 đồng.... gửi tới đồng bào miền Trung.

Cả làng, cả xóm gói bánh chưng, chung tay chia sẻ yêu thương bà con vùng lũ. Ảnh: Út Mười 

Đồng hành cùng đoàn thiện nguyện có Văn phòng đại diện TCĐT Thương hiệu và Pháp luật khu vực Bắc Trung Bộ và phóng viên báo Vietnamnet khu vực miền Trung đã kết nối, giúp đỡ cho đoàn thiện nguyện hoàn thành nhiệm vụ trao yêu thương đến tay người cần, đúng mục đích, ý nghĩa và tâm niệm của bà con nhân dân Phú Thọ, huyện Thanh Sơn và các huyện cùng đồng hành trong chuyến thiện nguyện đầy ý nghĩa này.

Về phía địa phương, đồng hành cùng chương trình còn có Thượng tá Trần Anh Tuấn - Chính trị viên cùng các chiến sỹ huyện đội Hướng Hóa tỉnh Quảng trị; Đại úy QNCN Trần Văn Lin; Thiếu tá Trương Quang Hòa đơn vị kho K856 - Cục Quân Khí - TCKT; đồng chí  Trình Văn Nhã - PBT huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương - tỉnh Nghệ An, cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy - HĐND - UBND - MTTQ các xã: Tùng Châu; xã Quang Vịnh - huyện Đức Thọ - tỉnh Hà Tĩnh; Xã Thanh Sơn - huyện Thanh Chương - tỉnh Nghệ An; xã Lìa bản Lìa, xã Hướng Việt ,xã Hướng Lập huyện Hướng Hóa, xã Ba Nang huyện Đăk Rông; - tỉnh Quảng Trị đã tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất, giúp đoàn thiện nguyện chúng em hoàn thành nhiệm vụ trao gửi yêu thương cuả bà con nhân dân huyện Thanh Sơn, Tân Sơn, Cẩm Khê, thành phố Việt Trì đến tận tay đồng bào miền Trung trong những ngày mưa lũ.

Anh Bùi Thế Nhân của nhà xe Nhân Thương, Công ty vận tải lữ hành Đại Vũ; có địa chỉ tại xã Địch Quả huyện Thanh Sơn là nhà tài trợ xe cho đoàn thiện nguyện chia sẻ: Trong khó khăn “tình dân tộc, nghĩa đồng bào” “lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều” là sức mạnh đoàn kết mà không phải quốc gia nào cũng có. Yêu thương trao đi là yêu thương còn mãi của người con đất tổ Vua Hùng ngàn năm văn hiến.

Dưới đây là một số hình ảnh các hoạt động của Đoàn:

3h sáng, Đoàn tới UBND xã Thanh Sơn, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An với những món quà ân tình trao tận tay bà con. Ảnh: Út Mười
Đoàn tới UBND xã Tùng Châu, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh - nơi chịu nhiều thiệt hại trong lũ. Ảnh: Út Mười
Những ân tình gói gém đến trao tận tay bà con sưởi ấm tình người trong bão lũ. Ảnh: Út Mười
Đoàn tới UBND xã Quang Vịnh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh - nơi chịu nhiều thiệt hại trong lũ của hạ nguồn dòng sông La - sông Lam. Ảnh: Út Mười
Cán bộ chiến sỹ đơn vị kho K856 - Cục Quân Khí - TCKT Quảng Trị tiếp nhận quà cứu trợ cho bà con vùng lũ huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Út Mười
Bà con đồng bào Pa Cô - Vân Kiều bản BaNang, huyện Đakrong, tỉnh Quảng Trị xúc động với những nghĩa tình chia sẻ trong khó khăn bão lũ. Ảnh: Út Mười

Hoài An – Trần Dũng

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu