Các chương trình văn hóa, du lịch, trải nghiệm hút khách dịp lễ 30/4 - 1/5
(THPL) - Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài 5 ngày, đây là thời điểm thích hợp để các gia đình thực hiện kỳ nghỉ thú vị. Thời gian này, nhiều điểm du lịch đã kín khách đặt các dịch vụ lưu trú và giải trí.
Dịp này, TP.HCM là tâm điểm hướng đến của du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Sở Du lịch TP.HCM đã triển khai chuỗi hoạt động du lịch đặc sắc nhằm thể hiện lòng biết ơn sâu sắc, tôn vinh những giá trị lịch sử thiêng liêng, đồng thời được kỳ vọng mang đến cho du khách những trải nghiệm hấp dẫn và đáng nhớ.

Nổi bật nhất trong dịp lễ năm nay là các hoạt động thuộc Lễ diễu binh, diễu hành cấp quốc gia kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, với các chương trình quy mô lớn như: Diễu binh, bắn đại bác, trình diễn máy bay, pháo hoa, trình diễn ánh sáng bằng drone (drone show) và các hoạt động bên lề để du khách hòa cùng không khí lễ hội sôi động trên khắp địa bàn thành phố.
Các doanh nghiệp lữ hành cũng đã tung ra nhiều tour du lịch văn hóa - lịch sử phong phú, từ các hành trình ngắn trong nội đô đến các chuyến dài ngày kết nối với các tỉnh lân cận. Nội dung các tour không chỉ đưa du khách tham quan các di tích lịch sử mà còn kết hợp với hoạt động trải nghiệm văn hóa, giúp du khách hiểu sâu sắc hơn về lịch sử và con người nơi đây.

Nhà thờ Đức Bà. Ảnh: Internet
Theo ông Vũ Văn Tuyên, Giám đốc Công ty Du lịch Travelogy Việt Nam cho biết, lượng khách đặt tour dịp lễ năm nay đã tăng 20 - 30% so với cùng kỳ 2024. Các gói du lịch kết hợp nghỉ dưỡng và trải nghiệm văn hóa - lịch sử đang dẫn đầu về tỷ lệ đặt chỗ.
Thời tiết giai đoạn này thường nắng nóng nên các điểm đến trong nước được du khách ưu tiên lựa chọn là thành phố biển và cao nguyên có khí hậu mát mẻ. Top 10 điểm đến nội địa được tìm kiếm nhiều nhất bao gồm: Đà Nẵng, Đà Lạt, Vũng Tàu, Nha Trang, TP Hồ Chí Minh, Huế, Phú Quốc, Hạ Long, Hà Nội và Hội An.

Theo đại diện Sở Du lịch Hà Nội, dịp lễ 30/4 và 1/5, Hà Nội đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch cũng như thu hút du khách đến thành phố. Các tour chuyên đề và các tuyến tham quan các di tích văn hóa, lịch sử tại khu vực nội và ngoại thành sẽ được tổ chức. Đặc biệt, Hà Nội cũng triển khai các chiến dịch kích cầu như chương trình “Người Hà Nội và du khách trải nghiệm khách sạn 4 - 5 sao” và các tour làng nghề, tuyến phố với mục tiêu nâng cao mức chi tiêu bình quân của mỗi khách và kéo dài thời gian lưu trú bằng các sản phẩm du lịch kết nối.
Ngoài điểm đến hấp dẫn là TP Hồ Chí Minh và Hà Nội, các địa phương có du lịch là thế mạnh cũng đã chuẩn bị sẵn sàng đón lượng lớn du khách trong dịp nghỉ lễ 30/4.
Tại thành phố biển Đà Nẵng, các khách sạn từ 3 - 5 sao ghi nhận công suất phòng lên đến 90%, nhiều nơi gần như kín chỗ. Theo ông Nguyễn Đức Quỳnh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng, cho biết hiện toàn thành phố có gần 1.300 cơ sở lưu trú với hơn 46.000 phòng, đủ khả năng phục vụ lượng khách lớn, kể cả khi các khách sạn ven biển đã kín chỗ.

Dự báo, lượng khách đến Đà Nẵng trong dịp lễ sắp tới sẽ tăng khoảng 15% so với cùng kỳ năm 2024. Trung bình, mỗi ngày có hơn 50 chuyến bay quốc tế hạ cánh tại thành phố, góp phần đẩy công suất buồng phòng lên mức tối đa. Trên cơ sở này, Đà Nẵng kỳ vọng công suất sẽ đạt 100% trong những ngày nghỉ lễ sắp tới.
Nhằm tăng sức hút cho du lịch mùa lễ, ngành du lịch Đà Nẵng đã chuẩn bị nhiều sản phẩm mới, hấp dẫn. Tiêu biểu là chương trình “Mùa du lịch biển 2025” với chủ đề “Vũ điệu sóng xanh”, Lễ hội Hoa Mặt trời rực rỡ tại Sun World Bà Nà Hills và Chợ đêm Vui - Da Nang Downtown với hơn 50 gian hàng ẩm thực đặc sản, tiệc nướng BBQ ven sông Hàn.

Tại khu vực phố đi bộ đường Phan Đình Giót, thành phố Buôn Ma Thuột, trong các ngày 30/4 – 4/5 diễn ra nhiều chương trình như: âm nhạc đường phố, văn hóa cồng chiêng, giới thiệu quảng bá tác phẩm âm nhạc mới với các chủ đề về ngày hội non sông, tiếng gọi cao nguyên. Triển lãm ảnh, trưng bày sản phẩm OCOP, giới thiệu văn hóa ẩm thực, trình diễn nghệ thuật Xòe Thái, nhảy sạp, trải nghiệm văn hóa và ẩm thực dân tộc Thái,…
Tại Hà Giang, dự kiến trong kỳ nghỉ lễ năm nay thu hút khoảng 142.800 lượt khách, tổng doanh thu đạt hơn 354 tỷ đồng. Năm nay, dự báo lượng khách tiếp tục tăng mạnh, đặc biệt tập trung tại các địa danh nổi tiếng như Cột cờ Lũng Cú, Phố cổ Đồng Văn, đèo Mã Pì Lèng, dòng sông Nho Quế thơ mộng hay thung lũng Sủng Là ngắm "nhà của Pao". Ghi nhận tại một số khách sạn lớn tại Hà Giang, lượng khách đặt phòng gần như kín lịch từ rất sớm.
Thông tin từ Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc (TP Phú Quốc, Kiên Giang) cho biết từ ngày 28/4 đến 4/5, Phú Quốc đón từ 84 - 100 chuyến bay đưa, đón khách du lịch trong và ngoài nước đến đảo tham quan du lịch. Ngoài ra các hãng phà, tàu cao tốc từ TP Rạch Giá - TP Phú Quốc, TP Hà Tiên - TP Phú Quốc cũng tăng chuyến chạy phục vụ du khách.
Theo ông Bùi Quốc Thái, Giám đốc Sở Du lịch Kiên Giang cho biết, lễ 30/4 và 1/5 địa phương khuyến khích các đơn vị doanh nghiệp làm du lịch Phú Quốc tổ chức nhiều sự kiện vui chơi, giải trí, bán đúng giá niêm yết, không "chặt chém".
Minh Anh
Tin khác
Thanh Hóa: Rà soát hệ thống biển báo để lắp camera AI phạt nguội giao thông
Công an Thanh Hóa: Khởi công xây dựng 2 dự án có tổng vốn đầu tư hơn 860 tỉ đồng
Quảng Ninh thông qua 31 Nghị quyết, phấn đấu GRDP trên 12,5% năm 2026
Đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống tội phạm bằng video ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Tập đoàn Bảo Việt ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2026 – 2035
Thuế Hà Nội ra mắt hệ thống AI, hỗ trợ hộ kinh doanh kê khai và nộp thuế tự động
Hơn 250 gian hàng quy tụ công nghệ "xanh" và giải pháp bền vững cho dệt may Việt Nam
(THPL) - Sáng 16/12, Triển lãm quốc tế ngành Công nghiệp Dệt may - Thiết bị, Nguyên phụ liệu & Vải 2025 (HanoiTex & HanoiFabric 2025) đã chính thức...16/12/2025 17:36:00Loạt cổ phiếu chứng khoán “bom tấn” lên sàn gây thất vọng, nhà đầu tư IPO thua lỗ
(THPL) - Thị trường chứng khoán Việt Nam cuối năm 2025 đang chứng kiến một nghịch lý đáng chú ý: hàng loạt cổ phiếu chứng khoán quy mô...16/12/2025 17:34:43Hợp tác xã Miến Việt Cường: Mô hình HTX điển hình thúc đẩy kinh tế từ sản phẩm truyền thống ở Thái Nguyên
(THPL) - Khởi đầu từ một hợp tác xã nhỏ với vốn còn hạn chế, Hợp tác xã Miến Việt Cường (Thái Nguyên) đã vượt qua nhiều khó khăn...16/12/2025 17:30:10HTX Nấm Tam Đảo: Đòn bẩy phát triển kinh tế nông thôn miền núi phía Bắc
Trong những năm gần đây, Hợp tác xã Nấm Tam Đảo (tỉnh Phú Thọ) đã từng bước khẳng định vai trò là mô hình kinh tế tập thể tiêu biểu...16/12/2025 15:14:18

