Nhiều hộ dân trồng gừng ở Ninh Thuận có nguy cơ trắng tay
(THPL) - Hàng chục hộ nông dân huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận đang lo lắng trước nguy cơ mất hàng trăm triệu đồng vì nhiều diện tích gừng trồng liên kết với Công ty cổ phần Xuất khẩu nông sản sạch Việt Nam bị vàng lá, thối củ rồi chết không rõ nguyên nhân.
Theo TTXVN, cuối tháng 3/2017, các hộ dân huyện Ninh Sơn ký hợp đồng liên kết với Công ty cổ phần Xuất khẩu nông sản sạch Việt Nam trồng gừng trong bao nilon theo hình thức công ty cung ứng giống gừng, vật tư, hỗ trợ kỹ thuật phòng trừ sâu bệnh, thu hoạch, bảo quản và bao tiêu đầu ra cho sản phẩm. Tuy nhiên, sau vài tháng trồng, nhiều bao gừng lá bị héo úa dần, thối củ không rõ nguyên nhân.
Bà Nguyễn Thị Lệ Thúy ở khu phố 2, thị trấn Tân Sơn, huyện Ninh Sơn cho hay, gia đình bà liên kết với công ty trồng 10.000 bao gừng trên diện tích 2,5 sào. Sau hơn 3 tháng, đến nay có gần 70% diện tích gừng bị chết nhưng không rõ nguyên nhân.
Cùng hoàn cảnh với bà Thúy, bà Nguyễn Thị Linh ở khu phố 2, thị trấn Tân Sơn, huyện Ninh Sơn bày tỏ, ban đầu người của công ty về địa phương nói rằng trồng gừng có lãi khá nên gia đình bà đi vay ngân hàng 200 triệu đồng và bỏ thêm hơn 200 triệu đồng để ký kết với công ty trồng 20.000 bao gừng.
Tuy nhiên, khi mới xuống giống được một tháng thì gừng bị bệnh. Theo các hộ dân, ban đầu chỉ một vài lá gừng bị vàng nhưng sau đó lan rộng toàn bộ lá rồi lá gãy gục dần, phần củ gừng bắt đầu thối có vết màu nâu. Một số bao gừng xuất hiện lớp nấm màu trắng.
Theo báo Dân Việt, theo hợp đồng, công ty yêu cầu trồng gừng sạch, người trồng phải sử dụng thuốc bảo vệ thực vật chuyên dùng cho cây gừng và tuân thủ quy trình kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc, thu hoạch do công ty hướng dẫn. Vì vậy, nhiều diện tích gừng đang chết dần nhưng người dân cũng không còn cách nào khác ngoài ngồi chờ điện thoại được với người của công ty để đến xử lý.
Qua tìm hiểu, các hộ dân ở đây tham gia liên kết trồng 120.000 bao gừng với Công ty cổ phần Xuất khẩu nông sản sạch Việt Nam. Hộ ít nhất tham gia trồng 10.000 bao, hộ nhiều nhất trồng 20.000 bao gừng. Theo đơn giá các vật tư gồm giống gừng, phân bón, thuốc trừ sâu, công kỹ thuật, bao ni lon công ty đưa ra là 218 triệu đồng, trước mắt mỗi bên chịu 50% chi phí.
Sau khi ký hợp đồng, hộ nông dân sẽ phải thanh toán trước số tiền 50% là 109 triệu đồng cho công ty bằng cách đặt cọc trước 20 triệu đồng/10.000 bao gừng để công ty cung ứng vật tư ban đầu. Tiếp đó, các hộ dân phải thanh toán tiếp 89 triệu đồng theo từng đợt giao vật tư của công ty; 50% số tiền còn lại, tức 109 triệu đồng sẽ được thanh toán vào cuối vụ khi người dân thu hoạch xong.
Công ty cam kết bao tiêu sản lượng thu hoạch với định mức 25 tấn/10.000 bao với giá bán 18.000 đồng/kg. Trường hợp vượt quá sản lượng 25 tấn, công ty cam kết thu mua toàn bộ sản lượng gừng đã trồng. Nếu không đạt 25 tấn công ty cũng cam kết bù vào sản lượng để đạt sản lượng tối thiểu. Như vậy, sau khi trừ chi phí đầu tư, người trồng sẽ có lãi 232 triệu đồng với 10.000 bao trồng gừng.
Ông Hồ Thanh Sơn, Chủ tịch Hội Nông dân Thị trấn Tân Sơn, huyện Ninh Sơn cho biết, bà con sản xuất theo hình thức tự phát, liên kết với công ty không báo cáo qua chính quyền địa phương hay tổ chức hội nên rất khó khăn trong quản lý và hỗ trợ người dân sản xuất. Qua phản ánh của người dân, ngành chức năng sẽ nắm tình hình và có hướng xử lý.
Hiện, người dân trồng gừng đang gặp rất nhiều khó khăn nên ngành chức năng tỉnh Ninh Thuận cần sớm vào cuộc để làm rõ vấn đề và tìm cách giải quyết, đảm bảo quyền lợi của người nông dân.
Tin khác
Giá vàng ngày 13/5: Vàng SJC lùi về mốc 165 triệu đồng/lượng
Thủ tướng chỉ đạo đẩy mạnh việc thực hiện Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2030
Dự báo thời tiết ngày 13/5: Bắc Bộ và Trung Bộ nắng nóng, có nơi trên 37 độ C
Cảnh giác thủ đoạn lừa đảo trực tuyến trên không gian mạng
Hà Nội xây 4 bãi đỗ xe kết hợp trạm sạc quy mô lớn phục vụ hạn chế xe xăng vào nội đô
Lan tỏa lối sống xanh tại Ciputra Summer Event 2026
Niềm tin số - Hạ tầng chiến lược quyết định sự tăng trưởng tài chính trong kỷ nguyên AI
(THPL) - Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) đang tái định hình hệ thống tài chính, "niềm tin số" không còn là yếu tố cảm tính mà đã trở...12/05/2026 16:23:12Ký ức bản địa và sự trỗi dậy của công nghiệp văn hoá
(THPL) - Một startup Việt rất khó đánh bại Google bằng công nghệ tìm kiếm. Một thương hiệu thời trang nội địa rất khó đấu với Zara hay...12/05/2026 15:25:55Chung sức xây dựng đất nước phát triển hùng cường trong kỷ nguyên mới
(THPL) - Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hà Thị Nga cho biết, Đại hội đề ra phương hướng nhằm tăng cường vai trò nòng cốt chính trị của Mặt...12/05/2026 17:36:32Gia đình đông người đi du lịch “nhàn tênh” với VinFast VF MPV 7
(THPL) - Vận hành mạnh mẽ trên mọi cung đường, trang bị an toàn ấn tượng đồng thời tối ưu chi phí sử dụng, VF MPV 7 mang đến cho các gia đình...11/05/2026 14:40:00
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia