Nghị quyết 68 là “cú hích lịch sử” để kinh tế tư nhân cất cánh
(THPL) - Nghị quyết 68 là “cú hích lịch sử” để kinh tế tư nhân cất cánh, đồng thời giải phóng sức mạnh khoa học công nghệ trong kỷ nguyên số, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Đó là nhận định của TS. Lê Doãn Hợp, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; Viện trưởng Viện nghiên cứu ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số tại Chương trình “Báo chí đồng hành cùng doanh nhân thực hiện thành công Nghị quyết 57 và Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về đột phá khoa học công nghệ và phát triển kinh tế tư nhân” tổ chức vào ngày 16/08 vừa qua.
Xóa bỏ định kiến về kinh tế tư nhân
Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị “Về phát triển kinh tế tư nhân” ra đời, được xác định là một trong 4 “trụ cột” để Việt Nam cất cánh. Với rất nhiều chủ trương mang tính đột phá sẽ tháo gỡ những “điểm nghẽn” thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển. Nghị quyết không chỉ khẳng định vị thế và vai trò then chốt của kinh tế tư nhân, mà còn cam kết cải thiện môi trường đầu tư, gỡ bỏ rào cản, định kiến, tạo điều kiện để kinh tế tư nhân bứt phá trong giai đoạn mới.
Ngoài ra, Nghị quyết số 68-NQ/TW mang tính đột phá, bước ngoặt lịch sử đối với sự phát triển của khu vực kinh tế tư nhân. Nghị quyết không chỉ tác động cải cách về thể chế mà còn ở hành lang pháp lý, tài chính và môi trường kinh doanh, giúp doanh nghiệp từng bước vươn ra toàn cầu.

Phát biểu tại chương trình, Tiến sĩ Lê Ngọc Dũng, Uỷ viên Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam, Chủ tịch Hội Mỹ nghệ Kim hoàn và Đá quý Việt Nam, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và phát triển Đạo mẫu Việt Nam nêu rõ: “Nghị quyết 68 là một bước ngoặt rất quan trọng. Bởi lần đầu tiên, kinh tế tư nhân - vốn là "cái nôi" của các ngành tiểu thủ công nghiệp - được khẳng định là một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN. Đây không chỉ là một sự thay đổi về mặt nhận thức, mà là cam kết chính trị mạnh mẽ của Đảng, Nhà nước trong việc tạo điều kiện cho doanh nghiệp, nghệ nhân, làng nghề, và các cơ sở sản xuất thủ công phát triển”.
Đối với ngành tiểu thủ công nghiệp, theo Tiến sĩ Lê Ngọc Dũng: “Đây vốn là nơi kết tinh của bản sắc văn hóa dân tộc, tinh hoa nghề nghiệp và sự lao động cần mẫn. Nghị quyết 68 là cơ hội vàng để bước vào một giai đoạn phát triển mới, chính quy hơn, bài bản hơn và có chiều sâu hơn”.
Kinh tế tư nhân phát triển thì nền kinh tế mới phát triển
Tham luận tại chương trình “Báo chí đồng hành cùng doanh nhân thực hiện thành công Nghị quyết 57 và Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về đột phá khoa học công nghệ và phát triển kinh tế tư nhân”, TS. Lê Doãn Hợp khẳng định: Nghị quyết 68 là “cú hích lịch sử” để kinh tế tư nhân cất cánh, đồng thời giải phóng sức mạnh khoa học công nghệ trong kỷ nguyên số, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
TS. Lê Doãn Hợp nhấn mạnh: “Kinh tế tư nhân phát triển thì nền kinh tế mới phát triển. Nghị quyết ra đời là rất tuyệt vời nhưng không có chính sách thì cũng khó áp dụng được vào cuộc sống. Cụ thể, như là chính sách về đất đai, chính sách về thuế, chính sách về hạ tầng… Phải chuyển đổi từ cơ chế quản lý để phục vụ doanh nghiệp. Để vượt qua những rào cản khó khăn, doanh nghiệp cần tập trung đào tạo nhân lực, nâng cao chuyên môn. Có nghị quyết rồi, Đảng và Nhà nước đã quan tâm, đề nghị các doanh nghiệp tin tưởng vào đường lối chính sách của nhà nước, tự tin vào mình để yên tâm phát triển”.
Cũng tại chương trình, PGS.TS Trần Đình Thiên - Thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách của Thủ tướng Chính phủ, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam cho rằng: “Nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị chính là bước ngoặt lịch sử, đánh dấu sự công nhận toàn diện kinh tế tư nhân, là động lực quan trọng nhất và là lực lượng tiên phong. Chỉ trong vòng một tháng kể từ khi Nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị được ban hành, một loạt chính sách quan trọng đã nhanh chóng được thể chế hóa qua Nghị quyết 198 của Quốc hội và Chương trình hành động của Chính phủ. Tinh thần xuyên suốt là "cởi trói" để phát triển, không dựa trên ưu đãi đơn lẻ, mà tập trung vào xóa bỏ phân biệt đối xử, bảo đảm quyền tự do kinh doanh và cạnh tranh bình đẳng giữa các thành phần kinh tế.
Theo PGS.TS Trần Đình Thiên: “Đây là bước đi cụ thể hóa Nghị quyết số 68 - một trong “Bộ tứ chiến lược” cùng với các Nghị quyết 57 (về khoa học công nghệ), Nghị quyết 59 (về hội nhập quốc tế), và Nghị quyết 66 (về cải cách thể chế) - tạo nên nền tảng đột phá thời đại, sắp xếp lại bộ máy và kiến tạo lại hệ sinh thái phát triển quốc gia. Trong đó, kinh tế tư nhân không chỉ được xác định là “một động lực tăng trưởng quan trọng nhất” mà còn là “lực lượng tiên phong phát triển”.
Ở một góc khác, ông Nguyễn Đức Thuận - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn ELMA cho rằng: “Hai Nghị quyết 57 và Nghị quyết 68 được ban hành đã khơi dậy tinh thần khởi nghiệp, lập nghiệp, tinh thần kinh doanh, cũng như tiếp thêm sức mạnh và niềm tin cho doanh nhân”.
“Doanh nghiệp tư nhân có cơ hội khẳng định vị trí trung tâm trong cấu trúc kinh tế, bổ sung và hoàn thiện những mắt xích mà khu vực nhà nước và các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp bước ngoài FDI chưa bao phủ hết. Niềm tin tăng trưởng hai con số trong thập kỷ tới không còn xa vời, khi Việt Nam hoàn toàn có thể vươn mình trở thành “con rồng mới” của châu Á, sánh ngang và vượt qua nhiều nền kinh tế già cỗi”, ông Nguyễn Đức Thuận cho hay.
Trong thời kỳ đổi mới, đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước về kinh tế tư nhân từng bước được bổ sung, phát triển, ngày càng hoàn thiện hơn, phản ánh kịp thời những đóng góp to lớn của kinh tế tư nhân.
|
Chương trình “Báo chí đồng hành cùng doanh nhân thực hiện thành công Nghị quyết 57 và Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về đột phá khoa học công nghệ và phát triển kinh tế tư nhân” được Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam, Hội Mỹ nghệ Kim hoàn Đá quý Việt Nam phối hợp với Tạp chí điện tử Thương hiệu & Pháp luật, Viện Ứng dụng Công nghệ và Chuyển đổi số tổ chức trong bối cảnh đặc biệt: Kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, 80 năm Quốc khánh 2/9 và Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10. Chương trình được tổ chức nhằm mục đích hỗ trợ doanh nghiệp nắm bắt xu hướng chuyển đổi số, áp dụng công nghệ mới vào sản xuất, kinh doanh để nâng cao hiệu quả và năng lực cạnh tranh. Góp phần xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia thông qua việc kết nối doanh nghiệp với cơ quan báo chí, truyền thông. Qua đó, giúp cộng đồng doanh nghiệp hiểu rõ về chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước trong việc chuyển đổi số và phát triển khu vực kinh tế tư nhân. Đồng thời, nâng cao vai trò của báo chí trong việc tuyên truyền, lan tỏa các câu chuyện thành công, mô hình tiêu biểu về đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, từ đó truyền cảm hứng cho cộng đồng doanh nghiệp. Bên cạnh đó, chương trình đẩy mạnh sự kết nối, tạo diễn đàn trao đổi giữa báo chí với Nhà nước, các nhà khoa học và doanh nghiệp, góp phần giải quyết các khó khăn vướng mắc trong quá trình đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, phát triển kinh tế tư nhân. |
Uy Vũ
Tin khác
Giá vàng 1-3: Đồng loạt tăng kỷ lục, dự báo đà tăng chưa dừng lại
Thời tiết ngày 1/3: Miền Bắc sương mù, Nam Bộ mưa dông
Năm 2026, kế hoạch vay của Chính phủ tối đa 969.796 tỉ đồng và trả nợ khoảng 534.739 tỉ đồng.
Mã định danh BĐS: Thị trường chuyển từ vận hành theo tin đồn sang dữ liệu
Phấn đấu tỷ trọng đóng góp của KHCN, đổi mới sáng tạo trong GDP đạt 17,5%
Việt Nam quan ngại sâu sắc về xung đột theo thang tại Trung Đông
Đại sứ quán Việt Nam tại Israel ra khuyến cáo khẩn tới cộng đồng người Việt
Đại sứ quán Việt Nam tại Israel sáng 28/2 đã phát đi thông báo khẩn gửi cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc...28/02/2026 19:44:23Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đường dây 220 kV Trạm cắt 220 kV Đa Nhim - Đức Trọng - Di Linh
(THPL) - Dự án sau khi hoàn thành giúp chống quá tải cho đường dây 220 kV Đa Nhim – Đức Trọng – Di Linh hiện hữu; Giải phóng công suất các...28/02/2026 14:52:26Quyết liệt gỡ điểm nghẽn số hoá trong các cơ quan Đảng
Trong năm 2025, tổng số nhiệm vụ chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng là 309 nhiệm vụ, trong đó 70% đã hoàn thành, 16% đang thực hiện theo...28/02/2026 14:50:55Bí thư Lào Cai làm Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Môi trường
(THPL) - Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm chức vụ Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Môi trường...28/02/2026 13:55:26
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia