Công ty cấp nước Nghệ An: Cắt nước, tháo đồng hồ vì người dân sử dụng ít?
(THPL) - Sau khi TH&PL đăng bài viết đầu tiên về việc Công ty CP cấp nước Nghệ An thu tiền của dân bất hợp lý, bài viết đã nhận được nhiều phản hồi tích cực của độc giả, PV lại tiếp nhận được rất nhiều đơn thư của nhân dân tố cáo về việc lãnh đạo công ty này đã chỉ đạo cắt nước, tháo đồng hồ của những hộ dân sử dụng dưới 4m3 nước/tháng.

Cắt nước, tháo đồng hồ vì sử dụng ít
Đó là phản ánh của rất nhiều người dân thành phố Vinh và các huyện vùng ven được cấp nước từ hai nhà máy Hưng Vĩnh và Cầu Bạch đã phải cam kết sử dụng tối thiểu 4m3 nước/tháng. Và có rất nhiều hộ dân không dùng đủ số nước cam kết nên ban lãnh đạo công ty này đã chỉ đạo cắt nước, tháo đồng hồ của những hộ dân sử dụng dưới 4m3 nước/tháng.
Cụ thể, theo chia sẻ của ông Lê Tân, trú tại số 66, đường Nguyễn Viết Xuân, Phường Hưng Dũng, TP Vinh (Nghệ An) nói: “Gia đình tôi có hai ông bà, hàng tháng dùng 2-3m3 nước để ăn uống, phần còn lại dùng nước mưa và nước giếng. Tuy nhiên, ngày 21/4/2019 công ty CP Cấp nước Nghệ An đã có quyết định cắt nước đối với gia đình tôi, tháo đồng hồ và bít nước tại vị trí đấu nối".

Tương tự gia đình ông Lê Tân còn có gia đình bà Võ Thị Nhung ở ngõ 105 Lê Viết Thuật, ông Nguyễn Trung Đoàn ở 91, đường Nguyễn Gia Thiều, Phường Hưng Dũng, TP Vinh; Rồi nhà chị Lê Thị Thư ở Phong Hào, xã Hưng Hòa, TP Vinh. Nhà anh Nguyễn Văn Sơn số nhà 30, ngõ 50, đường Lê Viết Thuật, xã Hưng Lộc, TP Vinh do hay đi công tác thỉnh thoảng mới về nên sử dụng ít nước; nhà anh Nguyễn Trung Minh ở số 8 Tôn Thất Tùng, phường Hưng Dũng; nhà ông Dư Văn Dũng ở 86 đường Nguyễn Phong Sắc sử dụng nước máy cho ăn uống, còn lại dùng nước giếng khoan để tiết kiệm cũng nhận được “trát” của ông Nguyễn Duy Trường về việc cắt nước tháo đồng hồ... và còn rất rất nhiều trường hợp khác nữa.
Đặc biệt hơn, anh Chương số nhà 1 ngõ 3 đường Herman, TP Vinh khi vắng nhà 2 tháng về đến nhà thì đã có quyết định cắt nước, bị tháo đồng hồ, hoặc nhà anh Hoàng Ngọc Phong ở Yên Dũng Thượng sau khi đi nước ngoài chưa kịp về thanh toán tiền nước tháng 1,2/2019 cũng bị tháo đồng hồ, bịt nước.
Công ty CP cấp nước Nghệ An nói gì?
Trao đổi với PV THPL, ông Hoàng Văn Hải-Giám đốc Công ty CP cấp nước Nghệ An nói: “Trước hết xin cảm ơn quý báo đã phản ánh thông tin đến Công ty. Đứng từ góc độ nhà cung cấp nước, việc phải quản lý hơn 100.000 hộ dân bắt nước là điều không thể tránh được những sai sót. Về sự việc thu tiền đặt cọc để đấu nối nước sạch bất hợp lý là có, chúng tôi sẽ giao cho phòng kĩ thuật kiểm tra, xử lý, trả lại tiền cho các hộ dân.

Còn về vấn đề cắt nước đối với những hộ dân sử dụng dưới 4m3 nước là không đúng. Chúng tôi chỉ cắt nước, tháo đồng hồ đối với những hộ dân ngưng sử dụng nước trên 60 ngày theo quy định trong hợp đồng. Trên thực tế thì có những khách hàng đăng kí sử dựng nước sạch theo kiểu đua đòi, sắm cho đầy đủ nhưng không sử dụng. Lượng nước sử dụng thường xuyên thì khử khuẩn sẽ tốt hơn, còn ngược lại nếu để lâu ngày không sử dụng nước thì sẽ sinh ra nước đọng, nước tù, nhiều vi khuẩn sẽ sinh sôi phát triển dẫn đến chất lượng nước sẽ không đảm bảo”.
Vậy, những khách hàng sử dụng nước ít, không đến 4m3 nước; hoặc không sử dụng nước không quá 60 ngày tại sao vẫn bị phía Công ty Cấp nước Nghệ An cắt nước, tháo đồng hồ? Người dân phản ánh là đúng sự thật hay không đúng sự thật? Và liệu việc thu tiền bất hợp lý có xảy ra ở các địa bàn khác hay không? Các đồng hồ được tháo rời, thu về nhập kho của Công ty sau khi cắt nước có được tái sử dụng để cấp cho khách hàng mới hay không? Đây cũng là một câu hỏi mà người dân thắc mắc?
Thương hiệu và Pháp luật sẽ thông tin đến độc giả các kỳ tiếp theo.
Văn Quang - Phan Nguyễn
Tin khác
TP. Hồ Chí Minh chuẩn bị triển khai hàng loạt cơ chế mới từ Luật Phát triển đô thị
Tiếp tục nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của đối ngoại Đảng, đối ngoại nhân dân
Xây dựng Điều lệ Đảng thật khoa học, dễ thực hiện và có sức sống lâu dài
VinFast Evo Lite thành xe du lịch “hot”, du khách nhìn là “kết”
Việt Nam có thêm 18 phòng thử nghiệm nông sản xuất sang Trung Quốc
Từ 1/1/2027 Việt Nam và Síp thực hiện Hiệp định tránh đánh thuế 2 lần
Làng nghề và câu chuyện “kể lại” giá trị sản phẩm
(THPL) - Lược bí làng Vạc (Hoạch Trạch-Hải Dương cũ), một sản phẩm dường như không còn “đất sống” khi công dụng lớn nhất của nó...05/08/2026 15:48:00Sản phẩm Na La Hiên, Thái Nguyên – Nâng tầm thương hiệu trên thị trường nông sản
(THPL) - “Thủ phủ na ở xứ Trà” hay “Thung lũng bạc tỷ”, đó là những miêu tả về vùng trồng na tập trung tại xã La Hiên, tỉnh Thái...05/08/2026 13:52:00Hoàn thiện "hạ tầng kỹ thuật" để xuất khẩu rau quả sang Trung Quốc bứt phá
(THPL) - Với việc nâng tổng số phòng thử nghiệm được công nhận lên 50 và sự gia tăng của các nghị định thư, ngành rau quả Việt đang...05/08/2026 11:34:10Việt Nam đặt mục tiêu làm chủ 10 công nghệ lõi vào năm 2030
(THPL) - Ngày 4/8/2026, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đã ký Quyết định số 1483/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Phát triển hệ thống các...05/08/2026 10:57:57
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia