Người giả danh nhà báo chửi bới, thách thức CSGT nhận sai và xin lỗi tổ công tác
(THPL) – Tại trụ sở cơ quan CSĐT, chị Nguyệt đã nhận thức được hành động của mình là sai và đã công khai xin lỗi tổ công tác.

Nhà báo "rởm" làm việc tại cơ quan CSĐT.
Ngày 25/05/2017, Tổ công tác Đội CSGT Số 3, Phòng CSGT Công an Thành phố Hà Nội làm nhiệm vụ xử lý các phương tiện đi trên vỉa hè tại phố Chùa Bộc theo phân công của BCH Đội. Đến 08h05’, Tổ công tác phát hiện 01 nam thanh niên điều khiển xe mô tô BKS: 29B1-75310 vi phạm lỗi đi xe trên hè phố nên đã tiến hành dừng xe để kiểm tra.
Tại thời điểm kiểm tra, nam thanh niên không xuất trình được đăng ký xe và giấy phép lái xe theo quy định. Nam thanh niên khai mình là Nguyễn Đức Thắng (SN 1980), thường trú tại Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản về hành vi vi phạm của anh Thắng và tiến hành tạm giữ phương tiện theo đúng quy định.
Sau khi lập biên bản, tổ công tác đã yêu cầu anh Thắng đọc lại và ký vào biên bản, tuy nhiên anh Thắng đã không ký vào biên bản với lý do đợi người nhà mang giấy tờ xe ra để xuất trình. Sau 30 phút, một người phụ nữ tự xưng là nhà báo và nhận là người nhà của anh Thắng xuất hiện và muốn làm việc với tổ công tác.
Người phụ nữ này đã có hành động gọi điện thoại và liên tục yêu cầu tổ công tác phải nghe cuộc điện thoại của cô với mục đích xin không xử lý và đòi trả lại xe cho anh Thắng.
Tổ công tác đã cương quyết không nghe cuộc điện thoại can thiệp trên, người phụ nữ có thái độ thách thức và có lời lẽ không đúng mực với tổ công tác. Tổ công tác đã giải thích nhiều lần cho người vi phạm và người phụ nữ về các quy định của pháp luật, đồng thời yêu cầu người phụ nữ chấm dứt ngay hành vi xúc phạm.
Sự việc trên đã được đăng tải lên các trang thông tin đã tạo nên một làn sóng dự luận bất bình và phẫn nộ. Không chỉ người dân mà chính những người hoạt động trong lĩnh vực báo chí cũng muốn làm rõ sự việc trên, để tránh làm ảnh hưởng đến những nhà báo chân chính. Ngay lập tức Công an Thành phố Hà Nội đã tiếp nhận nội dung trên và giao các cơ quan có liên quan tiến thành xác minh, làm rõ.
Với sự phối hợp của Phòng CSGT - Công an Thành phố Hà Nội, Công an phường Trung Tự (nơi xảy ra vụ việc) và Công an quận Đống Đa, danh tính người phụ nữ đã được xác định là Nguyễn Thị Nguyệt, sinh năm 1976, có hộ khẩu thường trú tại tập thể công trình giao thông quận Ba Đình, Hà Nội. Đặc biệt, chị Nguyệt không hoạt động trong lĩnh vực báo chí, cũng không phải nhà báo như chị đã nói trong clip.

Chị Nguyệt có hành vi chửi bới và thách thức lực lượng CSGT. Ảnh cắt từ clip
Ngày 28/5/2017, cơ quan CSĐT, Công an quận Đống Đa đã mời chị Nguyệt lên làm rõ về những gì đã xảy ra trong clip. Tại cơ quan CSĐT, chị Nguyệt khai, sau khi nhận điện thoại của anh Thắng vào khoảng 8h ngày 25/5/2017 về việc anh này bị CSGT bắt xe tại ngã tư Chùa Bộc - Tôn Thất Tùng do di xe máy trên vỉa hè, không có gương chiếu hậu, không có đăng ký xe và nhờ chị Nguyệt cầm đăng ký xe, phô tô thế chấp ngân hàng (xe trả góp) ra vị trí tổ công tác.
Chị Nguyệt đi xe ôm cầm theo giấy đăng ký xe, thế chấp ngân hàng đến và xuất trình với tổ công tác. Đồng thời chị Nguyệt đưa thẻ ra vào của Tạp chí Hội người cao tuổi cho CSGT và xin cho nộp phạt luôn để lấy xe đi lại. Tuy nhiên tổ công tác cương quyết thực hiện đúng theo quy định của pháp luật. Sau đó, chị Nguyệt liền gọi cho người quen để nhờ xin hộ, tuy nhiên tổ công tác không nghe máy, vì vậy chị Nguyệt đã bực tức, to tiếng, văng tục, chửi bậy, tỏ thái độ thách thức với tổ công tác và tự ý bỏ về.
Sau khi làm việc tại cơ quan CSĐT, chị Nguyệt nhận thức được hành động của mình là sai và đã công khai xin lỗi tổ công tác.
Thùy Linh
Tin khác
Tây Hồ Tây: “Ngôi sao” dẫn dắt trong kỷ nguyên tái thiết lịch sử của Thủ đô
Công ty TNHH Truyền hình số vệ tinh Việt Nam công bố thêm cổ đông mới
Hà Nội xếp hạng 6 di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh mới
UBND TP. Hà Nội triển khai thực hiện Nghị quyết 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam
Chuyên gia nhận định Việt Nam cần khoảng 20 - 30 tỷ USD vốn dài hạn mỗi năm
Khánh Hòa: Bắt quả tang khai thác, vận chuyển đất trái phép quy mô lớn tại xã Diên Lạc
TP. Đà Nẵng: Đề xuất di dời gần 400.000 ngôi mộ để phát triển đô thị ven biển
(THPL) - Sở Xây dựng TP. Đà Nẵng đề xuất di dời gần 400.000 ngôi mộ trong khu dân cư, tạo quỹ đất phát triển đô thị ven biển và triển khai...02/04/2026 18:09:07Chiến lược ưu tiên của doanh nghiệp Vật liệu xây dựng năm 2026
(THPL) - Bước sang năm 2026, dù ngành Vật liệu xây dựng (VLXD) đã có những tín hiệu phục hồi tích cực, nhưng môi trường kinh doanh vẫn đối...02/04/2026 18:04:13Vietnam Report công bố Top 10 & Top 5 Công ty Vật liệu xây dựng uy tín năm 2026
(THPL) - Ngày 1/4, Công ty Cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) đã chính thức công bố danh sách Top 10 & Top 5 Công ty Vật liệu xây dựng uy...02/04/2026 18:01:09Việt Nam hướng tới mục tiêu tăng trưởng “hai con số” giai đoạn 2026-2030
(THPL) - Tại Phiên họp thứ 56 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội diễn ra ngày 1/4, các đại biểu đã thảo luận về những mục tiêu chiến lược...02/04/2026 15:02:22
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia