Làng hoa Tây Tựu hối hả vào vụ, ước mong một mùa hoa nở kịp Tết Nguyên đán 2024
(THPL) - Những ngày tháng cuối năm này, bà con trồng hoa tại làng hoa Tây Tựu (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) lại tất bật, háo hức chăm sóc các loại hoa và cầu mong thời tiết thuận lợi để hoa nở đẹp, nở đúng dịp Tết âm lịch với một ước mong về một năm mới đủ đầy, trọn vẹn…
Nằm ngay cạnh phố Nhổn, làng hoa Tây Tựu (Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội) được xem là làng hoa lớn nhất Hà Nội, đây cũng là một trong những nơi cung cấp hoa tươi lớn nhất cho người dân Thủ đô.
Có mặt tại cánh đồng hoa vào lúc 15h chiều, PV được chứng kiến từng công đoạn chăm sóc các loại hoa của bà con nơi đây mới thấy được phần nào sự vất vả của nghề trồng hoa. Được biết, cách đây 1-2 tuần, thời tiết Hà Nội lạnh kèm mưa thất thường khiến chất lượng hoa bị giảm, giá rẻ, thương lái ép giá nên nhiều bà con làng hoa Tây Tựu phải đem hoa vứt bỏ. May mắn thay, vài ngày trở lại đây thời tiết ổn định hơn, rét nhẹ khiến các loại hoa phát triển tốt hơn, giá cả cũng tăng nhẹ đặc biệt vào các ngày lễ, rằm mùng 1 âm lịch.
Chị Trần Thị Lăng- người làng Tây Tựu phấn khởi chia sẻ: Cách đây 2 tuần giá hoa rất rẻ, may mắn thời tiết đã ổn định trở lại, hoa cúc của gia đình nhà tôi nở thời điểm này trúng với dịp rằm và Tết Dương lịch nên được giá. Giá hoa cúc hiện tại đã giao động 4-5 nghìn đồng 1 bông.

Trên cánh đồng hoa cúc, ông Đoàn Văn Kiên (Tây Tựu) đang thực hiện công đoạn tỉa bớt lá và các nụ nhỏ, chỉ giữ lại 1 phần nụ chính để hoa sau khi nở được to đẹp. Ông Kiên cho biết: “Số hoa này gia đình tôi đang canh để mong nở đúng dịp cận Tết âm lịch, công việc tỉa hoa này đòi hỏi kỹ thuật, độ tỉ mỉ cao. Trung bình 1 ngày 1 người chỉ làm được khoảng hơn luống thôi”.

Gặp gỡ ông Trần Văn Hải đang phun nước tưới ẩm cho thửa ruộng trồng hoa hồng, ông cho biết gia đình ông đã dành nửa đời người để theo nghề trồng hoa, cái nghề nông lúc được lúc mất nhưng vì tình yêu với nghề truyền thống này nên vợ chồng ông vẫn gắn bó suốt vài chục năm qua… Được biết, giá hoa hồng thời điểm này đang ở mức 2 nghìn đồng 1 bông- mức giá trung bình.
Hoa tường lan được gia đình ông P trồng. Ông P cho biết đây là năm đầu tiên ông trồng giống hoa này, đây là giống hoa được ưa chuộng, giá thành cao nên ông quyết định thử trồng để cung ứng dịp Tết âm lịch 2024 này…
Những người nông dân nơi đây chia sẻ, việc trồng hoa canh nở ngày Tết cần phải tính toán kỹ lưỡng thời gian sinh trưởng, phát triển, tránh để hoa nở trước hoặc sau Tết quá xa, hoa sẽ không được giá. Hoa cúc thường là 3 tháng sẽ thu hoạch nhưng nếu rét thì ba tháng rưỡi. Trong khi đó, hầu hết hoa Tây Tựu trồng theo phương thức truyền thống, không được trồng trong nhà kính, nhà lưới nên việc ra hoa phụ thuộc rất nhiều vào thời tiết. Nếu thuận lợi, 1 sào hoa cúc sẽ thu lãi khoảng 20 triệu đồng.
Dự báo thị trường năm nay, hoa ngày Tết giá sẽ đắt bởi nguồn cung không đủ cầu, thời tiết rét đậm hoa có thể không nở đúng dịp. Hiện tại chỉ còn hơn một tháng nữa là tới Tết, bà con đang dồn nhiều tâm huyết chăm sóc cây hoa và cầu cho thời tiết được thuận lợi, hoa nở đẹp đúng hạn với ước mong có một cái Tết đủ đầy, thu lại những đồng vốn và công sức đã bỏ ra từ nhiều tháng nay...
Hoa ở Tây Tựu được chở đi bán tại khắp các chợ đầu mối trong Thủ đô, chợ đầu mối ở Nhổn cách làng hoa chỉ 2km hoặc đi xa hơn nữa là các chợ hoa Quảng Bá và các chợ trong thành phố. Hiện làng nghề truyền thống hoa Tây Tựu có trên 3000 hộ trồng hoa và là nguồn sinh kế của khoảng 80% số hộ dân trên địa bàn. Theo bà con chia sẻ, giá trị sản xuất đạt trung bình khi được mùa được giá có thể lên đến 2-300 triệu đồng/sào/năm, cây hoa từ lâu đã trở thành nguồn thu rất quan trọng cho người dân nơi đây...
Ngyễn Yến (Bài,ảnh)
Tin khác
Tiếp tục nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của đối ngoại Đảng, đối ngoại nhân dân
Xây dựng Điều lệ Đảng thật khoa học, dễ thực hiện và có sức sống lâu dài
VinFast Evo Lite thành xe du lịch “hot”, du khách nhìn là “kết”
Việt Nam có thêm 18 phòng thử nghiệm nông sản xuất sang Trung Quốc
Từ 1/1/2027 Việt Nam và Síp thực hiện Hiệp định tránh đánh thuế 2 lần
Làng nghề và câu chuyện “kể lại” giá trị sản phẩm
Sản phẩm Na La Hiên, Thái Nguyên – Nâng tầm thương hiệu trên thị trường nông sản
(THPL) - “Thủ phủ na ở xứ Trà” hay “Thung lũng bạc tỷ”, đó là những miêu tả về vùng trồng na tập trung tại xã La Hiên, tỉnh Thái...05/08/2026 13:52:00Hoàn thiện "hạ tầng kỹ thuật" để xuất khẩu rau quả sang Trung Quốc bứt phá
(THPL) - Với việc nâng tổng số phòng thử nghiệm được công nhận lên 50 và sự gia tăng của các nghị định thư, ngành rau quả Việt đang...05/08/2026 11:34:10Việt Nam đặt mục tiêu làm chủ 10 công nghệ lõi vào năm 2030
(THPL) - Ngày 4/8/2026, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đã ký Quyết định số 1483/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Phát triển hệ thống các...05/08/2026 10:57:57Thanh Hóa: Nước suối Xủ chuyển màu bất thường, địa phương đề nghị xác định nguyên nhân
(THPL) - Sau khi tiếp nhận phản ánh từ người dân địa phương UBND xã Thạch Quảng, tỉnh Thanh Hóa vừa có báo cáo gửi Chủ tịch UBND tỉnh và...05/08/2026 14:38:13
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia