Người tiêu dùng quay lưng, doanh thu của xổ số Vietlott đang xuống dốc?
(THPL) - Doanh thu 3 tháng đầu năm nay của Vietlott có xu hướng giảm dần. Tháng 1 hơn 400 tỷ, tháng 2 hơn 300 tỷ và tháng 3 gần 300 tỷ. Tính trung bình quý I, mỗi tháng doanh nghiệp thu về 345 tỷ đồng.
Công ty sổ số điện toán Việt Nam đã công bố kết quả kinh doanh 3 tháng đầu năm, theo đó doanh thu đến 31/3 đạt 1.037.876.490.000 đồng. Mức doanh thu này được đánh giá thấp hơn 29% so với quý trước. Trong 3 tháng cuối năm 2016, doanh thu của Vietlott đạt 1.441 tỷ đồng.
Doanh thu đạt kỉ lục của Vietlott là tháng cuối cùng của năm 2016, chạm mốc 600 tỷ đồng/tháng. Nhiều người theo đó đã kỳ vọng nếu duy trì được mức này trong năm nay thì doanh nghiệp xổ số tự chọn đầu tiên sẽ trở thành đơn vị có doanh thu lớn nhất ngành xổ số.
Tuy nhiên, doanh thu 3 tháng đầu năm nay có xu hướng giảm dần. Tháng 1 hơn 400 tỷ, tháng 2 hơn 300 tỷ và tháng 3 gần 300 tỷ. Tính trung bình quý I, mỗi tháng doanh nghiệp thu về 345 tỷ đồng. Riêng mỗi thiết bị đầu cuối thu về 4 triệu đồng/ngày.

Trong quý I/2017, Vietlott ghi nhận gần 2,5 triệu trường hợp trúng của cả 2 sản phẩm Mega 6/45 và Max 4D.
Trong đó, Mega 6/45 có 2,4 triệu trường hợp trúng giải với 13 giải Jackpot, tổng giá trị là 425 tỷ đồng. Đối với giải thường Max 4D có 78.473 trường hợp, tổng số tiền trúng thưởng là 602 tỷ đồng.
Vietlott đã thực hiện trả thưởng đối với gần 2,2 triệu trường hợp với 594 tỷ đồng (tương ứng với 98,63%). Tính đến ngày 31/3/2017, Vietlott đã nộp hơn 250 tỷ tiền thuế ngân sách nhà nước.
Theo ông Nguyễn Thanh Đạm - Tổng Giám đốc Công ty Xổ số điện toán Việt Nam, thời gian sắp tới Vietlott sẽ tiếp tục triển khai hoạt động kinh doanh lên hơn 20 tỉnh và thành phố. Cùng với đó, Vietlott dự kiến ra mắt sản phẩm thứ 3 sau Mega 6/45, Max 4D vào tháng 7/2017. Ngoài ra, năm 2017, Vietlott kế hoạch sẽ triển khai kênh phân phối sản phẩm qua điện thoại di động và nghiên cứu triển khai kênh phân phôi sản phẩm qua Tổng đài dịch vụ khách hàng.
Hệ thống kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán chính thức vận hành ngày 18/7/2016. Sản phẩm xổ số tự chọn đầu tiên được phát hành tại TP.HCM, sau đó là tại 12 tỉnh, thành phố khác là: Cần Thơ, An Giang, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu. Khánh Hòa, Đắc Lắc, Đà Nẵng, Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh.
Minh Trung (t/h)
Tin khác
Tây Hồ Tây: “Ngôi sao” dẫn dắt trong kỷ nguyên tái thiết lịch sử của Thủ đô
Công ty TNHH Truyền hình số vệ tinh Việt Nam công bố thêm cổ đông mới
Hà Nội xếp hạng 6 di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh mới
UBND TP. Hà Nội triển khai thực hiện Nghị quyết 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam
Chuyên gia nhận định Việt Nam cần khoảng 20 - 30 tỷ USD vốn dài hạn mỗi năm
Khánh Hòa: Bắt quả tang khai thác, vận chuyển đất trái phép quy mô lớn tại xã Diên Lạc
TP. Đà Nẵng: Đề xuất di dời gần 400.000 ngôi mộ để phát triển đô thị ven biển
(THPL) - Sở Xây dựng TP. Đà Nẵng đề xuất di dời gần 400.000 ngôi mộ trong khu dân cư, tạo quỹ đất phát triển đô thị ven biển và triển khai...02/04/2026 18:09:07Chiến lược ưu tiên của doanh nghiệp Vật liệu xây dựng năm 2026
(THPL) - Bước sang năm 2026, dù ngành Vật liệu xây dựng (VLXD) đã có những tín hiệu phục hồi tích cực, nhưng môi trường kinh doanh vẫn đối...02/04/2026 18:04:13Vietnam Report công bố Top 10 & Top 5 Công ty Vật liệu xây dựng uy tín năm 2026
(THPL) - Ngày 1/4, Công ty Cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) đã chính thức công bố danh sách Top 10 & Top 5 Công ty Vật liệu xây dựng uy...02/04/2026 18:01:09Việt Nam hướng tới mục tiêu tăng trưởng “hai con số” giai đoạn 2026-2030
(THPL) - Tại Phiên họp thứ 56 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội diễn ra ngày 1/4, các đại biểu đã thảo luận về những mục tiêu chiến lược...02/04/2026 15:02:22
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia