Phát hiện hàng chục cá thể lợn rừng chết dọc khe suối trong Vườn quốc gia Pù Mát
(THPL)- Ngày 9/12, trao đổi với phóng viên Thương hiệu và Pháp luật, ông Lê Anh Tuấn - Giám đốc Ban quản lý Vườn quốc gia Pù Mát (huyện Con Cuông, Nghệ An), cho biết trong quá trình tuần tra bảo vệ rừng, lực lượng chức năng đã phát hiện 21 cá thể lợn rừng chết chưa rõ nguyên nhân ở dọc bờ khe suối trong lâm phần của đơn vị.
Sau khi nhận được thông tin trên, Hạt Kiểm lâm Vườn quốc gia Pù Mát tiến hành kiểm tra, nắm bắt thông tin và báo cáo về hiện tượng lợn rừng hoang dã chết chưa rõ nguyên nhân trong Vườn quốc gia Pù Mát.
Đến cuối tháng 11/2024, qua tổng hợp các số liệu giám sát, tuần tra đã phát hiện 21 cá thể lợn rừng chết tại lâm phần quản lý của trạm Khe Choăng (thuộc địa phận xã Châu Khê, huyện Con Cuông), trạm Khe Thơi, trạm Tam Đình, trạm Tam Hợp (thuộc địa phận xã Tam Quang, huyện Tương Dương).
Tại thực địa ghi nhận các cá thể lợn rừng chết nằm dọc theo các khe suối. Các cá thể lợn chết đều không có dấu hiệu của tác động từ việc săn bắn trái phép của con người.

Theo lãnh đạo Ban Quản lý Vườn quốc gia Pù Mát, việc lợn rừng hoang dã chết với số lượng lớn lần đầu tiên xảy ra tại Vườn quốc gia Pù Mát, nghi ngờ có dịch bệnh đang phát tán trong quần thể lợn rừng hoang dã sống trong môi trường tự nhiên tại Vườn quốc gia Pù Mát.
"Nhằm hạn chế nguy cơ lây lan của dịch bệnh (nếu có) từ các cá thể lợn rừng hoang dã cho các loài khác, cũng như vật nuôi do dịch bệnh có thể lây lan theo nguồn nước ra các bản xung quanh Vườn quốc gia Pù Mát, chúng tôi đã báo cáo tình hình lên Ủy ban nhân dân các huyện Con Cuông, Tương Dương, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Nghệ An và tiến hành các biện pháp lấy mẫu xét nghiệm, phòng chống dịch bệnh theo quy định", ông Lê Anh Tuấn cho biết.

Lợn rừng là loại thuộc nhóm động vật hoang dã, cụ thể là động vật thuộc lớp Thú (Mammalia), bộ Guốc chẵn (Artiodactyla), và họ Lợn (Suidae). Trong phân loại động vật tại Việt Nam, lợn rừng thường được quản lý dưới nhóm động vật rừng, vì chúng sống trong môi trường tự nhiên và chưa được thuần hóa như lợn nhà. Loài này có vai trò quan trọng trong hệ sinh thái nhưng cũng bị săn bắt nhiều do giá trị kinh tế, nên cần được bảo vệ và quản lý hợp lý.
Rừng đặc dụng nguyên sinh quốc gia Pù Mát rộng hơn 94.000ha trải dài trên 3 huyện Anh Sơn, Con Cuông và Tương Dương. Tại đây, có hàng nghìn loài động vật hoang dã quý hiếm, trong đó có nhiều loại có nguy cơ tuyệt chủng nằm trong sách đỏ Việt Nam cần được bảo vệ cấp quốc gia và cấp quốc tế./.
Hoàng Thông – Thanh Huyền
Tin khác
Sun PhuQuoc Airways duy trì Top 3 OTP tháng 8 khi sản lượng khai thác tiếp tục tăng
Đơn giản hóa thủ tục cấp mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói
Diễn biến “lạ” của thị trường ô tô nhập khẩu
Gần 800 đơn vị máu từ ngày hội sẻ chia “Giọt Thương”
Giảm phát thải tại trang trại TH: Dinh dưỡng chính xác cho đàn bò tạo khác biệt ra sao?
Pin ô tô điện VinFast bền ra sao sau hàng trăm nghìn kilomet?
FDI công nghệ tăng tốc, doanh nghiệp Việt chạy đua vào chuỗi cung ứng
(THPL) - Dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam đang ghi nhận mức tăng tốc bứt phá, đặc biệt là sự chuyển dịch mạnh...14/09/2026 15:24:00Công an phường Tây Hồ đa dạng hóa tuyên truyền pháp luật, xây dựng trường học an toàn
(THPL) - Ngày 14/9/2026, Công an phường Tây Hồ phối hợp với Trường Tiểu học và THCS Chu Văn An, Trường Tiểu học và THCS Quảng Tân tổ chức...14/09/2026 12:02:18Thủ tướng yêu cầu tăng cường bảo đảm an toàn, chất lượng bữa ăn bán trú cho học sinh
(THPL) - Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành và địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát việc cung cấp thực phẩm, suất ăn và dịch vụ nấu...14/09/2026 12:01:29Tăng cường kiểm soát lạm phát, bình ôn giá các mặt hàng thiết yếu
(THPL) - Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu các bộ, ngành và địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp điều hành giá, bảo đảm...14/09/2026 12:02:54
