12:15 ngày 29/03/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Nguồn cung ổn định, giá lợn hơi có xu hướng giảm

09:24 17/08/2020

(THPL) - Giá lợn hơi hôm nay hiện đang được thu mua trong khoảng từ 80.000 - 87.000 đồng/kg. "Nguồn cung thịt lợn về cơ bản đã tạm ổn, nhờ vậy giá lợn gần đây tương đối ổn định và có chiều hướng giảm.”

Giá lợn hơi hôm nay 17/8 tại miền Bắc

Theo ghi nhận, giá lợn hơi hôm nay tại miền Bắc dao động trong khoảng từ 83.000 - 86.000 đồng/kg.

Cụ thể, tại tỉnh Hưng Yên, Ninh Bình, Thái Nguyên, Lào Cai, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Nam Định, Yên Bái, giá lợn hơi hôm nay được thu mua từ 85.000 - 86.000 đồng/kg.

Còn tại tỉnh Phú Thọ, Tuyên Quang, Hà Nội, Hà Nam, Thái Bình, giá lợn hơi hôm nay ở mức thấp hơn từ 83.000 - 84.000 đồng/kg.

Giá lợn hơi hôm nay 17/8 tại miền Trung - Tây Nguyên

Tại miền Trung - Tây Nguyên, giá lợn hơi hôm nay đang dao động trong khoảng từ 80.000 - 86.000 đồng/kg.

Cụ thể, tại tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Lâm Đồng, Quảng Nam, giá lợn hơi hôm nay đang dao động ở mức 85.000 - 87.000 đồng/kg.

Còn tại tỉnh Bình Định, Bình Thuận, Đắk Lắk, Quảng Trị, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Huế, giá lợn hơi hôm nay được thu mua với mức thấp hơn từ 80.000 - 84.000 đồng/kg.

Giá lợn hơi hôm nay hiện đang được thu mua trong khoảng từ 80.000 - 87.000 đồng/kg.

Giá lợn hơi hôm nay 17/8 tại miền Nam

Tương tự 2 miền trên, giá lợn hơi hôm nay tại miền Nam cũng đi ngang so với hôm qua.

Cụ thể, tại tỉnh Tây Ninh, Long An, Bình Phước, TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Hậu Giang, Kiên Giang, Cà Mau, Sóc Trăng, Vũng Tàu giá lợn hơi hôm nay được thu mua từ mức 85.000 - 87.000 đồng/kg.

Còn tại tỉnh An Giang, Bến Tre, Tiền Giang, Vĩnh Long, Trà Vinh, Đồng Tháp, Cần Thơ giá lợn hơi ở mức thấp 80.000 - 83.000 đồng/kg.

Như vậy, giá lợn hơi hôm nay tại miền Nam dao động trong khoảng từ 80.000 - 87.000 đồng/kg.

Theo thông tin từ Cục Thú y thuộc Bộ NN&PTNT, hiện có 40 lượt công ty đăng ký kiểm dịch nhập khẩu với hơn 5 triệu con lợn hơi sống từ Thái Lan vào Việt Nam kể từ ngày 12/6 đến nay. Trong đó, đã có 18 công ty nhập khẩu được 97.338 con lợn hơi sống vào Việt Nam để giết mổ làm thực phẩm.

Đồng thời, nguồn thịt lợn đông lạnh do 130 công ty nhập từ Canada, Đức, Ba Lan, Brazil, Mỹ, Tây Ban Nha và Nga cũng tăng 223% so với cùng kỳ năm ngoái. Cụ thể, trong 7 tháng đầu năm nay, các đơn vị này đã nhập hơn 93.000 tấn thịt lợn các loại.

"Nguồn cung thịt lợn về cơ bản đã tạm ổn, nhờ vậy giá lợn gần đây tương đối ổn định và có chiều hướng giảm”, Ông Nguyễn Văn Trọng - Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi nói.

Theo báo cáo của các sở NN&PTNT, các địa phương đã tái đàn được khoảng 80% so với tổng đàn thời điểm trước dịch. Dự kiến từ cuối quý này sang đầu quý sau, nguồn cung thịt lợn, nhất là sản phẩm lợn tái đàn sẽ đáp ứng được cơ bản nhu cầu thịt lợn trên thị trường, theo Kinh tế và Đô thị.

Mai Chi tổng hợp

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu