17:59 ngày 19/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Nhộn nhịp thị trường hoa tươi trước ngày 20/10

12:52 19/10/2018

(THPL) - Hoa tươi luôn là món quà không thể thiếu dành cho chị em phụ nữ. Ngoài hoa tươi, các loại quà tặng cũng đang được các đấng mày râu lựa chọn để làm quà tặng cho các chị em phụ nữ mình yêu thương trong ngày 20/10.

Hoa luôn là món quà không thể thiếu dành cho phái nữ trong ngày 20/10. Cứ đến mỗi dịp lễ 20/10, thị trường hoa tươi Việt Nam lại trở nên rộn ràng hơn.

Dạo qua một vài tuyến phố tại Hà Nội như Trần Duy Hưng, Nguyễn Chí Thanh, Xã Đàn…, các cửa hàng đã bày bán rất nhiều lẵng, bó hoa để phục vụ cho ngày lễ 20/10. Giá hoa năm nay tăng khoảng 20-30% so với ngày thường tùy vào từng loại. Chẳng hạn, hoa hồng đỏ có giá từ 30.000 - 35.000 đồng/bông; hoa ly có giá từ 300.000 - 500.000đồng/bó (3 – 5 bông)…

hoa tuoi
Sáng nay (19/10), thị trường hoa tươi nhộn nhịp khách mua, giá hoa hôm nay cũng đã tăng khá mạnh so với trước đây.

Cụ thể, hoa hồng vàng vàng hồng nhung bông to do các nhà vườn Hà Nội cung cấp có giá bán từ 100.000 – 150.000 đồng/chục bông, tuỳ theo điểm kinh doanh. Hoa hồng Đà lạt có giá 150.000 – 200.000/chục bông, tăng 30.000 – 50.000 đồng/chục so với hôm qua. Giá hoa ly vàng cà rốt từ 300.000 - 350.000 đồng/chục cành loại 5 tai.

Ly vàng chanh và tím bông dài to có giá lên đến 400 – 500.000/chục cành, tăng 50.000 đồng/chục so với hôm qua. Lan tường có giá 150.000 – 200.000 đồng/bó chục cành. Các bó hoa được bán với giá từ 150.000-350.000 đồng/bó. Bó hoa hồng đắt hơn lan tím. Bó hoa có địa lan đắt nhất đến 350.000 đồng/bó.

Tuy giá hoa tăng nhưng sức mua không vì thế mà chững lại, chị Nguyễn An Bình (chủ hàng hoa tại phố Xã Đàn) cho biết, nhu cầu dịp lễ tăng cao nên giá hoa bán ra thị trường tăng theo. 

Dù giá hoa tươi tăng nhưng tâm lý một năm mới có một lần nên mặt hàng này vẫn đắt khách. Thậm chí, nhiều khách đến tận cửa hàng để đặt hoa trước mấy ngày, chuẩn bị chu đáo quà tặng cho mẹ, bạn gái.

Ngoài các loại hoa trên, thị trường hoa phục vụ 20/10 còn có các loại hoa sáp. Hoa sáp mới du nhập vào thị trường và cũng gây nên cơn sốt. Hoa sáp là loại hoa giả, nhưng giống hoa hồng thật được làm thủ công bằng tay và có khả năng lưu giữ mùi hương từ 2-3 năm. Hoa sáp nổi bật với nhiều mẫu mã đa dạng, màu sắc đẹp như xanh, hồng, tím và được bài trí sang trọng trong các hộp giấy.

Hoa tăng giá nhưng thị trường mỹ phẩm, quần áo thời trang, giầy dép, túi xách… lại giảm giá mạnh.  Đến thời điểm này, các shop đều đã tung ra chương trình khuyến mãi từ 10 – 50% thậm chí nhiều hãng còn có khuyến mãi sâu lên tới 70% và kèm theo các phần quà hấp dẫn.

Không chỉ các thương hiệu thời trang lớn, nhiều shop mỹ phẩm, nước hoa cũng thi nhau tung ra các chương trình khuyến mãi đầy hấp dẫn. Shop chuyên bán nước hoa Thegioinuochoa trên đường Bà Triệu đã khuyến mãi giảm giá đến 50% giá một sản phẩm có kèm theo quà tặng và gói quà miễn phí cho khách hàng.

Khác với hoa tươi, những mặt hàng này mang tính thiết thực hơn, được nhiều nam giới và các chị em phụ nữ quan tâm. Hiện sức mua bắt đầu tăng khoảng 20% so với tuần trước, cao điểm mua sắm sẽ rơi vào những ngày cận kề.

Ngoài tặng các món quà truyền thống như lẵng hoa, sản phẩm chăm sóc sức khỏe, mỹ phẩm, quần áo, đồ trang sức,… nhiều quý ông còn bí mật chọn những tour du lịch đầy ý nghĩa, mang lại niềm vui bất ngờ, thú vị cho “một nửa thế giới” của mình.

Theo một số công ty kinh doanh lĩnh vực này, thời tiết mát mẻ cùng với sự biến chuyển rực rỡ của cảnh quan thiên nhiên đã khiến cho mùa thu trở thành một trong những mùa du lịch lý tưởng nhất trong năm.

Chính vì vậy, ngoài các chính sách mở bán vé cho dịp thấp điểm, các hãng lữ hành còn đua nhau hạ giá tour, hoặc khuyến mãi cho những khách hàng du lịch theo diện gia đình hoặc nhóm.

TIN LIÊN QUAN
Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu