Nghỉ lễ 30/4-1/5: Lặng lẽ chọn 'an' hay mạo hiểm chọn "bất an"?
(THPL) - Hoãn, hủy một chuyến du lịch vốn đầy rẫy nguy cơ lây lan dịch bệch là một quyết định tưởng dễ mà không hề đơn giản. Nhưng chắc chắn, sự an toàn sẽ là kỳ nghỉ có ý nghĩa lớn nhất với mỗi gia đình.
Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, ai cũng háo hức đi chơi, đi du lịch vào 4 ngày nghỉ lễ 30/4-1/5 này. Do tính chất công việc mà nhiều người thường rất khó sắp xếp thời gian để đi du lịch cùng bạn bè, gia đình. Chính vì thế những ngày nghỉ lễ là cơ hội tốt để được gặp gỡ bạn bè hay tham gia các chuyến du lịch. Thế nhưng, trước khi bắt đầu có ý định đi du lịch, đi chơi, các bạn nên đọc báo 10 phút… và suy nghĩ về Covid-19!
Chỉ cách đây một tháng thôi, vào ngày 1/4, ở lễ hội Kumbh Mela, hơn 3,5 triệu người Ấn tụ tập ngâm mình ở sông Hằng. Cuộc tụ tập quy mô cực lớn này trở thành cụm siêu lây nhiễm Covid-19. Hiệu ứng dây chuyền khiến những ngày gần đây, những gì đau xót về thân phận con người, về "địa ngục trần gian" đã hiển hiện ở đất nước này: người bệnh thiếu oxy, lò hỏa thiêu hoạt động hết công suất, người nhiễm Covid-19 nằm la liệt khắp nơi do bệnh viện quá tải... Ấn Độ chìm trong tang thương, là đất nước thứ 2, sau Mỹ, chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh Covid-19.
Trước mắt, chúng ta có 4 ngày nghỉ lễ. Đây là kỳ nghỉ lễ dài ngày thứ nhì liền kề sau Tết. Với khoảng thời gian gần ba tháng, nhiều người đã bắt đầu stress với công việc, một số người "ăn Tết 5K" nên kỳ nghỉ này sẽ bắt đầu "bung xõa".

Ngày lễ là dịp để nghỉ ngơi, để gặp mặt bạn bè, gia đình, để vui chơi. Tuy nhiên, khi dịch Covid-19 vẫn còn tồn tại và hoành hành ở nhiều nước trên thế giới, thì mọi việc cần hết sức cẩn trọng. Cẩn trọng, vì hai láng giềng của chúng ta là Lào và Campuchia đang có những ổ dịch, với nhiều ca lây nhiễm mới được phát hiện mỗi ngày. Nguy cơ người vượt biên, nhập cảnh trái phép và sự lây nhiễm là hiện hữu. Chỉ cần một ca nhiễm lọt vào cộng đồng thôi là hậu quả khôn lường.
Bởi thế, trong khi chính quyền các địa phương chủ động tăng cường kiểm tra, giám sát biên giới, TP HCM, Đà Nẵng hủy bắn pháo hoa... thì mỗi người dân cần có ý thức phòng chống dịch nghiêm túc. Hạn chế tụ tập đông người, trình báo cơ quan chức năng khi phát hiện các đối tượng nghi nhập cảnh trái phép, khai báo y tế đầy đủ khi ho, sốt cũng là góp phần vào việc chống dịch.
Chúng ta đã sát cánh cùng nhau và thành công khống chế dịch Covid-19 khi bùng lên vào trước Tết Nguyên đán. Với những nguy cơ hiện hữu và kỳ nghỉ lễ bốn ngày này, bạn sẽ ở nhà hay đi du lịch?
Lặng lẽ chọn "an" hay chọn "bất an" chính là ý thức từ các bạn và cộng đồng!
Mạnh Nghiệp
Tin khác
Việt Nam nhập ôtô nhiều nhất từ trước đến nay
Đảo Phú Quý vào danh sách điểm đến hàng đầu Đông Nam Á năm 2026
Danh tính trọng tài điều khiển trận U23 Việt Nam gặp U23 Saudi Arabia
Các biện pháp an toàn phòng cháy chữa cháy đối với phương tiện giao thông cơ giới
Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm
Khai trương Tổ hợp Công viên Giải trí BRIGHTPARK tại tỉnh Ninh Bình
Bộ Công an tổ chức Lễ xuất quân đảm bảo an ninh, trật tự sự kiện hướng tới Đại hội Đảng XIV
(THPL) - Sáng 10/1, tại đường Lê Quang Đạo, thành phố Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Lễ xuất quân và diễn tập bảo đảm an ninh, trật tự sự...10/01/2026 14:50:00Tra cứu và nộp tiền phạt nguội qua ứng dụng iHanoi
(THPL) - Người dân Thủ đô có thể tra cứu và thực hiện nộp phạt nguội vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ hoàn toàn trực tuyến...10/01/2026 19:01:01Hà Nội sẽ bắn pháo hoa chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng
(THPL) - Thành phố Hà Nội sẽ tổ chức bắn pháo hoa 30 phút để chào mừng thành công Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng...10/01/2026 18:55:00Phường Tây Hồ ký kết chương trình phối hợp công tác năm 2026, tạo khí thế thi đua chào mừng Đại hội Đảng XIV
(THPL) - Sáng ngày 10/01/2026, UBND phường Tây Hồ tổ chức Lễ ký kết phối hợp công tác và phát động đợt cao điểm đảm bảo trật tự đô...10/01/2026 14:07:52