Nghệ An: Sập cầu cảng tổng kho xăng dầu Nghi Thiết
(THPL) - Sau khi cơn bão đi qua, nhiều phần cầu cảng Tổng kho xăng dầu ĐKC đã bị sập xuống biển, một số hạng mục khác cũng bị hư hỏng nặng.
Người dân xã Nghi Thiết, Nghi Lộc, Nghệ An cho biết, khi cơn bão số 2 đi qua, công trình thi công cầu cảng Tổng kho xăng dầu ĐKC của Công ty cổ phần Thiên Minh Đức đã bị sập nhiều nhịp.
Theo ông Bùi Văn Thành – Chủ tịch xã Nghi Thiết, cầu cảng ĐKC bị bão số 2 làm gãy chìm khoảng 600m, phần còn lại cũng bị hư hỏng nặng.
Nguyên nhân dẫn đến cầu cảng bị sập, ông Thành cho rằng có nhiều yếu tố: “khách quan do bão, chủ quan có thể do thiết kế hoặc có thể do công trình chưa hoàn thiện…”.

Cầu cảng Tổng kho xăng dầu ĐKC bị hư hỏng sau cơn bão. Ảnh: Dân trí
Theo quan sát từ phía bờ biển, phần cầu cảng bị sập nằm phía ngoài khơi, đã đổ chìm hoàn toàn xuống biển; một số nhịp bị nước cuốn trôi, nhiều cọc bê-tông lớn đổ nghiêng ngả…
Công trình cầu cảng xăng dầu ĐKC dài 1,5 km, được chủ đầu tư quảng cáo có thể tiếp nhận tàu từ 2 – 4 vạn tấn phục vụ cho việc xuất nhập khẩu hàng hóa. Đây là một trong hai hạng mục quan trọng của dự án Tổng kho xăng dầu ĐKC, quy mô 86.000m3 do Công ty cổ phần Thiên Minh Đức làm chủ đầu tư.
Theo tài liệu, toàn bộ dự án có tổng đầu tư hơn 600 tỷ đồng và được phân kỳ đầu tư thành 3 giai đoạn: giai đoạn 1 là kho chứa 26.000 m3 và cầu cảng; giai đoạn 2 là 45.000 m3; giai đoạn 3 là 15.000 m3.

Dự án được triển khai từ 10/2015, theo kế hoạch, giai đoạn 1 sẽ hoàn thành đi vào hoạt động vào cuối 2016. Thời điểm hiện tại (7/2017), công trình vẫn đang trong quá trình xây dựng thì gặp sự cố.
Công trình cầu cảng xăng dầu ĐKC dài 1,5 km, được chủ đầu tư cho biết có thể tiếp nhận tàu từ 2 – 4 vạn tấn phục vụ cho việc xuất nhập khẩu hàng hóa. Đây là một trong hai hạng mục quan trọng của dự án Tổng kho xăng dầu ĐKC, quy mô 86.000m3 do Công ty cổ phần Thiên Minh Đức làm chủ đầu tư.
Công trình này nằm sát bờ biển Nghi Thiết, cạnh vị trí bãi tắm 1. Vùng đất thực hiện dự án nằm trên nghĩa địa của xã Nghi Thiết với khoảng 550 ngôi mộ của các gia đình. Do không thỏa thuận được với người dân về việc di dời số phần mộ trên nên việc giải phóng mặt bằng bị chậm, kéo dài.

Ông Bùi Văn Thành - Chủ tịch xã Nghi Thiết cho biết, quá trình thi công dự án đã khiến sập lún, hư hỏng 7 ngôi mộ. Trong đó, có 1 ngôi mộ hư hỏng nặng phải đền bù 150 triệu, các ngôi mộ còn lại đền bù 80 triệu. Ngoài ra, 20 ngôi mộ khác bị ảnh hưởng thì mỗi ngôi mộ được đền bù 15 triệu.
Ngay từ khi dự án bắt đầu triển khai đã vấp phải sự phản đối của người dân, vì thế quá trình giải phóng mặt bằng bị kéo dài.
Hùng Lâm (T.H)
Tin khác
Thanh Hóa: Rà soát hệ thống biển báo để lắp camera AI phạt nguội giao thông
Công an Thanh Hóa: Khởi công xây dựng 2 dự án có tổng vốn đầu tư hơn 860 tỉ đồng
Quảng Ninh thông qua 31 Nghị quyết, phấn đấu GRDP trên 12,5% năm 2026
Đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống tội phạm bằng video ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Tập đoàn Bảo Việt ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2026 – 2035
Thuế Hà Nội ra mắt hệ thống AI, hỗ trợ hộ kinh doanh kê khai và nộp thuế tự động
Hơn 250 gian hàng quy tụ công nghệ "xanh" và giải pháp bền vững cho dệt may Việt Nam
(THPL) - Sáng 16/12, Triển lãm quốc tế ngành Công nghiệp Dệt may - Thiết bị, Nguyên phụ liệu & Vải 2025 (HanoiTex & HanoiFabric 2025) đã chính thức...16/12/2025 17:36:00Loạt cổ phiếu chứng khoán “bom tấn” lên sàn gây thất vọng, nhà đầu tư IPO thua lỗ
(THPL) - Thị trường chứng khoán Việt Nam cuối năm 2025 đang chứng kiến một nghịch lý đáng chú ý: hàng loạt cổ phiếu chứng khoán quy mô...16/12/2025 17:34:43Hợp tác xã Miến Việt Cường: Mô hình HTX điển hình thúc đẩy kinh tế từ sản phẩm truyền thống ở Thái Nguyên
(THPL) - Khởi đầu từ một hợp tác xã nhỏ với vốn còn hạn chế, Hợp tác xã Miến Việt Cường (Thái Nguyên) đã vượt qua nhiều khó khăn...16/12/2025 17:30:10HTX Nấm Tam Đảo: Đòn bẩy phát triển kinh tế nông thôn miền núi phía Bắc
Trong những năm gần đây, Hợp tác xã Nấm Tam Đảo (tỉnh Phú Thọ) đã từng bước khẳng định vai trò là mô hình kinh tế tập thể tiêu biểu...16/12/2025 15:14:18

