17:01 ngày 28/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Hội Báo toàn quốc năm 2024 - Ngày hội lớn có quy mô lớn nhất từ trước đến nay

15:10 18/03/2024

(THPL) – Sau 3 ngày diễn ra với nhiều hoạt động thực tiễn, sôi nổi và hào hứng, Hội Báo toàn quốc năm 2024 với chủ đề “Báo chí Việt Nam-Tiên phong, đổi mới vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân” do Hội Nhà báo Việt Nam và UBND Thành phố Hồ Chí Minh đồng chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức đã thành công tốt đẹp.

Hội Báo toàn quốc 2024 diễn ra từ ngày 15 đến 17/3 tại TP Hồ Chí Minh. Đây là lần đầu tiên Hội Báo toàn quốc được tổ chức tại phía Nam, với quy mô, tầm vóc lớn nhất từ trước tới nay, thu hút 120 gian trưng bày các ấn phẩm báo chí tiêu biểu, với sự góp mặt của 63 Hội Nhà báo tỉnh, thành phố, hơn 300 cơ quan báo chí Trung ương và địa phương, các cơ sở đào tạo báo chí lớn nhất.

Trong khuôn khổ Hội Báo toàn quốc 2024, nhiều hoạt động sôi nổi đã diễn ra, trong đó có vinh danh những gian trưng bày xuất sắc, bìa báo Tết ấn tượng... Theo đó, Ban Tổ chức và Hội đồng Giải thưởng đã quyết định trao 11 giải A, 29 giải B, 53 giải C và 88 giải Khuyến khích cho các cơ quan báo chí ở 4 hạng mục: Gian trưng bày xuất sắc; Chương trình Phát thanh Tết ấn tượng; Chương trình Truyền hình Tết ấn tượng; Giao diện điện tử Tết ấn tượng; Bìa báo Tết ấn tượng.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang; nhà báo Lê Quốc Minh, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, trao giải Gian trưng bày xuất sắc cho các đơn vị.

Tại lễ bế mạc Hội Báo toàn quốc 2024 diễn ra sáng 17/3 vừa qua, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đã thay mặt Ban Bí thư Trung ương Đảng nhiệt liệt chúc mừng thành công của hội báo. Theo ông, đây thực sự là ngày hội lớn có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, hội tụ hàng nghìn người làm báo trong cả nước và hàng chục nghìn công chúng. Qua 3 ngày với nhiều hoạt động lễ hội sôi nổi, đầy ắp các sự kiện, chương trình, Hội báo năm nay đã thực sự để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng mọi người.

Thông điệp “Báo chí Việt Nam - Tiên phong, Đổi mới vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân” được thể hiện rõ nét qua các sự kiện, triển lãm, diễn đàn nghiệp vụ thiết thực, hấp dẫn, vừa góp phần mở ra những chân trời kiến thức mới; củng cố tinh thần đoàn kết giữa các cơ quan báo chí, các hội nhà báo địa phương, vừa tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa báo chí với công chúng...

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, phát biểu tại Hội Báo toàn quốc 2024.

Năm 2024 là năm có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và hướng tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng, năm kỷ niệm nhiều sự kiện trọng đại của đất nước; cùng với đó là việc hoàn thiện sửa đổi, bổ sung Luật Báo chí và sơ kết 5 năm thực hiện Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc của Chính phủ.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa mong muốn, các cơ quan báo chí cần tập trung tuyên truyền tốt việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm nay; bám sát hơi thở cuộc sống để phản ánh, góp ý, kiến tạo, lan tỏa những giá trị tốt đẹp và nhân ái trong xã hội; đưa chủ trương, chính sách, pháp luật vào cuộc sống đáp ứng mong mỏi của mọi người dân.

Các cơ quan báo chí cần tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ hiện đại, quan tâm đầu tư, nâng cấp trang thiết bị, cơ sở vật chất và thường xuyên đổi mới, sáng tạo trong việc sản xuất, phát sóng các chương trình, tin, bài.

Hội Báo toàn quốc năm 2024 có 112 gian trưng bày báo chí đặc sắc của những tờ báo, tạp chí lớn tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, bao trùm các mặt đời sống chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, quốc phòng, an ninh, đối ngoại.

Kết thúc Hội báo toàn quốc 2024, các nhà báo, phóng viên, công chúng đã có những cái nhìn đa chiều về Hội Báo năm nay. 

Theo nhà báo Nguyễn Hồng Vinh, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Nguyên Tổng biên tập Báo Nhân dân, Nguyên Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, Nguyên Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam chia sẻ:

"Mỗi người đến với mong muốn được tìm hiểu và biết thêm về báo chí Việt Nam, về sự phát phản ánh của báo chí về đời sống xã hội. Tôi nghĩ, công chúng sẽ đánh giá về những nhà báo Việt Nam rằng: báo chí Việt Nam đang đi tiên phong làm các nhiệm vụ có ích cho dân cho đất nước và đặc biệt là nói được tiếng nói của nhân dân."

Nhà báo Nguyễn Hồng Vinh, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Nguyên Tổng biên tập Báo Nhân dân, Nguyên Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, Nguyên Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam. Ảnh: NB&CL

Nhà báo Đoàn Minh Long - Ủy viên Ban Chấp hành HNBVN, Chủ tịch HNB tỉnh Khánh Hòa:

"Năm nay được sự chỉ đạo từ Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Báo được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh, tôi nhận thấy có nhiều đổi mới trong công tác tổ chức. Việc thay đổi địa điểm thể hiện những sáng tạo của hoạt động báo chí. Hội Báo đã có sức lan tỏa lớn khi được tổ chức tại một thành phố, trung tâm kinh tế lớn của cả nước.

Ngoài trưng bày các ấn phẩm báo Xuân thì việc giới thiệu các sản phẩm làng nghề truyền thống thể hiện sự gắn kết giữa người làm báo với doanh nghiệp. Rằng Hội Báo luôn mang hơi thở của đời sống kinh tế - xã hội, gần gũi với nhân dân. Những đặc sản vùng miền được hội tụ về để giới thiệu với công chúng thành phố Hồ Chi Minh và công chúng toàn quốc.

Nhà báo Đoàn Minh Long - Ủy viên Ban Chấp hành HNBVN, Chủ tịch HNB tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: NB&CL

Năm nay, bên cạnh các gian trưng bày báo chí, còn có hoạt động thể dục thể thao, có sự tham gia của nhiều chi hội, nhiều hội viên. Tạo ra không khí vui tươi phấn khởi, đem lại sự gắn kết mỗi người làm báo vào hoạt động thể thao. Đặc biệt là các hội thảo, tọa đàm về nhiều lĩnh vực quan trọng của đời sống báo chí, công nghệ, đạo đức người làm báo…

Những người làm báo có thêm hiểu biết, kiến thức về báo chí truyền thông để tự đổi mới, nâng cao vai trò của cơ quan đơn vị mình để hướng tới phát triển một cách bền vững hơn. Tất cả sẽ tạo ra nền tảng quan trọng để các cơ quan báo chí tiếp tục đổi mới, hướng tới kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam. Tôi nghĩ qua các năm, cũng nên thay đổi ở các địa phương để tạo nên sự mới mẻ, tạo được môi trường mới, để ngày hội của người làm báo toàn quốc tiếp tục được triển khai mỗi dịp đầu năm."

Nhà báo Kiều Thanh Hùng – Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo TP. Hà Nội:

"Năm nay tổ chức tại TP.HCM, thành phố mang tên Bác, điều này càng ý nghĩa hơn khi hoạt động hướng tới việc chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2025 – 2030, đây cũng là hoạt động hướng tới hoạt động kỷ niệm 100 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam. Hội Báo có quy mô và cách tổ chức ấn tượng nhất từ trước đến nay, các khu trưng bày được tổ chức xây dựng khoa học, ấn tượng, thu hút được sự quan tâm của công chúng.

Bên cạnh đó là những chương trình văn hóa - nghệ thuật đặc sắc, trao các giải thưởng báo chí Xuân, giải bóng đá Cúp Nhà báo & Công luận... Đặc biệt, năm nay Hội Báo có sự góp mặt của 64 gian hàng sản phẩm OCOP đến từ 50 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, cho thấy sức hút và vai trò của truyền thông - báo chí trong thúc đẩy kinh tế khu vực.

Nhà báo Kiều Thanh Hùng – Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Hà Nội (ngoài cùng bên phải) chụp ảnh cùng các đại biểu tại Hội Báo. Ảnh: NB&CL

Tôi nhận thấy các hoạt động đều đúng với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Tiên phong, Đổi mới vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân”, hướng đến mục tiêu để báo chí thực hiện đúng theo các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ mới bắt kịp xu hướng đổi mới.

Điều đặc biệt nữa là năm nay các phiên họp của Diễn đàn báo chí toàn quốc được diễn ra, nội dung nói về các vấn đề trọng yếu của báo chí Việt Nam, với sự tham gia của 70 diễn giả, khách mời trong nước và quốc tế, thu hút hàng ngàn đại biểu tham dự. Rất nhiều tham luận, ý kiến đánh giá, thảo luận tâm huyết từ các nhà báo, nhà quản lý, nhà nghiên cứu dành cho Diễn đàn báo chí toàn quốc 2024. Qua diễn đàn cũng lan tỏa tinh thần đổi mới trong giới báo chí và cả công chúng yêu báo chí.

Một nét mới mà năm nay tôi nhận thấy, là tinh thần báo chí sẵn sàng đứng bên doanh nghiệp chia sẻ khó khăn. Có thể nói, “đồng cam cộng khổ” là cách mà báo chí và doanh nghiệp cần thực hiện nhất lúc này để cùng nhau vượt qua khó khăn và phát triển. Báo chí tiếp sức cho doanh nghiệp phục hồi sau những khó khăn từ đại dịch. Báo chí góp phần lan tỏa những giá trị sản phẩm đặc sắc của các địa phương góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.

Tôi thấy rằng Hội Báo đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm mới để cho những lần tổ chức sau này tốt hơn, đặc biệt là năm 2025, năm đánh dấu một bước quan trọng, hướng tới dịp kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam. Tôi hi vọng Hội Báo năm 2025 tiếp tục hay hơn nữa, có sức lan tỏa hơn nữa."

Nhà báo Đỗ Minh Khôi - Tạp chí Lao động và Công đoàn. Ảnh: NB&CL

Nhà báo Đỗ Minh Khôi - Tạp chí Lao động và Công đoàn: "Tôi nghĩ người dân rất quan tâm đến Hội Báo, mặc dù Lễ Bế mạc đã được diễn ra nhưng vẫn có rất đông người dân tìm đến thăm quan hội báo, thăm các gian hàng, các sản phẩm nông nghiệp, đây thật sự là một sự kết hợp đặc biệt của Hội Báo năm nay.

Ở đây tôi thấy tinh thần hồ hởi của nhiều nhà báo, nhiều phóng viên, sinh viên… điều này giúp cho nhiều người cùng được trải nghiệm công việc, nhiệm vụ hàng ngày của người làm báo, một người dẫn chương trình hay các BTV. Công chúng hiểu thêm về những đổi mới của báo chí nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của chính họ."

Tú Chi (T/h)

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu