Những bảo tàng độc đáo thu hút du khách tại Hàn Quốc
(THPL) - Bảo tàng bánh gạo, kim chi và heo là những điểm du lịch độc đáo ở Hàn Quốc mà du khách nên ghé qua khi có dịp.
Bảo tàng bánh gạo
Nếu yêu thích các món ăn đường phố của Hàn Quốc, chắc hẳn có lần bạn gặp món bánh gạo tteokbokki. Đây là món ăn bán cho các cô bé học sinh hay những người dân trung tuổi. Tuy đơn giản nhưng bánh gạo vẫn luôn là món ăn có vị trí đặc biệt trong ẩm thực và văn hóa truyền thống của đất nước Hàn Quốc, nhất vào dịp năm mới, sinh nhật và vụ mùa.
Chính vì vậy bảo tàng tôn vinh bánh gạo được xây dựng tại Seoul. Nơi đây phòng trưng bày lịch sử lâu dài của món ăn, bếp cùng những cách nấu cổ xưa. Nếu không thích tham quan đơn thuần, du khách có thể đặt vé học nấu bánh gạo và các món truyền thống khác của Hàn Quốc (vé có giá khoảng 50.000 - 70.000 won).
Bảo tàng bánh gạo mở cửa từ 10h đến 17h hàng ngày, chủ nhật mở từ 12h đến 17h. Mỗi vé vào cửa là 3.000 won.

Bảo tàng lợn
Bảo tàng chủ đề lợn được mở ở thành phố Incheon. Bên trong nơi này trưng bày nhiều tác phẩm nghệ thuật, búp bê có hình lợn với các chi tiết cách điệu đáng yêu.
Điều thú vị hơn cả là du khách được xem lợn thật biểu diễn. Ngoài ra, du khách có thể học làm xúc xích ngay trong bảo tàng. Giờ mở cửa từ 9h đến 18h hàng ngày, trừ thứ 2. Vé vào cho một người là 2.000 won, vé xem lợn biểu diễn là 6.000 won, vé xem biểu diễn kèm chương trình học làm xúc xích là 19.000 won.
Bảo tàng kimchi
Nhắc tới Hàn Quốc và đặc biệt là ẩm thực, bạn không thể bỏ qua kimchi, món ăn được coi như quốc hồn quốc túy của đất nước này. Kimchi có mặt trong hầu hết món ăn Hàn Quốc. Một bữa cơm ở đây không có kimchi thì chưa được xem là hoàn thiện. Vì chiếm vai trò quan trọng trong ẩm thực nên người Hàn Quốc đã mở riêng một bảo tàng kimchi ở thủ đô Seoul.
Tại đây du khách có thể tìm hiểu về lịch sử ra đời, cách chế biến món ăn, đồng thời được thử một số loại kimchi miễn phí. Bảo tàng mở cửa từ 10h đến 18h. Vé tham quan cho một người lớn là 3.000 won, từ 8 -19 tuổi mua vé 2.000 won và trẻ em 7 tuổi trở xuống giá vé 1.000 won.
Bảo tàng 3D
Bảo tàng nghệ thuật này nằm ở thủ đô Seoul, cho phép du khách vào tham quan và chụp ảnh với các tác phẩm. Những hình ảnh bên trong bảo tàng tạo cảm giác rất thật. Điều thú vị là du khách tới đây không chỉ nhìn ngắm và cảm nhận mà còn có thể là một phần làm bức ảnh càng thêm sống động.
Dù dùng điện thoại hay máy ảnh chuyên nghiệp, bạn đều có thể tự tạo được cho mình những tấm hình vui nhộn, đáng nhớ. Chuyến đi vui vẻ hơn khi du khách cùng chụp ảnh với gia đình và bạn bè. Bảo tàng có các hướng dẫn về vị trí chụp ảnh thích hợp. Giờ mở cửa từ 9h đến 21h, giá vé cho một người lớn là 15.000 won, trẻ em dưới 18 tuổi là 12.000 won (1.000 won tương đương 19.000 đồng).
Seoulistic
Tin khác
Việt Nam quan ngại sâu sắc về xung đột theo thang tại Trung Đông
Đại sứ quán Việt Nam tại Israel ra khuyến cáo khẩn tới cộng đồng người Việt
Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đường dây 220 kV Trạm cắt 220 kV Đa Nhim - Đức Trọng - Di Linh
Quyết liệt gỡ điểm nghẽn số hoá trong các cơ quan Đảng
Bí thư Lào Cai làm Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Môi trường
Thủ tướng: Nếu thể chế kiến tạo là "đường ray" thì năng lực quản trị chính là "đầu tàu"
Ông Mai Tiến Dũng giới thiệu doanh nghiệp cho nguyên Bộ trưởng Kim Tiến
Ông Mai Tiến Dũng khi giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam đã giới thiệu một doanh nghiệp đến gặp bị can Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ...28/02/2026 13:02:094 ô tô va chạm liên hoàn gây ùn tắc trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ
Sáng 28.2, tại khu vực trạm thu phí cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ (Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn.28/02/2026 12:56:16Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Hoàng Minh Sơn được giao Quyền Bộ trưởng Bộ GD-ĐT
Ông Hoàng Minh Sơn, Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, được Thủ tướng giao quyền Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào...28/02/2026 11:50:46Bất động sản sắp có mã định danh, việc mua bán thay đổi thế nào?
Khi mỗi bất động sản sẽ được gắn một mã định danh điện tử quy trình mua bán nhà đất cũng sẽ có nhiều điểm mới.28/02/2026 11:39:00
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia