Nhiều trẻ bị sùi mào gà ở Hưng Yên: Giật mình khi nhìn tận mắt phòng khám "chui"
(THPL) - Chủ của phòng khám cũng là người trực tiếp điều trị hẹp bao quy đầu cho hàng chục bé trai ở Khoái Châu, Hưng Yên, là một y sĩ thuộc biên chế xã và làm việc tại một phòng khám sơ sài, không biển hiệu, không giấy phép, nhưng vẫn ngang nhiên hành nghề nhiều năm nay.
Liên quan đến vụ việc hơn 40 bé trai mắc sùi mào gà sau khi điều trị chít hẹp bao quy đầu ở Khoái Châu (Hưng Yên), Cục Quản lý Khám chữa bệnh yêu cầu Giám đốc sở Y tế tỉnh Hưng Yên, bệnh viện Da liễu Trung ương phối hợp xác minh thông tin hàng chục trẻ bị sùi mào gà sau cắt bao quy đầu tại một phòng khám tư tại phương và xử lý nghiêm theo quy định hiện hành nếu phát hiện có sai phạm.
Bộ Y tế cũng yêu cầu sở Y tế Hưng Yên cần làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong vụ việc, đồng thời yêu cầu bệnh viện Da liễu Trung ương cung cấp thông tin hồ sơ bệnh án cho Sở Y tế để xem xét điều tra, xác minh sự việc.

Sau khi thực hiện lộn, cắt bao quy đầu tại phòng khám của bà Hoàng Thị Hiền hàng loạt cháu bé đã bị nhiễm bệnh sùi mào gà. (Ảnh: N.Duẩn)
Liên quan tới sự việc trên, ông Bùi Quang Chung, Phó giám đốc Sở Y tế Hưng Yên cho biết, phòng khám tư nhân tại huyện Khoái Châu, nơi hàng chục trẻ em đến điều trị chít hẹp bao quy đầu và bị nhiễm bệnh sùi mào gà không có giấy phép hoạt động. Thông tin này được phát hiện sau khi đoàn thanh tra của Sở Y tế đến thanh tra phòng khám này chiều 17/7/2017.
Theo thông tin từ các gia đình bệnh nhi, trước khi nhập viện, các bé đều đến chít hẹp bao quy đầu tại một phòng khám tư ở thôn 5, xã Dạ Trạch, huyện Khoái Châu, Hưng Yên. Chủ cơ sở đồng thời là người điều trị cho các bé trai trên là bà Hoàng Thị Hiền.
Trước khi đợi kết quả xác minh từ các cơ quan chức năng, PV Báo Lao động đã “mục sở thị” phòng khám đa năng của bà Hiền ở huyện Khoái Châu và không khỏi giật mình. Nói là phòng khám cho oai, chứ thực ra chẳng có dấu hiệu gì để nhận biết nơi này có chức năng khám - chữa bệnh. Đó là một căn nhà 2 tầng khang trang – là nơi gia đình bà Hiền sinh sống. Tầng 1 của căn nhà được trưng dụng để hành nghề, gồm một tủ thuốc, một chiếc giường nhỏ, một ít dụng cụ y tế để trong chiếc xô cũ kỹ. Phía ngoài cửa không có biển hiệu gì.

Nơi bà Hoàng Thị Hiền thực hiện việc khám-chữa bệnh và tiểu phẫu cắt bao quy đầu cho trẻ nhỏ. Không có biển hiệu phía ngoài. (Ảnh: B.H)
Theo thông tin Thanh tra Sở Y tế Hưng Yên cung cấp, bà Hoàng Thị Hiền chỉ là một y sĩ, làm việc tại trạm y tế xã Mễ Sở, huyện Văn Giang, được tăng cường làm việc tại Trung tâm y tế huyện Văn Giang. Vậy mà lâu nay, với chiêu thức quảng cáo là bác sĩ chuyên khoa nhi của một bệnh viện uy tín, có kinh nghiệm lâu năm để lừa người dân hành nghề.
Người dân nườm nượp đưa con đến đây khám không chút nghi ngờ, thậm chí đến bây giờ, khi xảy ra cơ sự này, trong tay những nạn nhân không có bất cứ giấy tờ gì chứng minh việc bà Hiền đã thực hiện cắt bao quy đầu cho con mình, bởi không có sổ khám bệnh, kê thuốc không có đơn, hay bất cứ ký nhận gì của bác sĩ.
Cũng theo thông tin trên Báo Lao động, nhiều người từng cho con làm tiểu phẫu cắt bao quy đầu ở phòng khám của bà Hiền cũng cho biết, khi đưa con đến đây, họ không nhận được bất cứ giấy tờ nào của bác sĩ, dụng cụ để thực hiện cắt bao quy đầu chỉ có duy nhất 1 bộ. Lúc thực hiện nong tách, hay rửa cho trẻ, bà Hiền không hề sử dụng găng tay, nếu có thì chỉ đeo qua loa, một đôi găng tay cũ thực hiện khám và tiểu phẫu cho hết bệnh nhân này đến bệnh nhân khác.
Thanh tra Sở Y tế Hưng Yên cho biết, sau khi rà soát hồ sơ, bà Hiền có giấy phép hành nghề nhưng phòng khám chưa có giấy phép hoạt động. Trước đó, vào năm 2016, Phòng Y tế huyện Khoái Châu từng kiểm tra phòng khám một lần, phát hiện cơ sở này có tủ thuốc nên đã yêu cầu dừng hoạt động.
Hiện nguyên nhân hàng chục bé trai mắc sùi mào gà ở huyện Khoái Châu vẫn đang được ngành y tế điều tra. Trong thời gian tới, Sở Y tế sẽ làm việc trực tiếp với y sĩ Hiền, phối hợp với Bệnh viện Da liễu Trung ương để kết luận nguyên nhân vụ việc.
Bích Thảo (t/h)
Tin khác
Tây Hồ Tây: “Ngôi sao” dẫn dắt trong kỷ nguyên tái thiết lịch sử của Thủ đô
Công ty TNHH Truyền hình số vệ tinh Việt Nam công bố thêm cổ đông mới
Hà Nội xếp hạng 6 di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh mới
UBND TP. Hà Nội triển khai thực hiện Nghị quyết 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam
Chuyên gia nhận định Việt Nam cần khoảng 20 - 30 tỷ USD vốn dài hạn mỗi năm
Khánh Hòa: Bắt quả tang khai thác, vận chuyển đất trái phép quy mô lớn tại xã Diên Lạc
TP. Đà Nẵng: Đề xuất di dời gần 400.000 ngôi mộ để phát triển đô thị ven biển
(THPL) - Sở Xây dựng TP. Đà Nẵng đề xuất di dời gần 400.000 ngôi mộ trong khu dân cư, tạo quỹ đất phát triển đô thị ven biển và triển khai...02/04/2026 18:09:07Chiến lược ưu tiên của doanh nghiệp Vật liệu xây dựng năm 2026
(THPL) - Bước sang năm 2026, dù ngành Vật liệu xây dựng (VLXD) đã có những tín hiệu phục hồi tích cực, nhưng môi trường kinh doanh vẫn đối...02/04/2026 18:04:13Vietnam Report công bố Top 10 & Top 5 Công ty Vật liệu xây dựng uy tín năm 2026
(THPL) - Ngày 1/4, Công ty Cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) đã chính thức công bố danh sách Top 10 & Top 5 Công ty Vật liệu xây dựng uy...02/04/2026 18:01:09Việt Nam hướng tới mục tiêu tăng trưởng “hai con số” giai đoạn 2026-2030
(THPL) - Tại Phiên họp thứ 56 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội diễn ra ngày 1/4, các đại biểu đã thảo luận về những mục tiêu chiến lược...02/04/2026 15:02:22
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia