03:33 ngày 29/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Nghệ An: Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Sở Y tế bàn giải pháp cấp bách phòng chống dịch

23:20 23/06/2021

( THPL) - Chiều 23/6, ông Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã làm việc với Sở Y tế để bàn các giải pháp cấp bách trong công tác phòng chống dịch Covid-19.

Giám đốc Trung tâm CDC thông tin, từ ngày 13/6/2021 đến nay, Nghệ An ghi nhận 41 ca COVID - 19, tại 6 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh. Điều đáng quan tâm hiện nay, qua điều tra, truy vết, có một số bệnh nhân không rõ nguồn lây; bệnh nhân tăng cả về số lượng và địa bàn.

Trong đó, tại địa bàn thành phố Vinh có nhiều điểm tiềm ẩn nguy cơ trở thành ổ dịch như: các chợ đầu mối, phường Hưng Bình, chợ Hưng Hòa…

Ông Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã làm việc với Sở Y tế để bàn các giải pháp cấp bách trong công tác phòng chống dịch Covid-19. Ảnh: TL 

Để  ứng phó với tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp như hiện nay, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ an Bùi Đình Long giao nhiệm vụ Sở Y tế khẩn trương tham mưu thành lập tổ hỗ trợ truy vết gồm thành viên từ các Sở, ngành liên quan và các chuyên gia Trung ương; Tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng chống dịch; Thực hiện việc cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí theo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh. Cần tập trung sửa chữa, đầu tư trang thiết bị để sớm đưa Bệnh viện Dã chiến đi vào hoạt động; Nâng cao hiệu quả, năng lực lấy mẫu và xét nghiệm COVID-19, đảm bảo kịp thời và chính xác. Đặc biệt, phải tập trung xử lý vấn đề dịch tại chợ đầu mối thành phố Vinh, trong đó, triển khai ngay việc lấy mẫu cho toàn bộ tiểu thương và những người liên quan; Tập trung truy vết, điều tra bổ sung vấn đề dịch tễ những khu vực nhạy cảm có nguy cơ trở thành ổ dịch, tiến hành lấy mẫu, test nhanh những đối tượng có nguy cơ cao; Thường xuyên phối hợp với các đơn vị liên quan và các chuyên gia của Trung ương, nghiên cứu, phân tích và vẽ sơ đồ dịch tễ liên quan để công tác phòng chống dịch đạt kết quả tốt hơn.

Ngày 23/6, Nghệ An ghi nhận 2 ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng, đều ở TP Vinh.

Cả 2 ca bệnh này đều liên quan đến địa điểm chợ đầu mối TP Vinh.

Phong tỏa chợ đầu mối rau củ quả lớn nhất TP Vinh giữa trưa 23/6 vì có tiểu thương nghi mắc COVID-19. Ảnh: ND

Cụ thể, ca bệnh thứ nhất là chị H (SN 1982) ở xóm Phong Thuận, xã Hưng Hoà, TP Vinh. Bệnh nhân phát hiện được trong nhóm xét nghiệm sàng lọc cộng đồng.

Ca bệnh thứ 2 là chị Q (SN 1987), ở khối Vinh Mỹ, phường Vinh Tân, TP Vinh, buôn bán rau quả chợ Vinh. Qua điều tra cho thấy cả 2 ca bệnh này đều liên quan đến địa điểm chợ đầu mối TP Vinh.

Giữa trưa 23/6, chợ đầu mối rau củ quả lớn nhất TP Vinh đã bị phong tỏa. Động thái này được đưa ra theo yêu cầu của UBND TP Vinh sau thông tin về một trường hợp tiểu thương được xét nghiệm dương tính với virus SAR-CoV-2, qua xét nghiệm cộng đồng toàn bộ các hộ dân ở TP Vinh.

Ngành Y tế lấy mẫu xét nghiệm cộng đồng toàn bộ các hộ dân ở TP Vinh. Ảnh: ND

Trong nhiều ngày qua, người này đến chợ buôn bán, tiếp xúc với nhiều người. Có khoảng 500 tiểu thương ở trong khu vực chợ vào thời điểm chợ bị phong tỏa. Những người này sẽ được xét nghiệm vào chiều nay. Chính quyền địa phương cũng lên kế hoạch phun khử khuẩn toàn bộ chợ.

Hiện tại, tỉnh Nghệ An đã phát hiện 41 ca dương tính với COVID-19, trong đó: TP Vinh: 28 ca, Diễn Châu: 9 ca, Tân Kỳ: 01 ca, Quỳ Hợp: 01 ca, Nam Đàn: 01 ca, Đô Lương: 01 ca.

19h tối 23/6 UBND TP Vinh đã quyết định phong tỏa 1 phần khối Tân Phượng, phường Vinh Tân (TP Vinh).

Hiện tại dịch covid-19 ở Nghệ an vẫn đang rất phức tạp, đề nghị người dân thực hiện nghiêm túc 5K theo quy định.   

Đắc Phương - Đình Hiếu

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu