23:33 ngày 19/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Nguyên Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh từ trần

09:41 01/02/2019

(THPL) - Nguyên ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, nguyên Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Đức Bình đã từ trần vào hồi 00h 44 phút, ngày 31/1/2019 tại bệnh viện Trung ương Quân đội 108 Hà Nội.

Sau một thời gian lâm bệnh nặng, mặc dù được Đảng, Nhà nước, tập thể giáo sư, bác sỹ tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc, nhưng do tuổi cao sức yếu Giáo sư Triết học, Nhà giáo nhân dân Nguyễn Đức Bình đã từ trần hồi 0h44 phút, ngày 31/1/2019 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 Hà Nội.

Ông Nguyễn Đức Bình nguyên Ủy viên Bộ Chính trị khóa VII, VIII, nguyên Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, nguyên Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Giáo sư Triết học, Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Đức Bình là một trong những nhà lý luận chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị khóa VII, VIII, nguyên Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, nguyên Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Ông sinh ngày 9 tháng 9 năm 1927 tại làng Đức Hồng, nay là Phường Trung Lương, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Từ năm 1945 đến năm 1949, ông công tác tại tỉnh Hà Tĩnh.

Từ 1950 đến năm 1954, ông lần lượt giữ các chức vụ: Chuyên viên nghiên cứu Ban Tuyên huấn Liên khu ủy IV; Trưởng ban Tuyên huấn tiền phương thuộc Hội đồng Cung cấp Mặt trận Liên khu IV trong chiến dịch Trung - Lào.

Từ năm 1959 đến năm 1975: Giảng viên, Phó Trưởng Khoa Triết học Trường Đảng Cao cấp Nguyễn Ái Quốc. Năm 1982, ông được bầu Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa V. Giữ chức Hiệu trưởng Trường Đảng Cao cấp Nguyễn Ái Quốc (Tức Học viện Chính trị Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh hiện nay) cho đến năm 2001.

Năm 1984, ông được Nhà nước Việt Nam công nhận chức danh Giáo sư Triết học. Năm 1986, ông được bầu Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa VI.

Năm 1991, ông được bầu Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa VII. Đến tháng 6/1996, ông được tái trúng cử vào Bộ Chính trị khóa VIII, giữ chức Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương kiêm Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và nghỉ hưu từ tháng 1/2008.

Lễ viếng được tổ chức vào sáng ngày 02/02/2019 (tức ngày 28/12 năm Mậu Tuất). Lễ truy điệu và an táng ông Nguyễn Đức Bình sẽ được tổ chức ngày 03/02/2019 (tức ngày 29/12 năm Mậu Tuất) tại nghĩa trang quê nhà phường Trung Lương, Thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Quốc Khánh-Văn Quang

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu