23:31 ngày 27/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Nhộn nhịp thị trường đồ trang trí trước thềm Giáng sinh 2023

19:04 09/12/2023

(THPL) - Dù còn 2 tuần nữa mới đến ngày lễ Giáng sinh (hay còn gọi là Noel), nhưng không khí Noel đã ngập tràn trên khắp phố phường Hà Nội. Thị trường bán đồ trang trí phục vụ cho dịp này luôn tấp nập, nhộn nhịp.

Trước thềm Giáng sinh 2023, thị trường cây thông tươi nhập khẩu hút khách với xuất xứ từ nhiều nước khác nhau, giá bán đa dạng tùy theo kích thước. Tại Hà Nội có hơn chục cửa hàng cung cấp thông nhập khẩu đủ kích cỡ, chưa kể hàng nội địa được giới thiệu có nguồn gốc từ các tỉnh miền núi phía Bắc. 

Năm nay, mặt hàng cây thông khá đa dạng về chất liệu, trong đó có mẫu thông bằng nguyên liệu nhựa PE loại lá mềm, có phủ tuyết trắng cỡ mini có giá khoảng 80.000-150.000 đồng/cây; những cây thông cỡ vừa có giá từ 250.000-600.000 đồng; riêng loại cao 1,8m kèm phụ kiện trang trí có giá khoảng 2.000.000 đồng/cây.

Cầu kỳ hơn, nhiều gia đình còn tìm kiếm, lựa chọn cành tươi hoặc nhập khẩu nguyên cây từ Trung Quốc, Đan Mạch, Hà Lan về trang trí. Cành thông tươi Trung Quốc giá dao động 150.000-200.000 đồng/cành tùy loại. Còn cành thông tươi Hà Lan thì được bán theo cân, với giá 250.000-400.000 đồng/cành. Một bó thông tươi 6 cành nhập khẩu từ Đan Mạch, Hà Lan có giá từ 1.500.000-2.500.000 đồng.

Thông tươi mini hút khách. Ảnh: VTC News

Đối với cây thông tươi có giá bán từ 1.000.000-6.000.000 đồng/cây tùy kích thước. Cây cao 1m, tán rộng 40cm có giá 1.000.000 đồng/cây; cây cao 1,6m, tán rộng 70cm có giá 2.500.000 đồng/cây; cây cao 2,4-2,7m, tán rộng 150cm có giá 6.000.000 đồng/cây.

Đi dọc trên các tuyến đường Lạc Long Quân (quận Tây Hồ), đường Tố Hữu (quận Nam Từ Liêm)... những cây và cành thông tươi đã được bày bán rất nhiều để phục vụ nhu cầu của người dân.

Theo một chủ cửa hàng bán thông tươi trên đường Tố Hữu, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội chia sẻ: "Mùa Noel năm nay, tôi chủ yếu bán dòng thông tươi nhập khẩu từ Siberia (Nga), ưu điểm của dòng thông này là có màu xanh đậm, độ bóng cao, lá kim dài mềm mại, tán lá dày dặn cùng độ cong đẹp mắt. Đặc biệt thông tươi này có mùi thơm dịu nhẹ, hết mùa Giáng sinh là có thể trồng lại dưới đất để sử dụng cho mùa năm sau".

Còn theo anh Hà Minh Khôi, chủ một tiệm hoa cao cấp ở Hà Nội cho biết, trung bình mỗi năm, cửa hàng phục vụ 40-50 khách quen, đều đặt thông tươi nhập khẩu dòng Nobilis có mùi thơm đặc trưng, trồng ở Đan Mạch. Riêng năm nay, lượng khách tăng 25-30%.

Cây thông nhập khẩu tại một tiệm hoa ở quận Hoàn Kiếm. Ảnh: VnExpress

Từ cuối tháng 10, anh Khôi đã sang Đan Mạch, Hà Lan và Pháp để tìm mua những cây phù hợp với yêu cầu của khách hàng. Số cây này sau đó được vận chuyển theo đường hàng không về nước, khiến giá bán tại Việt Nam cao gấp 5-7 lần. Cây cao 1-7 mét, có giá thấp nhất 7 triệu đồng, cao nhất đến 265 triệu đồng, đã bao gồm cả phí vận chuyển và trang trí. Tuy nhiên, phân khúc được khách hàng lựa chọn nhiều nhất 35-50 triệu đồng.

Anh Khôi tiết lộ 90% khách đặt hàng là người Việt, có thu nhập cao. Ngoài trưng bày một cây, không ít gia đình đặt cụm ba cây hoặc mua thêm vòng nguyệt quế, set hoa để bàn giá từ 5 triệu đến 100 triệu đồng.

Ngoài cây thông tươi nhập khẩu, cây tùng thơm mini cũng được nhiều khách hàng chọn lựa để trưng bày trong mùa Noel bởi giá mềm và dễ tìm ở nhiều cửa hàng. Đối với cây tùng mini có nhiều mức giá bán cho khách hàng lựa chọn, từ cây tùng thơm mini để trang trí bàn làm việc cho đến cây to để trang trí nhà, văn phòng. Cụ thể, đối với cây tùng có chiều cao 30-40cm giá bán khoảng 100.000 đồng/cây, loại cây cao 70-90cm giá 150.000 - 200.000 đồng/cây.

Dọc trên các tuyến phố chuyên bán đồ trang trí tại thành phố Hà Nội như Hàng Mã, Hàng Lược, Lương Văn Can, Khương Thượng, thị trường đồ trang trí giáng sinh ngày càng trở nên đa dạng chủng loại, mẫu mã. Giá cả các mặt hàng này cũng ghi nhận tăng nhẹ 5-10% so với năm trước.

Những món đồ truyền thống như ông già noel, cây thông, người tuyết, bờm tuần lộc...được bày bán trên phố Hàng Mã. 

Cụ thể, dây kim tuyến có giá từ 5.000-20.000 đồng/sợi dài 2m; quả cầu trang trí có giá từ 5.000-50.000 đồng/quả tùy kích thước, mẫu mã; vòng nguyệt quế có giá từ 200.000 đồng đến vài triệu đồng tùy kích thước và yêu cầu của khách hàng; bộ quần áo ông già Noel dao động từ 250.000-1.000.000đồng/bộ; mũ ông già Noel có giá khoảng 15.000-30.000 đồng...

Theo chị N.T.T.H, chủ một cửa hàng trên phố Khương Thượng (quận Đống Đa, Hà Nội) cho biết, các mặt hàng trang trí dịp lễ Noel bắt đầu được bày bán từ giữa tháng 11 và đến những ngày gần đây thì bắt đầu đông người tới tìm mua. "Các phụ kiện trang trí năm nay có nhiều mẫu mã mới bắt mắt, giá cũng cao hơn so với năm trước vì chi phí vận chuyển tăng, giá nguyên vật liệu cũng đắt hơn khoảng 5-10%", chị N.T.T.H nói thêm.

Bên cạnh các mặt hàng trang trí dịp lễ Giáng sinh, tại thời điểm này đã xuất hiện nhiều lời mời gọi sử dụng dịch vụ thuê ông già Noel phát quà cho trẻ nhỏ trên các mạng xã hội như Facebook, Zalo. Tùy vào quãng đường di chuyển, giá thuê ông già Noel dao động từ 200.000 - 300.000 đồng/lượt.

Tuệ Linh (t/h)

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu