Những bất ngờ có thể xuất hiện tại lễ bốc thăm EURO 2024
(THPL) - Vào lúc 0 giờ rạng sáng ngày 3/12 theo giờ Việt Nam, lễ bốc thăm vòng chung kết EURO 2024 sẽ diễn ra tại Hamburg (Đức). Nhiều người dự đoán “nhà” đương kim vô địch Itala hoàn toàn có thể ở bảng đấu tử thần.
Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) đã xác định 21 đội bóng giành vé tham dự EURO 2024, bao gồm đội chủ nhà Đức và hai đội nhất nhì 10 bảng (tổng cộng 20 đội). Ba tấm vé còn lại sẽ được xác định thông qua con đường UEFA Nations League. UEFA không phân nhóm hạt giống dựa theo thứ hạng của các đội trên bảng xếp hạng FIFA hay thành tích ở các vòng chung kết EURO. Thay vào đó, cơ quan này đã ra quy tắc phân nhóm lạ lùng. Họ căn cứ vào thành tích của các đội ở vòng loại EURO 2024 để chia hạt giống.
Với quy tắc này, đội vô địch EURO 2020 Italy bị đẩy xuống nhóm hạt giống số 4 vì không có thành tích tốt ở vòng loại. Những đội bóng đáng gờm khác ở châu Âu như Croatia và Hà Lan chỉ nằm ở nhóm hạt giống số 3. Ở chiều ngược lại, đội bóng yếu Albania lại được đẩy lên nhóm 2.
Đội ĐKVĐ Italy rơi vào nhóm đội số 4, tức trên danh nghĩa là nhóm đội yếu nhất. Vẫn còn 3 đội dự VCK chưa xác định được. Đấy là các đội sẽ đá play-off vào tháng 3 năm sau để tranh vé vớt dự VCK Euro. Ba đội đoạt vé vớt sẽ được ghi là "Play-off winner" A, B, C trong lễ bốc thăm chia bảng cho VCK, và họ cùng nằm ở nhóm đội số 4 với Italy, Serbia và Thụy Sĩ. Hẳn nhiên, Italy sẽ là “đội số 4” mà không ai muốn nằm chung bảng ở VCK.

Nhóm hạt giống số 1 gồm chủ nhà Đức, Bồ Đào Nha, Pháp, Tây Ban Nha, Bỉ, Anh. Nhóm số 2 gồm Hungary, Thổ Nhĩ Kỳ, Romania, Đan Mạch, Albania, Áo. Nhóm số 3 gồm Hà Lan, Scotland, Croatia, Slovenia, Slovakia, CH Czech. Mỗi bảng ở VCK Euro sẽ có 4 đội, được rút ra từ các nhóm vừa nêu.
Ngoài chuyện Italy nằm trong nhóm số 4, còn có Hà Lan và Croatia đáng gờm hơn hẳn so với các đội còn lại trong nhóm số 3. Đấy cũng sẽ là các đội mà ai cũng muốn tránh. Nếu như Ý (nhóm 4) gặp Hà Lan hoặc Croatia (nhóm 3) thì khả năng cao là họ sẽ hình thành “bảng tử thần” ở EURO 2024. Nếu là Ý, Hà Lan, Đan Mạch, Tây Ban Nha (hoặc Pháp/Bồ Đào Nha/Đức) thì đấy sẽ là bảng đấu gồm toàn các nhà vô địch Euro trước nay.
Ngược lại, song song với “bảng tử thần”sẽ là sự xuất hiện của một hoặc vài bảng đấu được coi là dễ chịu. Nếu như Albania hoặc Áo ở nhóm số 2 bắt được lá thăm mang tên Slovenia hoặc Slovakia từ nhóm 3 và một trong các đội “Play-off winner” từ nhóm số 4, đấy sẽ là bảng đấu “dễ thở” - bất chấp hạt giống số 1 trong bảng là đội nào.
VCK EURO 2024 sẽ diễn ra tại Đức từ 14/6 – 14/7/2024. Chủ nhà EURO kỳ này đang bị xem là đội Đức “yếu nhất xưa nay”. Họ đã bị loại ngay sau vòng bảng ở cả 2 kỳ World Cup gần đây nhất và chỉ vào đến vòng 1/8 tại Euro 2020.
Lâm Tới
Tin khác
Đại sứ quán Việt Nam tại Israel ra khuyến cáo khẩn tới cộng đồng người Việt
Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đường dây 220 kV Trạm cắt 220 kV Đa Nhim - Đức Trọng - Di Linh
Quyết liệt gỡ điểm nghẽn số hoá trong các cơ quan Đảng
Bí thư Lào Cai làm Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Môi trường
Thủ tướng: Nếu thể chế kiến tạo là "đường ray" thì năng lực quản trị chính là "đầu tàu"
Ông Mai Tiến Dũng giới thiệu doanh nghiệp cho nguyên Bộ trưởng Kim Tiến
4 ô tô va chạm liên hoàn gây ùn tắc trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ
Sáng 28.2, tại khu vực trạm thu phí cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ (Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn.28/02/2026 12:56:16Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Hoàng Minh Sơn được giao Quyền Bộ trưởng Bộ GD-ĐT
Ông Hoàng Minh Sơn, Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, được Thủ tướng giao quyền Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào...28/02/2026 11:50:46Bất động sản sắp có mã định danh, việc mua bán thay đổi thế nào?
Khi mỗi bất động sản sẽ được gắn một mã định danh điện tử quy trình mua bán nhà đất cũng sẽ có nhiều điểm mới.28/02/2026 11:39:00Ông nội tôi hơn 90 tuổi, sức khoẻ yếu, bỏ phiếu bầu cử thế nào?
Bạn đọc gửi câu hỏi: Ông nội tôi năm nay đã ngoài 90 tuổi. Do bệnh tuổi già nên mắt ông không nhìn rõ, chân yếu nên việc đi lại rất khó...28/02/2026 11:35:34
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia