Nhiều tỉnh thành đón lượng khách quốc tế 'khủng' dịp Tết Giáp Thìn 2024
(THPL) - Trong 7 ngày nghỉ Tết Giáp Thìn, cả nước ước đón và phục vụ 10,5 triệu lượt khách nội địa (tăng 16,6% so với cùng kỳ năm 2023), trong đó có khoảng 3,5 triệu lượt khách lưu trú, tăng 75% so với cùng kỳ năm 2023.
Theo Cục du lịch quốc gia Việt Nam, trong dịp Tết, hoạt động du lịch trên cả nước diễn ra sôi nổi, thu hút lượng đông khách nội địa đi du lịch, tham quan du xuân. Nhiều đoàn khách quốc tế đã chọn tới Việt Nam đón giao thừa, trải nghiệm văn hóa truyền thống. Nhiều địa phương trọng điểm du lịch ghi nhận đón lượng khách tăng cao, doanh thu du lịch tăng trưởng khả quan.
Theo đó, từ ngày 8/2 - 14/02/2024, ngành Du lịch cả nước ước đón và phục vụ 10,5 triệu lượt khách nội địa (tăng 16,6% so với cùng kỳ); trong đó có khoảng 3,5 triệu lượt khách lưu trú (tăng 75% so với cùng kỳ năm 2023). Công suất phòng trung bình ước đạt khoảng từ 45 - 50% tại hệ thống cơ sở lưu trú du lịch (trong đó cơ sở lưu trú du lịch cao cấp từ 4 - 5 sao ở một số địa phương trọng điểm du lịch đạt công suất cao hơn, tập trung vào các ngày 3, 4 Tết).
Dịp nghỉ Tết Giáp Thìn cũng ghi nhận số lượng khách quốc tế đến tăng cao ở nhiều địa phương. Cụ thể, Đà Nẵng ước đón gần 177.000 lượt; Ninh Bình ước đón gần 100.000 lượt; Quảng Nam ước đón 97.000 lượt, tăng 42%; Quảng Ninh ước đón 89.767 lượt; Kiên Giang ước đón 44.370 lượt, tăng gấp 4,8 lần so với cùng kỳ năm 2023…
Thành phố Hồ Chí Minh ước đón và phục vụ 1,8 triệu lượt khách, tăng 5,9% so với cùng kỳ 2023. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 6.550 tỷ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ năm 2023. Theo báo cáo của Sở Du lịch Hà Nội, lượng khách du lịch đến với thủ đô ước đạt 653.000 lượt, tăng 21,6% so với cùng kỳ năm trước. Tổng thu từ hoạt động du lịch ước đạt 2.350 tỉ đồng.
Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh đánh giá, số lượng khách quốc tế đến nước ta tiếp tục tăng so với dịp Tết Dương lịch 2024 nhờ hiệu ứng từ chính sách thị thực thuận lợi, định hướng đúng trong cơ cấu lại thị trường khách du lịch, sự nỗ lực của các doanh nghiệp, địa phương và hoạt động xúc tiến, quảng bá được triển khai rộng khắp.
Phó Chủ tịch Hội Lữ hành Việt Nam Phùng Quang Thắng nhận định, khách du lịch có xu hướng chọn lựa các điểm đến di sản, tâm linh, văn hóa nổi tiếng tại các địa phương. Các điểm đến ở vùng núi phía Bắc thu hút đông khách vì khu vực này bắt đầu vào mùa đẹp nhất khi hoa mận, hoa mơ, đào rừng nở rộ.
Bức tranh du lịch Việt Nam trong kỳ nghỉ Tết Giáp Thìn đã mang đến màu sắc tươi mới, rực rỡ, thể hiện ở doanh thu từ hoạt động du lịch tăng mạnh. Các trung tâm du lịch lớn đều có tổng thu từ nguồn khách cao như: Thành phố Hồ Chí Minh ước đạt 6.550 tỷ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ năm 2023; Hà Nội có tổng thu ước đạt 2.350 tỷ đồng, tăng 35,1%; Thanh Hóa ước đạt 588 tỷ đồng, tăng 51,2%; Khánh Hòa ước đạt gần 878 tỷ đồng; Bà Rịa - Vũng Tàu ước đạt trên 409 tỷ đồng, tăng 12,7%; Ninh Bình ước đạt khoảng 1.580 tỷ đồng; Quảng Nam ước đạt khoảng 1.580 tỷ đồng; Kiên Giang ước đạt 928 tỷ đồng...
Đánh giá chất lượng du lịch trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, Cục Du lịch quốc gia Việt Nam cho rằng, hoạt động du lịch trên cả nước cơ bản diễn ra an toàn, vui tươi. Những tín hiệu đầu năm mới đang góp sức để du lịch Việt Nam đạt được mục tiêu đón 18 triệu lượt khách quốc tế và 110 triệu lượt khách nội địa trong năm nay.
Tuệ Linh (T/h)
Tin khác
Đại sứ quán Việt Nam tại Israel ra khuyến cáo khẩn tới cộng đồng người Việt
Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đường dây 220 kV Trạm cắt 220 kV Đa Nhim - Đức Trọng - Di Linh
Quyết liệt gỡ điểm nghẽn số hoá trong các cơ quan Đảng
Bí thư Lào Cai làm Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Môi trường
Thủ tướng: Nếu thể chế kiến tạo là "đường ray" thì năng lực quản trị chính là "đầu tàu"
Ông Mai Tiến Dũng giới thiệu doanh nghiệp cho nguyên Bộ trưởng Kim Tiến
4 ô tô va chạm liên hoàn gây ùn tắc trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ
Sáng 28.2, tại khu vực trạm thu phí cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ (Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn.28/02/2026 12:56:16Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Hoàng Minh Sơn được giao Quyền Bộ trưởng Bộ GD-ĐT
Ông Hoàng Minh Sơn, Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, được Thủ tướng giao quyền Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào...28/02/2026 11:50:46Bất động sản sắp có mã định danh, việc mua bán thay đổi thế nào?
Khi mỗi bất động sản sẽ được gắn một mã định danh điện tử quy trình mua bán nhà đất cũng sẽ có nhiều điểm mới.28/02/2026 11:39:00Ông nội tôi hơn 90 tuổi, sức khoẻ yếu, bỏ phiếu bầu cử thế nào?
Bạn đọc gửi câu hỏi: Ông nội tôi năm nay đã ngoài 90 tuổi. Do bệnh tuổi già nên mắt ông không nhìn rõ, chân yếu nên việc đi lại rất khó...28/02/2026 11:35:34
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia