Nho Quan - Ninh Bình: Lợi dụng dự án nạo vét lòng hồ để bán đất trái phép, thu lợi bất chính
(THPL) - Toà soạn Thương hiệu và Pháp luật nhận được phản ánh của người dân xã Gia Lâm, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình về việc có một số cá nhân, tổ chức lợi dụng việc thi công nạo vét lòng hồ Hoa Vàng để mang đất bán vào các nhà máy gạch, thu lợi bất chính, gây "chảy máu" tài nguyên và nguy cơ thất thu thuế của Nhà nước.

Trong quá trình xác minh thông tin, phóng viên đã đi theo một số xe tải từ điểm lấy đất thì phát hiện: thay vì đất được đổ vào vị trí đổ thải theo quy định thì lại được vận chuyển trực tiếp vào một số nhà máy gạch trên địa bàn để bán, đơn cử như nhà máy gạch Hoàng Long. Ngoài ra, theo phản ánh của người dân, đất còn được mang vào bán tại nhà máy gạch Gia Lâm.

Trong vai người có nhu cầu mua đất lòng hồ để làm gạch, phóng viên đã được một người xưng là nhân viên của doanh nghiệp đang thực hiện nạo vét lòng hồ hướng dẫn tận tình. Theo đó, người này cho biết: Hiện tại đất đang được xe chở ra bán cho lò gạch với giá 55.000 đồng/m3. Người này cho biết thêm, tổng khối lượng của dự án là 32 nghìn m3.
Đặc biệt, khi được hỏi về việc có cung cấp được hoá đơn khi mua hàng hay không, người này thẳng thắn chia sẻ: "Không có hoá đơn nhưng nếu cần thì hoá đơn ma thiếu gì".
Trước những thông tin và tư liệu ghi nhận được, phóng viên đã liên hệ UBND huyện Nho Quan. Tuy nhiên, sau nhiều ngày đặt lịch làm việc, đến nay UBND huyện Nho Quan vẫn "bặt vô âm tín" không phản hồi.

Chủ trương nạo vét lòng hồ Hoa Vàng tại xã Gia Lâm là hoàn toàn đúng đắn và hết sức cần thiết. Tuy nhiên, việc cá nhân, tổ chức lợi dụng dự án để tận thu đất mang đi bán trục lợi bất chính sẽ làm "chảy máu" tài nguyên, gây thất thu ngân sách Nhà nước.
Thiết nghĩ, đã đến lúc các cơ quan chức năng của tỉnh Ninh Bình cần vào cuộc kiểm tra làm rõ vai trò, trách nhiệm của đơn vị thi công. Đồng thời, cũng cần làm rõ trách nhiệm của chủ đầu tư và các cơ quan chức năng của huyện Nho Quan khi để hành vi vi phạm pháp luật nêu trên liên tục tiếp diễn.
Thương hiệu và pháp luật sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.
Hoài Thanh
Tin khác
Đại sứ quán Việt Nam tại Israel ra khuyến cáo khẩn tới cộng đồng người Việt
Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đường dây 220 kV Trạm cắt 220 kV Đa Nhim - Đức Trọng - Di Linh
Quyết liệt gỡ điểm nghẽn số hoá trong các cơ quan Đảng
Bí thư Lào Cai làm Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Môi trường
Thủ tướng: Nếu thể chế kiến tạo là "đường ray" thì năng lực quản trị chính là "đầu tàu"
Ông Mai Tiến Dũng giới thiệu doanh nghiệp cho nguyên Bộ trưởng Kim Tiến
4 ô tô va chạm liên hoàn gây ùn tắc trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ
Sáng 28.2, tại khu vực trạm thu phí cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ (Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn.28/02/2026 12:56:16Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Hoàng Minh Sơn được giao Quyền Bộ trưởng Bộ GD-ĐT
Ông Hoàng Minh Sơn, Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, được Thủ tướng giao quyền Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào...28/02/2026 11:50:46Bất động sản sắp có mã định danh, việc mua bán thay đổi thế nào?
Khi mỗi bất động sản sẽ được gắn một mã định danh điện tử quy trình mua bán nhà đất cũng sẽ có nhiều điểm mới.28/02/2026 11:39:00Ông nội tôi hơn 90 tuổi, sức khoẻ yếu, bỏ phiếu bầu cử thế nào?
Bạn đọc gửi câu hỏi: Ông nội tôi năm nay đã ngoài 90 tuổi. Do bệnh tuổi già nên mắt ông không nhìn rõ, chân yếu nên việc đi lại rất khó...28/02/2026 11:35:34
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia