Nhà máy đầu tiên trên thế giới sản xuất nhiên liệu trung hòa khí thải carbon
(THPL) - Một nhà máy sản xuất xăng máy bay trung hòa carbon đã được khánh thành tại Đức. Đây là bước đầu tiên trong quá trình phát triển loại nhiên liệu này ở Đức, nhằm giảm lượng khí thải carbon của ngành hàng không theo các mục tiêu về khí hậu.
Theo Petrotimes, Ông Dietrich Brockhagen, chủ tịch của tổ chức phi chính phủ Atmosfair, cho biết: “Đây là nhà máy đầu tiên trên thế giới sản xuất xăng trung hòa carbon trên quy mô công nghiệp”.

Nhà máy sẽ sản xuất nhiên liệu máy bay từ các năng lượng tái tạo như điện mặt trời hoặc năng lượng gió, được sản xuất tại chỗ và lưu trữ bằng công nghệ hydro.
Một phần nguyên liệu thô khác sẽ đến từ một nhà máy khí sinh học, cũng có mặt trong khu vực.
Xăng máy bay "xanh", được sản xuất từ năng lượng tái tạo hoặc sinh khối, là một trong những con đường để khử carbon trong lĩnh vực hàng không, chịu trách nhiệm cho 2% lượng khí thải CO2 toàn cầu, theo Tổ chức phi chính phủ Mạng lưới Hành động Khí hậu.
Svenja Schulze, Bộ trưởng Bộ Môi trường Đức, có mặt tại lễ khánh thành cho biết: “Để nước Đức đạt được mức trung hòa carbon, ngành hàng không cũng phải đóng góp”.
Nhưng loại nhiên liệu này vẫn đắt gấp mười lần so với xăng máy bay có nguồn gốc hóa thạch và vẫn còn lâu mới có thể cạnh tranh để chuyển sang quy mô công nghiệp.
Sản lượng của nhà máy mới, dự kiến bắt đầu vào quý đầu tiên của năm 2022, sẽ chỉ đạt một tấn mỗi ngày.
TTXVN đưa tin, theo Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA), sản lượng SAF hiện chiếm chỉ khoảng 0,1% tổng lượng nhiên liệu hàng không tiêu thụ trên toàn cầu.
Trong nỗ lực nhằm nâng tỷ lệ sử dụng nguồn nhiên liệu sạch, một số chính phủ đã đưa ra hạn ngạch cụ thể, như Đức muốn sử dụng 0,5% trong số 10 triệu tấn nhiên liệu mà ngành hàng không tiêu thụ mỗi năm là SAF vào năm 2026 và con số này sẽ tăng lên 2% (tương đương 200.000 tấn) vào năm 2030.
Liên minh châu Âu (EU) cũng đề xuất hạn ngạch 2% SAF từ năm 2025 và tăng lên 5% (trong đó có hạn ngạch phụ 0,7% dầu PtL) vào năm 2030. IATA cũng cam kết đạt mức phát thải CO2 "bằng không" vào năm 2050.
Phương Nhi (Tổng hợp)
Tin khác
Bãi Cháy và chiến lược "thắp sáng" kinh tế đêm
Việt Nam sẵn sàng đón dòng vốn đầu tư vào AI, bán dẫn và công nghệ xanh
Đại học Quốc gia Hà Nội đồng hành cùng tập đoàn Sun Group trong nghiên cứu phát triển văn hoá và di sản Việt Nam
Trường Cao đẳng Công thương Việt Nam mở rộng hợp tác quốc tế, tạo cơ hội việc làm cho sinh viên tại Hàn Quốc
Giá xăng dầu giảm mạnh, RON 95 giảm hơn 1.300 đồng/lít
Cảnh báo thủ đoạn giả mạo Bộ Tài chính để lừa đảo trên không gian mạng
Dữ liệu cá nhân thời AI: Khi bức tường phòng thủ truyền thống bị tan chảy
(THPL) - Cách đây vài năm, khái niệm "bảo mật dữ liệu cá nhân" thường được gói gọn trong các hành vi mang tính kỹ thuật bề mặt: thay đổi...28/05/2026 14:35:48Chất lượng và chuyển đổi số là “giấy thông hành” cho vải thiều Bắc Ninh
(THPL) - Tại Hội nghị Xúc tiến tiêu thụ vải thiều và các nông sản chủ lực tỉnh Bắc Ninh, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật...28/05/2026 11:39:15Tìm “vũ khí cạnh tranh” từ tài sản vô hình trong kỷ nguyên mới
(THPL) - Trong thế kỷ 21, các trung tâm tài chính quốc tế không còn chỉ cạnh tranh bằng ưu đãi thuế, quy mô vốn hay những tòa nhà cao tầng, mà...28/05/2026 11:14:00Cement & Concrete Expo Vietnam 2026: Đột phá công nghệ xanh và AI hướng tới Net Zero
(THPL) - Trong bối cảnh ngành xây dựng toàn cầu đang tăng tốc giảm phát thải carbon, Cement & Concrete Expo Vietnam năm nay giới thiệu toàn diện các...28/05/2026 11:16:09
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia