Nghệ An: Sẽ xây dựng đền thờ liệt sĩ tỉnh tại khu vực núi Dũng Quyết
(THPL) - Nghệ An có trên 45.000 liệt sĩ. Việc xây dựng Đền thờ liệt sĩ tỉnh thể hiện sự tri ân, đạo lý uống nước nhớ nguồn, tưởng nhớ các anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, vì nghĩa vụ quốc tế cao cả.
Dự án trên đã được HĐND tỉnh khóa XVIII tại kỳ họp thứ 14 thông qua chủ trương đầu tư công, với quy mô đầu tư giai đoạn 1 là gồm các hạng mục: Đền thờ liệt sĩ; cổng; tắc môn; nhà tiếp đón; sân hành lễ; hồ bán nguyệt, hệ thống hạ tầng kỹ thuật…
Dự án được đầu tư xây dựng tại khu vực núi Dũng Quyết, phường Trung Đô, thành phố Vinh, với tổng mức đầu tư giai đoạn một là 88,323 tỷ đồng, từ nguồn tăng thu ngân sách tỉnh là 40 tỷ đồng, ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu là 43,758 tỷ đồng, nguồn giải phóng mặt bằng là 4,565 tỷ đồng.

Phối cảnh công trình Đền thờ liệt sĩ tỉnh Nghệ An tại khu vực núi Dũng Quyết. Ảnh: Hoàng Thông
Hiện tại Nghệ An có trên 45.000 người con đã anh dũng hy sinh và được công nhận là liệt sĩ. Tuy nhiên, hiện chỉ có 18.433 mộ liệt sĩ người Nghệ An gồm: mộ liệt sĩ có thông tin được an táng tại nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Nghệ An là 9.799 mộ, an táng tại các địa phương khác là 8.634 mộ.
Nhiều liệt sĩ không có thân nhân để thờ cúng, những thân nhân chủ yếu còn sống thì phần lớn đã già, yếu nên việc đi thăm, viếng, dâng hương liệt sĩ ở các nghĩa trang rất khó khăn.
Hiện nay, tỉnh Nghệ An chưa có công trình tưởng niệm liệt sĩ của tỉnh làm ngôi nhà chung để tưởng nhớ các liệt sĩ người Nghệ An và liệt sĩ các địa phương khác đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, vì nghĩa vụ quốc tế cao cả.
Việc xây dựng đền thờ liệt sĩ tỉnh Nghệ An thể hiện sự tri ân, đạo lý uống nước nhớ nguồn, là nơi để lãnh đạo Đảng, Nhà nước, gia đình thân nhân liệt sĩ, đồng đội, các đoàn khách trong nước và quốc tế thăm viếng; địa chỉ giáo dục cho thế hệ hôm nay và mai sau ghi nhớ công ơn của các liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, vì nghĩa vụ quốc tế cao cả./.
Hoàng Thông- Thanh Huyền
Tin khác
Quảng Ngãi: Tạo “sinh kế” cho đồng bào Xơ Đăng với 1 triệu cây giống cà phê
Xã Nguyễn Phích (Cà Mau): Khơi dậy nội lực, tạo đà phát triển toàn diện
Lễ hội xe Hạ Long 2026 và Giải đua Ô tô Gymkhana Vô địch Miền Bắc PVOIL Cup 2026 khai mạc
Ninh Bình: Triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia, chiếm đoạt hơn 250 tỷ đồng
U xơ tử cung: Vì sao nhiều phụ nữ chỉ bắt đầu lo khi khối u đã lớn?
Đoàn đại biểu Công an tỉnh Ninh Bình tổ chức hoạt động về nguồn, báo công dâng Bác
Chủ động kịch bản điều hành giá, quyết tâm kiểm soát lạm phát năm 2026
(THPL) - Tại cuộc họp Ban chỉ đạo điều hành giá, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh yêu cầu xây dựng kịch bản linh hoạt để...27/06/2026 08:31:37Dư luận xã hội là “cầu nối” đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng vào cuộc sống
(THPL) - Công tác điều tra, nắm bắt và định hướng dư luận xã hội đóng vai trò là “cầu nối” quan trọng, tạo nên sự hòa quyện giữa...27/06/2026 10:13:00Xây dựng thế hệ thanh niên Việt Nam học tập suốt đời, làm chủ KH-CN
(THPL) - Sáng 25/6, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và có bài phát biểu quan trọng tại Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên...27/06/2026 10:15:45Hoàn thiện chiến lược đưa văn hóa trở thành "sức mạnh mềm" và nguồn lực nội sinh
(THPL) – Sáng ngày 26/6, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) đã tổ chức Tọa đàm tham vấn xây dựng "Chiến lược phát triển...27/06/2026 09:47:54
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia