Nhếch nhác biệt thự tiền tỷ bỏ hoang làm…chuồng nuôi gà
(THPL) - Hiện nay, trên địa bàn các quận Hà Đông, Hoài Đức, Đông Anh (Hà Nội)…vẫn tồn tại hàng ngàn căn nhà liền kề, biệt thự bỏ hoang, được người dân tận dụng chứa sắt vụn, phế liệu, mở quán ăn, thậm chí làm chuồng nuôi gà, vịt.
Theo quan sát của PV Thương hiệu và Pháp luật, tại một số dự án trên địa bàn quận Hà Đông còn bỏ hoang rất nhiều diện tích, với hàng trăm căn biệt thự nhà vườn, liền kề như: dự án Văn Phú, Văn Khê, Geleximco (Lê Trọng Tấn)…bên cạnh những căn biệt thự có lác đác người dọn đến ở, thì những căn biệt thự xây thô trị giá hàng triệu đô được tận dụng nuôi gà, ngan, vịt…
Tại dự án khu đô thị Văn Phú, càng vào sâu bên trong, chúng tôi bắt gặp hàng trăm căn biệt thự liền kề bỏ hoang. Nhiều căn cỏ mọc um tùm, bơm kim tiêm hút chích vứt bừa bãi, hiện tượng nứt, lún, rêu mốc nhà… xuất hiện khắp nơi. Thậm chí, nhiều người dân đến đây định cư, thấy người ta bỏ hoang lâu quá, sợ phí, họ tận dụng thành chuồng nhốt gà, vịt hoặc làm kho chứa phế liệu...

Khi thị trường bất động sản trầm lắng, cung vượt xa cầu, gây ra hệ lụy là nhiều dự án bị bỏ hoang. Điều này dẫn tới nghịch cảnh: những căn nhà triệu đô bị biến thành... chuồng gà, chuồng vịt.
Đại diện truyền thông - chủ đầu tư dự án Văn Phú Invest cho biết: “Việc chăn nuôi gia súc, gia cầm trong Khu đô thị về nguyên tắc thì chủ đầu tư không cấm được người dân, tuy nhiên chủ đầu tư vẫn thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở các hộ dân không nên thả gà ra ngoài đường gây mất mỹ quan khu đô thị…”
Theo một số chuyên gia bất động sản thì đây còn là hệ lụy của việc đầu cơ, lướt sóng kiếm lời, không có nhu cầu ở thực của nhiều nhà đầu tư, khi không bán đi được thì để hoang phí.
Bộ Tài chính đang đề xuất "mạnh tay" với biệt thự bỏ hoang. Theo đó, biệt thự bỏ hoang 3 tháng có thể áp thuế khoảng 5% trên giá trị hợp đồng, còn sau một năm mà biệt thự đó vẫn bỏ hoang thì sẽ bị tính thuế 10% trên tổng giá trị biệt thự. Đồng thời, TP. Hà Nội còn kiến nghị Chính phủ áp dụng thu thuế cao lũy tiến đối với người mua nhà, từ ngôi nhà thứ hai trở lên. Ngoài việc đánh thuế cao với mức tỷ lệ % dự kiến như trên, Bộ Tài chính còn đề xuất xử phạt hành chính chủ sở hữu biệt thự bỏ hoang, với mức phạt từ 10 - 20 triệu đồng/căn.
PV ghi lại một vài hình ảnh biệt thự bỏ hoang.









Nguyễn Hiếu
Tin khác
Tây Hồ Tây: “Ngôi sao” dẫn dắt trong kỷ nguyên tái thiết lịch sử của Thủ đô
Công ty TNHH Truyền hình số vệ tinh Việt Nam công bố thêm cổ đông mới
Hà Nội xếp hạng 6 di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh mới
UBND TP. Hà Nội triển khai thực hiện Nghị quyết 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam
Chuyên gia nhận định Việt Nam cần khoảng 20 - 30 tỷ USD vốn dài hạn mỗi năm
Khánh Hòa: Bắt quả tang khai thác, vận chuyển đất trái phép quy mô lớn tại xã Diên Lạc
TP. Đà Nẵng: Đề xuất di dời gần 400.000 ngôi mộ để phát triển đô thị ven biển
(THPL) - Sở Xây dựng TP. Đà Nẵng đề xuất di dời gần 400.000 ngôi mộ trong khu dân cư, tạo quỹ đất phát triển đô thị ven biển và triển khai...02/04/2026 18:09:07Chiến lược ưu tiên của doanh nghiệp Vật liệu xây dựng năm 2026
(THPL) - Bước sang năm 2026, dù ngành Vật liệu xây dựng (VLXD) đã có những tín hiệu phục hồi tích cực, nhưng môi trường kinh doanh vẫn đối...02/04/2026 18:04:13Vietnam Report công bố Top 10 & Top 5 Công ty Vật liệu xây dựng uy tín năm 2026
(THPL) - Ngày 1/4, Công ty Cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) đã chính thức công bố danh sách Top 10 & Top 5 Công ty Vật liệu xây dựng uy...02/04/2026 18:01:09Việt Nam hướng tới mục tiêu tăng trưởng “hai con số” giai đoạn 2026-2030
(THPL) - Tại Phiên họp thứ 56 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội diễn ra ngày 1/4, các đại biểu đã thảo luận về những mục tiêu chiến lược...02/04/2026 15:02:22
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia