Nhà thơ, nhạc sỹ Nguyễn Trọng Tạo qua đời
(THPL) - Mặc dù được gia đình chăm sóc, bác sĩ tận tình cứu chữa, điều trị song nhạc sỹ Nguyễn Trọng Tạo vẫn không qua khỏi và trút hơi thở cuối cùng vào tối 07/01/2018.

Theo nhà văn, nhà báo Hồ Bất Khuất, một người bạn của nhạc sỹ Nguyễn Trọng Tạo, ông mất vì căn bệnh ung thư phổi. Khoảng hơn 2 tháng trước, nhạc sỹ Nguyễn Trọng Tạo phải nhập viện và sau đó các bác sĩ phát hiện ông bị ung thư phổi giai đoạn cuối, đã di căn.
Mặc dù gần đây sức khoẻ của nhạc sỹ Nguyễn Trọng Tạo không được tốt, tuy nhiên ông cùng bạn bè đã nỗ lực thực hiện đêm nhạc riêng “Khúc hát sông quê” và mang lại nhiều cảm xúc cho người xem hồi cuối tháng 7/2018.
Nhạc sỹ Nguyễn Trọng Tạo sinh năm 1947 ở Nghệ An, ông là nhà thơ, họa sĩ, nhà báo đa tài và từng là Trưởng ban biên tập báo Thơ thuộc báo Văn Nghệ của Hội Nhà văn Việt Nam từ năm 2003 đến 2004.
Vài chục năm nay, nhạc sĩ sống một mình trong căn chung cư ở Linh Đàm, Hà Nội. Con gái lớn của ông đã lập gia đình, con trai thứ làm việc tại Huế, con gái út du học ở Italy. Ở tuổi 70, ông vẫn làm nhiều việc như viết báo, thiết kế, biên tập, làm thơ...
Nhạc sỹ Nguyễn Trọng Tạo là tác giả các ca khúc đậm chất dân gian như Khúc hát sông quê, Làng quan họ quê tôi, Đôi mắt đò ngang, Tình ca bên một dòng sông, Non nước Cao Bằng, Mẹ tôi... Ông cũng viết nhiều tập thơ, trường ca như Đồng dao cho người lớn, Nương thân, Thế giới không còn trăng, Con đường của những vì sao (Trường ca Đồng Lộc).
TÂN LẬP
Tin khác
Tây Hồ Tây: “Ngôi sao” dẫn dắt trong kỷ nguyên tái thiết lịch sử của Thủ đô
Công ty TNHH Truyền hình số vệ tinh Việt Nam công bố thêm cổ đông mới
Hà Nội xếp hạng 6 di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh mới
UBND TP. Hà Nội triển khai thực hiện Nghị quyết 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam
Chuyên gia nhận định Việt Nam cần khoảng 20 - 30 tỷ USD vốn dài hạn mỗi năm
Khánh Hòa: Bắt quả tang khai thác, vận chuyển đất trái phép quy mô lớn tại xã Diên Lạc
TP. Đà Nẵng: Đề xuất di dời gần 400.000 ngôi mộ để phát triển đô thị ven biển
(THPL) - Sở Xây dựng TP. Đà Nẵng đề xuất di dời gần 400.000 ngôi mộ trong khu dân cư, tạo quỹ đất phát triển đô thị ven biển và triển khai...02/04/2026 18:09:07Chiến lược ưu tiên của doanh nghiệp Vật liệu xây dựng năm 2026
(THPL) - Bước sang năm 2026, dù ngành Vật liệu xây dựng (VLXD) đã có những tín hiệu phục hồi tích cực, nhưng môi trường kinh doanh vẫn đối...02/04/2026 18:04:13Vietnam Report công bố Top 10 & Top 5 Công ty Vật liệu xây dựng uy tín năm 2026
(THPL) - Ngày 1/4, Công ty Cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) đã chính thức công bố danh sách Top 10 & Top 5 Công ty Vật liệu xây dựng uy...02/04/2026 18:01:09Việt Nam hướng tới mục tiêu tăng trưởng “hai con số” giai đoạn 2026-2030
(THPL) - Tại Phiên họp thứ 56 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội diễn ra ngày 1/4, các đại biểu đã thảo luận về những mục tiêu chiến lược...02/04/2026 15:02:22
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia